Thiếu nữ Việt đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ

Victoria Phương Nguyễn đã vượt qua 12 thí sinh đến từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn độ, Đài Loan, Kazatan… đăng quang Hoa hậu Quốc tế châu Á tại Mỹ 2012.

Với lợi thế hình thể chuẩn chiều cao 1,71m, số đo 3 vòng: 88 - 60 - 90, Victoria Phương Nguyễn đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo cuộc thi. Bên cạnh giải Hoa hậu Quốc tế châu Á tại Mỹ 2012, cô còn đoạt thêm giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Victoria Phương Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại thành phố San Francisco, Mỹ.

 
Cận cảnh vẻ đẹp của Victoria Phương Nguyễn. 

Ở phần thi ứng xử, Victoria Phương Nguyễn đã để lại nhiều tình cảm cho ban giám khảo cũng như khan giả khi trả lời câu hỏi: "Ai là người có sự ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của bạn?". Cô xúc động nói rằng đó là mẹ cô. Từ bé, Victoria Phương Nguyễn cô đã xem mẹ như một thần tượng lớn nhất vì mẹ cô đã vượt biết bao khó nhọc để nuôi dạy anh em cô khôn lớn nên người. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ cô vẫn kiên định dạy cô làm người phải có lòng hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cô luôn mong muốn mình sống đẹp lòng mẹ và để mẹ hãnh diện vì mình.

 
Victoria Phương Nguyễn phút đăng quang.

Hiện nay, cô đang theo đuổi kế hoạch trở thành một nhà kinh doanh thời trang và thực phẩm thành công. Ước mơ của Victoria Phương Nguyễn là sẽ trở về Việt Nam và xây đựng được một ngôi trường nhỏ dạy nghề cho trẻ em nghèo. Cô còn cho biết thần tượng lớn thứ hai trong đời cô chính là nữ minh tinh Angelina Jolie. Người đẹp cho biết sau này, nếu điều kiện cho phép, cô sẽ nhận nuôi một số em bé mồ côi và tạo điều kiện cho các em ăn học tại Việt Nam hoặc tại Mỹ.

Trung tuần tháng 8 tới, Victoria Phương Nguyễn sẽ về Việt Nam thăm quê hương và thực hiện một số hoạt động từ thiện tại quê nhà.

 
Victoria Phương Nguyễn thần tượng Angelina Jolie và sau này, nếu có điều kiện, cô muốn nhận nhiều con nuôi và nuôi dạy tốt các bé như ngôi sao điện ảnh này.

Cuộc thi năm nay được tổ chức ở đại hí viện Art Theatre Palace, San Francisco, Mỹ với sự tham gia của hơn 100 thí sinh. Các thí sinh trải qua các phần thi trang phục dân tộc, bikini và dạ hội. Đặc biệt, cuộc thi để cao khả năng hùng biện của các thi sinh khi tự giới thiệu mình bằng tiếng Anh trực tiếp trên sân khấu với Ban giám khảo và khán giả.

Trước đó, Jennifer Phạm, Michelle Nguyễn… là những kiều nữ Việt đăng quang tại cuộc thi này.

Theo Đất Việt