Brad Pitt chiến thắng Angelina Jolie trong vụ kiện 500 triệu USD

Cặp đôi vàng của Hollywood Brad Pitt - Angelina Jolie có cuộc chia tay "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Vào ngày 4/2, Page Six đưa tin Brad Pitt đã giành chiến thắng trong vụ kiện phân chia tài sản với vợ cũ Angelina Jolie. Cụ thể, cặp đôi đình đám 1 thời đã mua 1 vườn nho tại Pháp trị giá 500 triệu đô la (khoảng 12.175 tỷ đồng) từ năm 2008, khi họ chưa kết hôn. Brad Pitt sở hữu 60% bất động sản này, còn tỷ lệ sở hữu của Angelina Jolie là 40%.

Sau đó, cặp đôi tổ chức đám cưới tại đây vào năm 2014 và Brad Pitt đã tặng thêm 10% cho vợ, nâng tỷ lệ sở hữu của Angelina Jolie lên 50%. Tuy nhiên sau khi ly hôn, Angelina Jolie đã bán cổ phần vườn nho cho 1 ông trùm người Nga. Brad Pitt cho rằng việc này là bất hợp pháp nên nam diễn viên đã đâm đơn kiện.

Sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng, tòa án phân định số cổ phần 10% vườn nho vẫn thuộc về Brad Pitt, nam diễn viên vẫn sở hữu 60% vườn nho cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra. Nguồn tin của Page Six cho biết Brad Pitt sẽ duy trì quyền kiểm soát 60% bất động sản này trong khoảng 1 năm nữa hoặc hơn, khi cuộc chiến pháp lý sẽ hoàn toàn kết thúc.

brad angie tranh chap 500 trieu 1
Tòa đưa ra phán quyết có lợi cho Brad Pitt...

brad angie tranh chap 500 trieu 1
... trong cuộc chiến tranh giành vườn nho tại miền nam nước Pháp với vợ cũ Angelina Jolie

Vườn nho của cặp đôi đình đám 1 thời có diện tích lên đến 1.300 mẫu Anh (526 héc ta), có cả 1 rừng thông, hồ nước và nhà nguyện kiểu La Mã. Đây chính là nơi Angelina Jolie và Brad Pitt trao lời thề nguyện trở thành vợ chồng vào năm 2014. Trên mảnh đất này còn có ngôi biệt thự chính 35 phòng, bao gồm phòng tập thể dục, rạp chiếu phim tại nhà, spa, 2 hồ bơi và sân đỗ trực thăng. Từ năm 2013, cặp đôi bắt đầu kinh doanh rượu vang sản xuất tại vườn nho này.

brad angie tranh chap 500 trieu 1
Cặp đôi đình đám tổ chức đám cưới ngay tại vườn nho, chi ra hàng chục triệu đô la để nâng cấp, cải tạo công trình với mong muốn họ sẽ sống tại đây lâu dài, nuôi nấng các con và rồi dưỡng già tại đây.

Theo thỏa thuận khi còn gắn bó, Angelina Jolie sẽ dành nhiều thời gian và công sức chăm lo cho quỹ từ thiện Jolie-Pitt Foundation, còn Brad Pitt chịu trách nhiệm kinh doanh rượu vang từ vườn nho. Nữ diễn viên cho rằng vườn nho đã trở thành công trình đắt giá và sinh lợi lớn sau khi được cải tạo. Nhưng khi chia tay, chồng cũ của cô đã âm mưu chiếm khối bất động sản này.

Khi kiện tụng nổ ra, Angelina Jolie tố bị ép ký hợp đồng bán lại cổ phần vườn nho với điều khoản bất lợi và vô lý. Theo nữ diễn viên, Brad Pitt thâu tóm toàn bộ lợi nhuận từ công việc kinh doanh rượu vang, sử dụng số tiền này cho những kế hoạch vô bổ, hão huyền nhằm tẩu tán tài sản. Angelina Jolie cho rằng Brad Pitt đã cố gắng chuyện nhượng tài sản cho bạn bè và đối tác kinh doanh, phung phí hàng triệu đô la để sửa chữa biệt thự vì những lý do rất khó hiểu.

Đáp lại điều này, phía Brad Pitt cho biết anh bắt đầu công việc kinh doanh rượu vang vì gia đình. Chính Angelina Jolie mới là người bí mật bán cổ phần cho ông trùm người Nga. Đặc biệt, tài tử còn bỏ thêm hàng triệu đô la tiền túi vào công việc kinh doanh nên những cáo buộc của Angelina Jolie là hoàn toàn vô lý.

Kênh 14 (theo PageSix)