Kiểm tra di trú tại tiệm nail ở Cardiff, một người đàn ông Việt bị bắt

Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã bị bắt giữ sau khi nhân viên di trú tiến hành bất ngờ kiểm tra một tiệm nail tại Cardiff.nhan vien di tru anh quocDựa theo tin báo từ người dân địa phương, cảnh sát cùng nhân viên di trú đã tiến hành kiểm tra một tiệm nail trên đường Merthyr, Whitchurch. Tất cả các nhân viên làm việc trong tiệm đều bị kiểm tra về quyền làm việc hợp pháp của họ tại vương quốc Anh.

Người phát ngôn của Bộ Nội Vụ, ông Kieran Dougan cho biết: “Một người đàn ông 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bị phát hiện đang sống tại Anh bất hợp pháp đã bị dẫn đi, và sẽ phải tiến hành báo cáo thường xuyên với Immigration Enforcement trong khi vụ án của anh ta được thụ lý.”
“Hai trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên cũng được phát hiện tại cơ sở nail này và đã được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội.”

Đây đã là lần thứ hai cảnh sát và nhân viên di trú tiến hành kiểm tra tại Cardiff, lần kiểm tra thứ nhất đã diễn ra vào tháng Mười Hai năm ngoái, tại một cơ sở gần đường North. Sau vụ việc, hai nhân viên mang quốc tịch Việt Nam cũng đã bị bắt giữ cùng một trẻ vị thành niên được đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Abbie Lewis, đến từ Whitchurch, người đã từng đến tiệm nail cho biết cô rất bất ngờ khi nghe tin về vụ việc. Cô nói: “Tôi sẽ không đến đó lần nữa. Họ không thân thiện cho lắm, nhưng tôi không thấy có dấu hiệu bất hợp pháp nào khi tôi ở đó.”

Sian Llewellyn, 52 tuổi, người có tiệm nail ngay gần đó cho biết: “Một vài khách hàng đã chuyển từ tiệm nail đó sang tiệm của tôi. Và một khách hàng hàng cho tôi biết thậm chí người quản lý của tiệm nail đó thậm chí còn không biết tên nhân viên của mình.”

Nhân viên di trú cho biết họ chưa đủ bằng chứng để kết luận rằng hai tiệm nail đã bị kiểm tra trong hai lần gần đây có mối liên quan nào đến nhau hay không, mặc dù có nhiều thông tin đồn đoán hai tiệm nail này có cùng một chủ sở hữu.

Bộ Nội vụ cho biết một cơ sở kinh doanh có sử dụng người lao động bất hợp pháp có thể bị phạt tiền lên tới £20,000. Bất cứ ai có thông tin về việc nhập cư bất hợp pháp có thể liên lạc với Crimestoppers qua số 0800 555 111.


VietHome (Theo The Cardiffian)