Một người đàn ông Việt tố cáo mình đã bị lừa đi trồng cần sa tại Orford

Một người đàn ông người Việt đã bị cảnh sát bắt giữ sau cuộc đột kích vào một trang trại trồng cần sa tại Orford. Tuy nhiên, ông ta cho rằng mình đã bị lừa vào làm việc tại trang trại này.

can sa

T.V.Bui, không có địa chỉ cố định, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày mùng 10 tháng Mười sau một cuộc đột kích vào một căn hộ tại đường Forster.
Hơn một trăm cây cần sa đã bị tịch thu sau khi bị cảnh sát phát hiện tại ba phòng của căn hộ này.

Người đàn ông 26 tuổi đã bị buộc tội trồng cần sa tuy nhiên ông ta đã từ chối những cáo buộc đó. Trong phiên tòa tại tòa án tối cao Chester, công tố viên Jayne Morris đã cho biết CPS nhận được nguồn tin cho hay Bui đã được trả lương cho việc làm của mình. Tòa cho hay Bui đã hai lần được trao tiền mặt - một lần £60 và một lần khác là £40.

Tuy nhiên luật sư biện hộ, ông David Rose cho rằng thân chủ của ông đã bị lừa bởi một cặp vợ chồng không rõ danh tính, cặp đôi này đã khiến bị cáo tin rằng ông ta chỉ đang trông một ngôi nhà mà thôi.

Trong một tuyên bố trước tòa, Bui cho biết: “Tôi mới chỉ từ Đức tới Anh trong có một tuần trước khi bị bắt giữ. Cặp đôi đã lừa tôi đều là người Việt Nam, họ đã cho tôi £60 trước khi chỉ cho tôi liên lạc với một người đàn ông tên là Dow. Cặp đôi nói với tôi rằng nếu tôi có thể chăm sóc ngôi nhà và cây cối, tôi có thể ở lại. Tôi đã nhận việc đó và Dow dặn tôi phải tưới nước cho cây thường xuyên.”
Ông ta cũng nói thêm: “Lúc đầu tiên tôi cũng không nhận thức được, nhưng sớm sau đó tôi đã nhận ra các cây đó là cần sa”

Bui sẽ bị tạm giam tới mùng 8 tháng Hai cho tới khi các công tố viên làm rõ các yếu tố gây tranh cãi.

VietHome (Theo Warrington Guardian)