Beckham bị dân Anh mắng vì gọi bóng đá là soccer thay vì football

Sử dụng thuật ngữ soccer (người Mỹ) thay vì football (người Anh) khi nói về bóng đá, David Beckham bị chỉ trích khi phát biểu trên sân khấu lễ trao giải BAFTA.

bafta 0

Theo The Sun, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới tạo tranh luận khi xuất hiện trên sân khấu Lễ trao giải BAFTA. David Beckham được giao nhiệm vụ trao giải cho Màn ra mắt xuất sắc tại sự kiện điện ảnh lớn nhất nước Anh.

Khán giả xem chương trình tỏ ra khó chịu khi David Beckham dùng thuật ngữ soccer (cách người Mỹ gọi bộ môn bóng đá) trên sân khấu Lễ trao giải Điện Ảnh viện Hàn lâm Anh lần thứ 77 vào tối 18/2.

"Có người nói rằng tập luyện sẽ tạo nên sự hoàn hảo. Điều đó có thể đúng trong bóng đá (cùng lúc dùng football và soccer), nhưng điều đó không đúng với các nhà làm phim được đề cử Màn ra mắt xuất sắc. Họ làm tốt ngay lần đầu", David Beckham nói trước khi xướng tên người chiến thắng.

Việc Beckham sử dụng từ thông dụng của người Mỹ khi nói về bóng đá trên sân khấu lễ trao giải diễn ra tại Anh khiến khán giả nước này không hài lòng.

"Đây là lễ trao giải của người Anh, trên nước Anh, anh không cần nhắc đến từ của người Mỹ đâu", "Đừng nói như vậy, Dave (tên thân mật khán giả gọi Beckham), đừng chiều chuộng người Mỹ nữa", khán giả bình luận.

bafta 1
Beckham tại lễ trao giải BAFTA lần thứ 77 tại Anh.

Trên X, số người chỉ trích Beckham nhiều hơn. Người hâm mộ Anh cho rằng Beckham sống ở Mỹ gần đây, gần như quên nguồn gốc của mình, nơi đưa mình trở thành siêu sao bóng đá.

"David Beckham là người Anh, từng nổi tiếng với tư cách cầu thủ tuyển Anh và giờ sử dụng soccer để gọi bóng đá?", "Đừng quên bản thân từng chơi cho tuyển Anh, nơi đưa anh trở thành siêu sao bóng đá toàn cầu"... khán giả khác bình luận.

Sau thời gian giải nghệ và tập trung kinh doanh, Beckham hiện trở lại với bóng đá trong vai trò nhà đầu tư. Cựu danh thủ là ông chủ của câu lạc bộ Inter Miami tại Mỹ. CLB của Beckham được chú ý do chiêu mộ được Messi, liên tục thi đấu, giao lưu ở nhiều quốc gia.

Viethome (theo Metro)