Hai người Việt bị kết án vì thuê người bất hợp pháp ở tiệm nails

T.K.Ho và H.M.Tran đã bị kết án tù treo sau khi thừa nhận hành vi cố tình sử dụng bất hợp pháp lao động nhập cư người Việt Nam để làm việc tại các tiệm nail tại trung tâm thành phố. Cả hai đều đóng vai trò là quản lí cửa hàng, Ho làm việc tại American Nails và Tran làm việc tại The Nail Lounge, đều nằm trên đường West

 

canh sat UK

 

Cặp đôi trên đã bị bắt giữ  riêng biệt sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của cảnh sát về nhân viên đang làm việc tại các cửa hàng nail trong thành phố. Các chiến dịch rà soát mang tên Operation Rehoboam cũng đồng thời được triển khai trên toàn Anh quốc từ 17 tháng Ba năm nay. Chánh thanh tra Rebecca Mears cho biết các cuộc điều tra bắt đầu từ các cửa hiệu nail tại Reading, sau đó tới Bắc Yorkshire và London.

 

Ho, 56 tuổi, trú tại đường Waylen , đã bị bắt giữ trong ngày diễn tra cuộc đột kích của cảnh sát và sau đó đã thừa nhận hai tội danh về việc cố tình xử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Tran 34 tuổi, cũng trú tại đường Waylen , bị bắt giữ sáu ngày sau đó vì tội danh tương tự.

 

Điều tra viên, Det Sgt James Woodcock đến từ Force CID tại Berkshire, cho biết: "Sau một cuộc điều tra chi tiết vào hoạt động của các cửa hiệu làm nail ở Reading, chúng tôi tin rằng các án phạt nghiêm khắc này sẽ bảo vệ được cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Anh quốc, và cả những người lao động dễ bị lợi dụng”

 

“Tôi muốn cảm ơn tới người dân vì sự hợp tác cũng như đã kiên nhẫn với các cuộc điều tra vào đầu năm nay. Cảnh sát Thames Valley cam kết sẽ ngăn chặn việc di cư bất hợp pháp và sẽ làm việc hết mình vì người dân để ngăn chặn các tội ác này”

 

Cả Ho và Tran đều bị kết án tại tòa án tối cao Reading vào thứ Năm vừa qua với hình phạt 12 tuần tù treo (nếu tái phạm trong hai năm thì sẽ phải chịu ngồi tù) và 100 giờ lao động công ích. Lệnh phạt đã được thực thi từ 25 tháng 9 năm 2014 tới 18 tháng Ba năm nay.

VietHome (Theo The Reading Chronicle)