Tòa án liên bang Manhattan, New York, Mỹ hôm thứ năm, 5-3-2015, mở phiên xét xử Phạm Minh Quang (ảnh), 32 tuổi, cựu công dân Anh về các tội liên quan đến khủng bố. Nghi can Al-Qaeda gốc Việt bị dẫn độ từ Anh quốc này phải trả lời các cáo buộc ủng hộ và tham gia khóa huấn luyện của Al-Qaeda ở bán đảo Ảrập (AQAP).
Chưởng lý Mỹ Preet Bharara cho biết, Quang đã “lén lút” rời khỏi Anh hồi cuối năm 2010 để đến Yemen. Anh ta đã trải qua sáu tháng trong trại huấn luyện khủng bố của Al-Qaeda ở Yemen. Một tuyên bố từ Bharara nêu rõ: “Trong thời gian nửa năm ở Yemen, Quang bị cáo buộc đã thề tiến hành thánh chiến... và cung cấp sự hỗ trợ vật chất cho các thành viên cấp cao của AQAP...”.
Quan chức thuộc Cục điều tra Liên bang Mỹ Andrew McCabe cho biết thêm, Quang đã “được đào tạo kiểu quân đội và sở hữu nhiều vũ khí để tiến hành các tội ác bạo lực” nhân danh Al-Qaeda.
Quang bị bắt ở sân bay Heathrow của London lúc từ Yemen trở về Anh hồi tháng 7-2011. Cuộc khám xét hành lý của anh ta đã phát hiện nhiều hồ sơ điện tử về các mối liên hệ của Quang với AQAP cũng như nhiều băng đạn thật có thể được sử dụng cho súng trường tấn công Kalashnikov.
Theo cáo trạng ở Mỹ, Quang đối mặt với năm tội danh khác nhau, gồm cả các tội danh tham gia khóa huấn luyện quân sự từ Al-Qaeda và cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhóm này.
Nếu bị tuyên án là phạm tất cả các tội kể trên, anh ta đối mặt với bản án tù chung thân.
AQAP thành lập năm 2009 sau cuộc hợp nhất giữa các thành viên vũ trang cực đoan ở Yemen và Saudi Arabia. Từ khi thành lập, nhóm này dính đến một loạt vụ tấn công, gồm cả vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris hồi tháng Giêng. AQAP cũng đứng đằng sau âm mưu làm nổ tung một máy bay Mỹ trên bầu trời Michigan trong ngày Giáng sinh năm 2009.
Theo báo congan