Cảnh sát đột kích trang trại trồng cần sa lớn nhất Coventry, ba người Việt Nam bị bắt giữ

Vào khoảng 9h tối thứ Năm vừa qua, tại khu vực  Riley Square, Bell Green, cảnh sát West Midlands đã phát hiện ra 2,145 cây cần sa được trồng tại một khu vực đã bị bỏ hoang, nơi trước đây từng là một siêu thị. Lượng cần sa trên có giá trị ước tính hơn hai triệu bảng Anh, được cho là vụ tịch thu cần sa lớn nhất tại Coventry.

trang trai can sa lon nhat conventry anh quoc

Sau vụ việc, ba người đàn ông đến từ Việt Nam là D. Nguyen (47 tuổi, không có địa chỉ cố định), S. Nguyen (50 tuổi, không có địa chỉ cố định) và A. Hoàng (20 tuổi, trú tại Exeter Street, Birmingham) đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến hành vi sản xuất chất gây nghiện nhóm B. Một người hiện đang ở bệnh viện do bị một thương tích trong vụ đột kích, vết thương chi tiết không được tiết lộ, theo nhiều nguồn tin là bị vỡ mắt cá chân. Cả ba người trên sẽ phải ra hầu tòa án Coventry.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành cuộc đột kích sau những nghi ngờ ngày càng tăng về cơ sở bị bỏ hoang này có thể là một nơi sản xuất cần sa số lượng lớn.

Cảnh sát Hinesh Mehta, đến từ Longford neighbourhood cho biết: “Nơi đây đã được thiết kế một cách chuyên nghiệp để sản xuất cần sa với quy mô lớn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp nhận và xử lí bất kì thông tin nào về việc buôn bán và sản xuất chất gây nghiện mà người dân phản ánh. Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai có nghi ngờ về những nơi có liên quan đến chất gây nghiện hãy liên lạc với chúng tôi."

 

Trang trại cần sa trên đây được cho là cơ sở sản xuất chất gây nghiện lớn nhất được phát hiện tại Coventry trong vài năm trở lại đây.

Vào năm 2014, cảnh sát cũng đã phát hiện ra hơn 1,700 cây cần sa được trồng trong một khu công nghiệp tại Stoke Row, Stoke.

Vào năm ngoái, hai nhập cư bất hợp pháp người Việt Nam cũng đã bị bắt sau khi phát hiện có liên quan đến các hoạt động trồng cần sa trong một trang trại rất lớn.

Một trang trại cần sa quy mô lớn khác cũng đã được phát hiện không lâu trước đây tại Cheylesmore, Hillfields và Radford.

 

Vào tháng Một năm nay, một sự việc khá hi hữu cũng đã giúp cảnh sát tìm phát hiện ra một trang trại trồng cần sa quy mô nhỏ tại Paynes Lane, Hillfields. Những kẻ trồng cần sa đã không đóng cửa trước của ngôi nhà và một người hàng xóm đã lo ngại ngôi nhà có thể bị mất trộm nên đã thông báo cho cảnh sát. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện hơn 200 cây cần sa đang được trồng trong ngôi nhà. Tuy nhiên, hung thủ trong vụ việc đã trốn thoát và hiện vẫn chưa bị bắt.

Vụ phát hiện cần sa lớn nhất tại khu vực này là tại một nhà máy bỏ hoang ở Harrowbrook Industrial Estate, Hinckley. Tại đây, cảnh sát đã tìm ra hơn 3,000 cây cần sa trị giá hơn ba triệu bảng Anh.

 

VietHome (Theo Coventry Telegraph)