Liệu có phải nghi phạm trong vụ đốt xe giết người Việt ở Sunderland đã từng bị xử tù chung thân?

Qua tìm hiểu của Viethome, Stephen Unwin- 1 trong 2 nghi phạm giết phụ nữ Việt ở Sunderland (click đọc thêm)  có thể đã từng phạm tội tương tự 19 năm trước. 

Tòa án ở Newcastle Anh

Theo thông tin do BBC đưa  19 năm trước, một vụ việc giết người-đốt xác cũng đã xảy ra tương tự ở khu vực Houghton le Spring, Sunderland.  ( Link Đọc thêm: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/493340.stm) . Theo đó, Stephen Unwin đã đột nhập vào nhà ông John Greenwell, 73 tuổi để trộm đồ nhưng bị phát hiện. Y đã đánh và giết người đàn ông xấu số này, trộm đồ sau đó quay lại phóng hoả để phi tang. 

Stephen Unwin bị bắt sau đó và bị tuyên án tù chung thân. Tuy nhiên, luật ở Anh Quốc quy định án tù chung thân khác với các nước khác. Trong đó tội phạm vẫn có quyền được xin ra khỏi tù và bị quản chế ( giống như tù giam lỏng). 

Tại toà năm 1998, Stephen Unwin bị phán xét tù chung thân, nhưng sau đó toà án cho phép Unwin được làm đơn xin thả sau 12 năm ( Xem quyết định ở đây ). Sau khi tính cả thời gian Unwin đã bị tạm giam, thì Tháng 12 năm 2010 là thời điểm sớm nhất Unwin được quyền xin ân xá. Nếu các cơ quan chức năng cảm thấy Unwin đã sám hối, không còn nguy hại cho dân chúng thì khả năng đơn xin này sẽ được chấp nhận.

Đây chỉ là thông tin suy đoán bởi, ở Anh Quốc rất hiếm người có cùng chung họ - cùng một độ tuổi ( 20 tuổi khi phạm tội 19 năm trước ) và sống ở cùng một khu vực. 

Do vụ án hiện tại chưa được toà tuyên án nên các thông tin và ảnh của cả 2 nghi phạm trong vụ sát hại người Việt vẫn chưa được công bố. 

VietHome

Tổng Hợp