Không có nạn nhân người Việt trong vụ khủng bố ở Indonesia

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho hay tính đến thời điểm này, không có nạn nhân người Việt nào trong các vụ nổ bom và đấu súng tại trung tâm thủ đô Jakarta.
 
indo2 3974 1452774803
Một sĩ quan cảnh sát Indonesia bị thương được di chuyển khỏi hiện trường vụ tấn công. Ảnh: AP
TTXVN dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao mọi thông tin từ các cơ quan hữu quan.

Đại sứ quán đã lập đường dây nóng số 0811161025 về những thông tin liên quan đến người Việt và hỗ trợ cộng đồng người Việt nếu cần.

7 người, trong đó có 5 nghi phạm, đã thiệt mạng sau các vụ đánh bom tự sát và đấu súng ở Jakarta sáng nay. Các phiến quân tấn công vào khu vực trung tâm tấp nập của thành phố, nơi có trung tâm thương mại Sarinah và nhiều cửa hàng ăn uống quốc tế.

Ít nhất 20 người bị thương, trong đó có một công dân Hà Lan là nhân viên của Chương trình Môi trường thuộc Liên Hợp Quốc (UNEP). UNEP xác nhận người đàn ông đã kết hôn và có 4 con này đang bị thương nặng. Ông là chuyên gia tiếng tăm về lâm nghiệp và hệ thống sinh thái, hỗ trợ chính phủ Indonesia chống cháy trên đất than bùn. 

Giám đốc chương trình Achim Steiner cho hay đồng nghiệp của ông đang "chiến đấu để giành giật sự sống" và lên án "những hành động khủng bố vô nghĩa".

Cảnh sát Indonesia cho biết tất cả các nghi phạm đã bị tiêu diệt và an ninh hiện đã được kiểm soát.

Theo xã luận