Thiếu nữ Việt dọa tự tử, cầu xin được đưa về nước

ột thiếu nữ Việt ở Singapore đã trèo lên rìa mái tầng 2 một tòa nhà, vừa khóc nức nở, vừa cầu xin được đưa về Việt Nam nếu không sẽ nhảy xuống đất tự vẫn.

85034101c1c009 img
Cô gái Việt Nam đứng trên rìa mái tầng 2, dọa tự tử để xin được đưa về nước.
Báo chí Singapore đưa tin cho biết vụ việc xảy ra ở khu phố Geylang, Singapore vào hôm 20 tháng 8 vừa qua.

Cô gái Việt được mô tả là đang trong độ tuổi 20, mặc một chiếc áo 3 lỗ màu vàng bó sát, quần soóc trắng. Thiếu nữ có vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn vừa khóc nức nở, vừa nói rằng mình muốn trở về Việt Nam. Cô cầm trong tay một chiếc kéo làm vườn, cánh tay phải máu chảy ròng ròng.

Những người chứng kiến kể lại rằng cô gái có vẻ bị kích động và liên tục di chuyển một cách nguy hiểm trên rìa mái chỉ rộng khoảng 30cm. Trong khi đó, một phụ nữ khác cố gắng thuyết phục cô bình tĩnh lại từ một cửa sổ gần đó.

Nhận được thông báo của người dân, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ vừa trấn an, vừa sẵn sàng ứng cứu phòng trường hợp cô gái nghĩ quẩn nhảy lầu thật. Sau 30 phút, cảnh sát đã thuyết phục thành công và thiếu nữ nhảy xuống tấm vải bạt của một cửa hiệu cà phê gần kề để được đỡ xuống.


Sau 30 phút, cô gái đã bình tâm hơn và để cảnh sát giúp đỡ.


Trên người cô gái có nhiều vết thương.

220812DSThieunuViet3-6dd3d
Các nhân viên y tế đã giúp cô gái trẻ băng bó cánh tay phải bị chảy máu. Tuy nhiên, khi được đưa vào bên trong xe cứu thương, cô gái lại bị kích động một lần nữa và nhất quyết không chịu để nhân viên y tế đưa đến bệnh viện.


Cô gái đã được an toàn nhưng vẫn trong trạng thái kích động.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến thiếu nữ Việt bị thương cũng như lý do khiến cô có hành động dại dột này. Tuy nhiên, một số người tin rằng rất có thể cô gái trẻ đã bị lừa đến Singapore với một viễn cảnh tươi sáng nhưng cuối cùng mọi việc đã không diễn ra theo lời hứa hẹn của kẻ lừa đảo.

Thông tin này sau khi được chia sẻ trên trang Stomp của Singapore đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người tỏ vẻ đồng cảm và hy vọng thiếu nữ sẽ sớm được giúp đỡ để giải quyết những khó khăn của mình. Thành viên Caramelcandy tỏ vẻ cảm thông: “Thật tội nghiệp. Có thể cô ấy đã bị ép buộc bán dâm hay việc gì đó mà mình không muốn. Chắc chắn phải có chuyện gì kinh khủng xảy ra thì cô ấy mới hành động liều lĩnh như thế. Tôi nghĩ cô ấy muốn có ai đó lắng nghe điều mình nói”.

Theo báo mới