Đạo diễn gốc Việt và phim Việt thắng lớn tại Cannes

Tại đêm bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Cannes 27/5, nhà làm phim gốc Việt Trần Anh Hùng được trao 'Đạo diễn xuất sắc', đạo diễn Phạm Thiên Ân mang về giải Camera d'or.

Đạo diễn Trần Anh Hùng làm nên thành công với tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant. Đây là lần đầu tiên anh có phim được chọn tranh giải Cành Cọ Vàng, sau bốn lần mang phim đến Cannes. Kịch bản lấy bối cảnh năm 1885 tại nước Pháp, xoay quanh mối quan hệ 20 năm giữa đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche) và chuyên gia ẩm thực Dodin (Benoît Magimel). Cùng nhau, họ tạo nên những món ăn khiến nhiều đầu bếp lừng lẫy thế giới phải e dè. Suốt hành trình chia sẻ đam mê ẩm thực, Eugénie và Dodin dần tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên, Eugénie lại khao khát tự do và chưa từng mong muốn cưới Dodin.

phim viet thang lon tai cannes 1
Đạo diễn Trần Anh Hùng thắng giải 'Đạo diễn xuất sắc' tại Cannes. Ảnh: AFP

Sau buổi chiếu ra mắt hôm 24/5, La Passion de Dodin Bouffant nhận tràng vỗ tay kéo dài 7 phút cùng nhiều lời khen từ báo chí quốc tế. Phim được ghi nhận "đẹp dù hơi sến, như một thứ rượu vang ngon, làm người ta muốn chạm vào và kích thích cảm giác thèm ăn".

Trong vai trò đạo diễn, Trần Anh Hùng được đánh giá tinh tế, khám phá vẻ đẹp và bí ẩn đằng sau sự tồn tại của mỗi người, thông qua ẩm thực kể nên câu chuyện tình đầy ý nhị. Chuyên trang Indiewire cho biết đạo diễn gốc Việt giống như một chuyên gia nêm nếm, biết cách gia giảm từng loại nguyên liệu để đánh thức khẩu vị người thưởng thức, lay động tâm hồn họ dù chỉ là một món ăn đơn giản.

Tại LHP Cannes lần thứ 76, La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng tranh giải Cành Cọ Vàng cùng 20 phim khác, trong đó có tác phẩm của các tên tuổi lớn Wes Anderson, Hiokazu Kore-eda, đạo diễn Todd Haynes.

Đây là lần thứ tư đạo diễn Trần Anh Hùng mang phim đến LHP Cannes, sau phim ngắn Người thiếu phụ Nam Xương (năm 1989), Mùi đu đủ xanh (năm 1993) và Mùa hè chiều thẳng đứng (năm 2000). Trong số đó, Mùi đu đủ xanh thắng giải "Camera D'or" ("Camera vàng") - giải thưởng dành cho phim dài đầu tay tại LHP Cannes 1993. Tác phẩm cũng có tên trong danh sách đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" tại Oscar cùng năm.

Sau 30 năm chiến thắng "Camera D'or" của Trần Anh Hùng tại Cannes, một nhà làm phim Việt Nam khác mang về giải thưởng này, đó là Phạm Thiên Ân với Bên trong vỏ kén vàng ((Inside the Yellow Cocoon Shell). Tham gia LHP trong khuôn khổ chương trình "Directors Fortnight", phim được ban giám khảo Cannes ghi nhận gây ấn tượng mạnh trong thời gian công chiếu.

Câu chuyện xoay quanh hành trình của nhân vật Thiện. Chị dâu của anh, Hạnh, mất trong một tai nạn xe ở Sài Gòn, để lại con trai tên Đạo. Thiện về quê, mang theo nhiệm vụ lo ma chay cho chị dâu, chăm sóc Đạo và tìm kiếm anh trai đã thất lạc nhiều năm. Tại đây, anh "gặp lại" những ký ức, khát khao từ quá khứ, đồng thời đối diện nhiều câu hỏi về đức tin.

Indiewire xếp tác phẩm vào hàng ngũ "Critic’s Pick", phân mục những tác phẩm hay, tạo được ấn tượng. Nhà báo Josh Slater-Williams cho biết Bên trong vỏ kén vàng là một câu chuyện đầy mê hoặc về những khao khát trong tâm hồn với thế giới bên ngoài. Các nhà phê bình quốc tế đánh giá cao bố cục hình ảnh của phim, dành cho tác phẩm các mỹ từ "mê hoặc, khêu gợi".

phim viet thang lon tai cannes 1
Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải từ minh tinh người Pháp Anaïs Demoustier. Ảnh: LHP Cannes

Trả lời Ngôi Sao, Phạm Thiên Ân cho biết chặng đường từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành của phim kéo dài bốn năm. Phim trải qua ba đợt quay vào tháng 8/2020, tháng 2/2021 và tháng 12/2021-3/2022. Anh nói thêm: "Bốn năm là khoảng thời gian đầy thử thách, nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy thực sự may mắn và biết ơn khi được gặp gỡ, làm việc chung với những người bạn, những người anh em tài năng và đầy nhiệt huyết. Họ là những con người đã được lựa chọn để hình thành nên bộ phim kỳ lạ này".

Phạm Thiên Ân sinh năm 1989. Anh từng giành giải nhì cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" năm 2014. Năm 2018, phim ngắn Câm lặng (The Mute) của anh được chiếu tại LHP ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải tại gần 15 LHP Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen. Năm 2019, Phạm Thiên Ân đến LHP Cannes lần đầu tiên với phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Stay Awake, Be Ready).

Kết quả giải thưởng LHP Cannes lần thứ 76

Cành Cọ Vàng: Anatomy of a Fall (Pháp)

Giải thưởng lớn:The Zone of Interest (Anh, Ba Lan)

Giải thưởng của ban giám khảo: Dead Leaves (Phần Lan)

Đạo diễn xuất sắc: Trần Anh Hùng

Kịch bản xuất sắc: Monster (Nhật Bản)

Nam diễn viên xuất sắc: Koji Yakusho - Perfect Days (Nhật Bản)

Nữ diễn viên xuất sắc: Merve Dizdar - Dried herbs (Thổ Nhĩ Kỳ)

Camera D'or: Bên trong tổ kén vàng (Việt Nam)

Theo Ngôi Sao