Đại sứ Anh: 'Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam vượt qua khó khăn này'

Đại sứ Anh cho rằng khoản viện trợ 500.000 bảng Anh của Vương quốc Anh sẽ góp phần cùng Việt Nam trong các nỗ lực hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Vương quốc Anh đã công bố khoản viện trợ 500.000 bảng Anh để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt gần đây ở Việt Nam.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward chia sẻ: “Mùa mưa bão năm nay đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Thay mặt Chính phủ Vương quốc Anh, tôi xin gửi lời chia buồn tới người dân miền Trung, Việt Nam về những thiệt hại về người và tài sản trong thời gian qua. Khoản viện trợ tài chính của Vương quốc Anh sẽ góp phần vào những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan địa phương trong việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân Việt Nam vượt qua thời gian khó khăn này”.

Theo Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, khoản viện trợ được công bố là một phần trong gói viện trợ trị giá 1 triệu bảng Anh cho Việt Nam và Philippines, quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão lũ gần đây. Khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ Anh và giúp mở rộng việc thu xếp nơi ở, cung cấp nước sạch, thực phẩm và hỗ trợ sinh kế cho 160 nghìn người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam.

14abd42b2768ce369779

Các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và Philippines đã gây ra tác động tàn phá cuộc sống và sinh kế trên toàn khu vực. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu công bố gói viện trợ, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao & Phát triển Anh phụ trách châu Á Nigel Adams cho biết: “Các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và Philippines đã gây ra tác động tàn phá cuộc sống và sinh kế trên toàn khu vực. Gói viện trợ trị giá 1 triệu bảng Anh ngày hôm nay sẽ giúp cung cấp thực phẩm, nước sạch và nơi ở an toàn cho những người cần nhất, đồng thời hỗ trợ Việt Nam và Philippines phục hồi sau những thiên tai tàn khốc như vậy”.

Khoản viện trợ vừa được công bố này là sự hỗ trợ mới nhất của Vương quốc Anh cho Việt Nam để ứng phó với thảm họa thiên tai. Trước đó, Vương quốc Anh đã hợp tác với Việt Nam ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm thông qua cải thiện vệ sinh và tăng cường năng lực dự báo và phòng ngừa để ứng phó với các hiểm họa thiên nhiên, hợp tác với PSI và Unilever thông qua Liên minh Vệ sinh và Thay đổi Hành vi (HBCC) hỗ trợ Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Việt Nam.

Sáng kiến này bao gồm việc cung cấp các sản phẩm khử trùng và thuốc men thiết yếu, tập trung vào việc phòng chống các bệnh lây truyền qua đường nước và áp dụng công nghệ giúp phát hiện sớm và đánh giá nguy cơ các bệnh dịch dễ bùng phát ở tất cả các vùng bị ảnh hưởng.

Vương quốc Anh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc dự báo và ứng phó với các hiểm họa tự nhiên thông qua hợp tác nghiên cứu và khoa học do Quỹ Newton tài trợ. Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh hiện đang cùng hợp tác và sẽ chuyển giao công cụ dự báo dựa trên tác động cho Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các trường Đại học và Viện Nghiên cứu của Anh và Việt Nam hiện đang có ít nhất 5 dự án nghiên cứu chung về các vấn đề đa dạng, như mô hình lũ tổng hợp, quy hoạch hạ tầng đô thị thuận tự nhiên, hay hệ thống viễn thông trong điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế đã đưa ra Lời kêu gọi khẩn cấp trợ giúp Việt Nam nhằm mở rộng công tác ứng phó của Chữ thập đỏ Quốc tế với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho 44 nghìn người, hỗ trợ sinh kế cho 17.2 nghìn người, hỗ trợ y tế cho 50 nghìn người và hỗ trợ WASH - nước sạch (Water), nhà vệ sinh (Sanitation) phương tiện giữ vệ sinh cá nhân như xà phòng (Hygiene)- cho 84 nghìn người. WASH là một chương trình toàn cầu của tổ chức UNICEF nhằm cải thiện các điều kiện về nước và vệ sinh cho hàng triệu người trên toàn thế giới.