Bằng Kiều có con trai thứ tư với người tình mới khi tuổi gần 50

Ca sĩ Bằng Kiều có con trai thứ tư với bạn gái gần một năm trước, đến nay mới công khai.

Anh cho biết chia sẻ tin vui nhân Ngày của Cha hôm 19/6 (chủ nhật thứ ba của tháng 6). Con trai anh có tên ở nhà là Benly, 11 tháng tuổi. Anh cho biết bạn gái mới không làm việc trong giới showbiz nên kín tiếng. Vì tôn trọng nửa kia, anh nhờ bạn bè không đăng hình ảnh của cô và con lên mạng xã hội.

Từng trải qua nhiều đổ vỡ, Bằng Kiều thấu hiểu áp lực của người phụ nữ bên cạnh. "Nếu hình ảnh của gia đình được đưa lên, chỉ một bình luận không hay cũng sẽ khiến cô ấy buồn. Tôi giấu bạn gái vì muốn bảo vệ cô ấy", ca sĩ nói.

bang kieu 1

Bạn gái và con trai sống ở trong nước, trong khi Bằng Kiều vẫn đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. Vì thế, mỗi lần về nước, anh tranh thủ ở lâu hơn, đỡ đần vợ chăm sóc con. Ca sĩ cho biết hạn chế tụ tập bạn bè, chỉ thích ở nhà chơi với em bé. Anh thành thạo những việc thường ngày như thay tã lót, cho con ăn. "Tôi dự định đưa con út sang Mỹ gặp các anh, cũng cân nhắc việc về Việt Nam định cư hẳn. Tôi không áp lực khi có thêm con trai, ngược lại rất vui. Tôi thậm chí muốn có thêm con nữa, nhưng chuyện này là cái duyên, không nói trước được", ca sĩ nói.

Bạn gái và vợ cũ Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh - giữ quan hệ tốt. Bằng Kiều và vợ cũ chia tay năm 2013, có ba con chung: Beckam, Colin và Kenzi. Tháng 10/2019, khi Trizzie công khai bạn trai mới, anh gửi lời chúc phúc. "Tôi tin vào sự lựa chọn của cô ấy. Quan trọng hơn, các con có thêm một người bố yêu thương chúng vô điều kiện. Tôi luôn cảm ơn người đã sinh và nuôi nấng chăm sóc ba thiên thần", anh từng nói. Trước bạn gái hiện tại, Bằng Kiều từng yêu Hoa hậu Dương Mỹ Linh.

Phỏng vấn Bằng Kiều

Vài năm gần đây, Bằng Kiều chủ yếu ở Việt Nam thay vì chỉ về nước khi có show diễn như trước. Điều đó khiến nhiều người tin rằng anh đã tìm thấy hạnh phúc mới ở đây. Dịp này, nam ca sĩ lần đầu lên tiếng về cuộc sống riêng tư.

- Tại sao anh luôn né tránh các câu hỏi về tin đồn tình cảm của mình?

- Tôi không giấu, chỉ là không muốn chia sẻ để rồi làm phiền khán giả vì những thông tin về cuộc sống riêng tư của mình. Bạn bè xung quanh đều biết tôi đã có em bé thứ tư và tôi vẫn dắt tay người ấy của mình đi tung tăng khắp nơi.

- Thoải mái chia sẻ về ba con trai lớn với vợ cũ trong khi giữ kín thông tin về người mới cũng như em bé thứ tư, nếu điều đó làm người phụ nữ bên cạnh anh tủi thân thì sao?

- Thật ra tôi muốn khoe lắm nhưng đối phương là người không muốn. Bạn ấy là người bình thường, không hoạt động nghệ thuật nên rất sợ bị chú ý. Đâu phải ai cũng chịu được áp lực dư luận nên mình phải thông cảm với điều ấy. Tôi không chia sẻ cũng là vì muốn bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình.

- Chuyện có người mới có liên quan gì đến việc anh gần đây ít đăng ảnh chụp chung với vợ cũ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh - lên trang cá nhân?

- Cũng có thể đấy, vợ cũ đã có người mới và tôi cũng thế. Có thể bạn mới của tôi không suy nghĩ gì nhưng những người xung quanh cô ấy sẽ nghĩ nên tôi giữ ý một chút. Tôi tâm niệm hãy cứ sống sao cho mọi thứ thật nhẹ nhàng.

- Người mới của anh có ý kiến gì về việc đó?

- Cô ấy chưa bao giờ ý kiến gì cả, tất cả là do tôi tự nghĩ mà thôi. Cô ấy lẫn mọi người đều biết rõ tôi và mẹ tụi nhỏ là bạn bè như thế nào.

- Làm cha ở tuổi U50 anh thấy thế nào?

- Tôi vui lắm. Sau 10 năm kể từ khi Kenzi chào đời, tôi mới lại làm bố nhưng không thấy bỡ ngỡ gì cả. Mấy chuyện bỉm sữa, cho con ăn hay trông con không thể làm khó tôi. Tôi thích nhiều con và muốn có thêm nữa, chứ không chỉ dừng lại ở số 4.

bang kieu 1
Bằng Kiều cùng vợ cũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, tổ chức sinh nhật cho con trai lớn hồi tháng 4/2022.

- Anh có thể tiết lộ một chút về thành viên mới trong gia đình mình?

- Nhà tôi không có gì ngoài trai đẹp. Bạn thứ tư nay được 11 tháng tuổi. Cả nhà đều mừng khi có thành viên mới. Mẹ tôi còn dự định về Việt Nam mấy tháng để chơi với cháu.

- Anh đối diện những áp lực gì khi làm bố ở tuổi này?

- Tôi mới U50, đã đến mức gì ghê gớm đâu (cười). Nhờ Trời thương, Tổ đãi, tôi chưa bao giờ gặp áp lực kinh tế và vẫn có thể lo đầy đủ cho các cháu. Tôi là người đàn ông của gia đình, sống đơn giản, dù ở Mỹ hay Việt Nam cũng ít tụ tập bạn bè, xong việc là về nhà. Tôi cũng ít nhu cầu nên đi làm cũng cho con thôi chứ đâu có việc gì khác.

Nhiều người sợ áp lực nuôi con khi về già nhưng tôi thì không. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì chả việc gì phải đẻ, cứ đi cho sướng nhưng tôi lại muốn dành những thành quả của mình cho con cái. Nhà đông con, nhiều anh em lúc nào cũng vui.

- Anh làm cách nào để ba cậu con trai ở Mỹ có thể gắn kết với em bé?

- Tôi hay gọi điện nên mấy anh em nói chuyện, nhìn thấy nhau suốt. Lũ trẻ đều biết em còn bé, bố phải dành thời gian cho em nhiều hơn nên không ghen tỵ gì cả. Tôi dự tính sẽ đưa em bé sang Mỹ gặp các anh hoặc ngược lại để chúng gần gũi nhau hơn.

- Anh dự định cho con lớn lên ở Việt Nam hay Mỹ?

- Tôi hiện không tính gì cả vì đâu phải cái gì tính cũng được. Bạn ấy còn bé nên tôi dành nhiều thời gian ở Việt Nam hơn một chút nhưng vẫn phải chạy qua chạy lại với các anh bên Mỹ.

bang kieu 1
Bằng Kiều hội ngộ Tùng Dương, Ngọc Anh 3A tại buổi họp báo liveshow 'Trở về ngày yêu thương' vài hôm trước.

 

- Cuộc sống viên mãn tác động thế nào đến âm nhạc của anh thời điểm này?

- Tôi nghĩ âm nhạc bắt buộc phải có chất xúc tác về tình cảm và nghệ sĩ dễ thăng hoa hơn cả khi vui lẫn khi buồn. Tôi không biết định nghĩa thế nào mà chỉ thấy rằng thời điểm này, những ý tưởng về âm nhạc đến với mình rất dồi dào. Ví dụ liveshow Trở về ngày yêu thương, tôi chính là người đứng sau biên tập, sắp xếp lớp lang để các bạn chỉ việc làm theo. Tất nhiên các bạn ấy phải thấy hay, thấy hợp lý thì mới theo tôi như vậy. Tôi thường tự biên tập và làm đạo diễn hầu hết các liveshow của mình.

- Với anh, chương trình này có điều gì đặc biệt và đâu là điểm nhấn?

- Với tôi, chương trình nào có mình tham gia cũng đều đặc biệt vì mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi đều chăm chút và tạo ra sự khác biệt. Tôi không bao giờ chọn một bài hát đơn thuần vì đó là hit mà luôn suy nghĩ về chủ đề của đêm nhạc, đối tượng khán giả, sân khấu, bố trí của dàn nhạc để chọn ca khúc phù hợp nhất. Có thể vẫn là bài hát đó nhưng cách biên tập hay nhấn nhá ở mỗi liveshow đều khác nhau.

Điểm nhấn của liveshow này có lẽ là màn tam ca theo phong cách Il Divo của tôi, Tùng Dương và Quang Dũng. Đó là sự kết hợp khá ấn tượng, tương đối học thuật, khiến ca sĩ phải bỏ thời gian ra luyện tập chứ không phải phân câu rồi hát. Tôi tin tiết mục đó sẽ thể hiện đúng level của mình cũng như chương trình.

Theo VnExpress / Ngôi Sao