Bruno Mars mắc nợ cờ bạc 50 triệu USD

Giọng ca "Uptown Funk" bị cáo buộc nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas khoản tiền 50 triệu USD.

Ngày 16/3 (giờ Mỹ), nhiều trang tin quốc tế đưa tin Bruno Mars đang rơi vào cảnh nợ nần. Theo News Nation, ngôi sao nhạc pop đang nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD. Khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc đồ sộ MGM nằm ở đầu phía Nam Las Vegas, là một trong những sòng bạc lớn nhất tại đây.

Vào năm 2016, Bruno Mars từng công bố hợp đồng kéo dài nhiều năm với MGM. Theo đó, anh sẽ biểu diễn tại các khu nghỉ dưỡng của tập đoàn này tại Las Vegas. Các nguồn tin tiết lộ nam ca sĩ là một tay chơi poker chuyên nghiệp. Song thời gian gần đây, anh đã thua liên tục và phải chịu khoản nợ khổng lồ. Nam ca sĩ phải dùng số tiền kiếm được để trả nợ cho sòng bạc.

Đại diện của MGM và Bruno Mars hiện từ chối chia sẻ thêm trước thông tin này.

bruno mars no co bac
Bruno Mars ký hợp đồng biểu diễn với MGM từ năm 2016. Ảnh: Los Angeles Magazine.

Việc Bruno Mars nợ sòng bạc không gây quá nhiều bất ngờ với người hâm mộ. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1985 từng không ít lần chia sẻ về việc tham gia đánh bạc. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ vào năm 2013, Bruno Mars tiết lộ về những ngày đầu chơi bạc khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó anh chưa nổi tiếng và thường xuyên lui tới sòng bạc Commerce tại Los Angeles.

Hay trong Late Late Show with James Corden vào năm 2016, Bruno Mars cũng chia sẻ bản thân có thể kiếm tiền thuê nhà khi sống ở Los Angeles bằng cách chơi bạc chỉ trong một thời gian ngắn.

Bruno Mars tên thật là Peter Gene Hernandez, là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng người Mỹ. Năm 2016, giọng ca cùng Mark Ronson khiến làng nhạc thế giới chao đảo vì bản hit Uptown Funk. Sáu năm sau, anh bắt tay Anderson .Paak tạo nên nhóm Silk Sonic, tiếp tục công phá Grammy 2022 với ca khúc Leave the Door Open. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục phát hành album BM4, dự kiến vào tháng 5 năm nay.

Theo Zing