Anh tặng Việt Nam thiết bị hỗ trợ phòng chống tội phạm nguy hiểm

Lô thiết bị trị giá khoảng 300 triệu đồng được Anh trao tặng cho Tổng cục Hải quan Việt Nam nhằm hỗ trợ phòng chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức.

Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, mới đây, Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh đã trao tặng 59 máy soi hàng hóa và 18 ống nhòm đặc chủng, với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, cho Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Các trang thiết bị này sẽ trợ giúp cán bộ hải quan phát hiện hàng hóa cấm cũng như nhận biết di chuyển của đối tượng buôn lậu tại cảng biển và cảng hàng không, nhằm đấu tranh chống tội phạm và gìn giữ an ninh biên giới.

Đây là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hải quan, nằm trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Bộ Nội vụ Anh và Bộ Tài chính Việt Nam.

thiet bi chong toi pham 2
Một số thiết bị Anh trao tặng cho Việt Nam để hỗ trợ phòng chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Các trang thiết bị được Anh trao tặng cho Việt Nam trong bối cảnh khinh hạm HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đang có chuyến thăm 4 ngày tại Việt Nam.

Tại lễ đón tàu HMS Richmond cập cảng Cam Ranh hôm 1/10, phía Anh cũng trao tặng Học viện Hải quân Nha Trang tài liệu đào tạo tiếng Anh.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, cuối năm 2021, Anh và Việt Nam sẽ tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng song phương thường niên lần thứ 4.

Theo Zing