Sách thực sự rất thú vị. Một quyển sách vừa lay có thể khiến chúng ta thấy xúc động, thấy được truyền cảm hứng, vui vẻ và thậm chí là cả sợ hãi và nhiều cảm xúc khác nữa. Mặt khác, sách cũng được xem là một vũ khí bí mật giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt là khi chúng ta có cơ hội được lớn lên cùng những quyển sách đó.
Sách là nguồn tri thức vô cùng quý giá mà trẻ cần phải được tiếp cận
Một nghiên cứu mới đây của các nhà kinh tế học thuộc Đại học Padua đã điều tra trên mẫu là 6,000 người đàn ông sinh, được sinh ra tại 9 quốc gia khác nhau trên khắp châu Âu và hỏi họ xem trong ngôi nhà mà họ lớn lên có bao nhiêu quyển sách. Sau đây là các phương án để những người được hỏi có thể lựa chọn:
- Dưới 10 cuốn sách
- Một giá sách
- Một tủ sách
- Hai tủ sách
- Nhiều hơn hai tủ sách
Và bạn có đoán được kết quả mà họ tìm ra là gì không? Các cá nhân lớn lên trong những căn nhà có nhiều sách hơn thì thường có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn khi lớn lên. Tuy nhiên, nghiên cứu của họ không chỉ đơn giản có thế mà bên cạnh đó, các tác giả còn điều tra thêm về số năm mà mỗi cá nhân dành cho việc học. Việc dành thêm nhiều năm để trau dồi kiến thức trên ghế nhà trường đã giúp những người tham gia vào khảo sát đạt được mức thu nhập cao hơn 9%.
Tuy nhiên, cũng tại nghiên cứu này, các tác giả đã phát hiện ra một mối tương quan giữa việc dành nhiều thời gian trên ghế nhà trường và việc có cơ hội được tiếp cận với sách. Theo đó, các cá nhân lớn lên trong những ngôi nhà có nhiều sách và dành nhiều thời gian đi học sẽ kiếm được nhiều hơn 21%, trong khi những người cũng dành lượng thời gian tương tự để đi học nhưng lại không được tiếp cận với sách khi còn nhỏ chỉ đạt được mức thu nhập cao hơn 5%.
Lý giải cho kết quả điều tra này, các tác giả thuộc đại học Padua đã đưa ra các giả thuyết như sau:
Sách có thể là mấu chốt của vấn đề vì có nhiều sách trong nhà sẽ khuyến khích trẻ em đọc nhiều hơn và việc đọc sách sẽ giúp cho việc học tập đạt được hiệu quả cao hơn.
Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra lý giải rằng những nhà có nhiều sách thường là những gia đình có điều kiện kinh tế xã hội cao.
Tuy nhiên, dù thiên về ý kiến nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đồng ý rằng sách là nguồn tri thức quý báu mà chúng ta nên cho trẻ tiếp cận càng nhiều càng tốt.
VietHome (Theo Telegraph)