Tổng hợp các thuật ngữ ăn dưa Cbiz cho những ai mới đu Cbiz

Những ai mới đu Cbiz lần đầu sẽ thường gặp phải những thuật ngữ khá khó hiểu, ẩn sâu trong đó lại là hàng tá các câu chuyện. Tiếng Hoa vô cùng lý thú, dịch sang tiếng Việt lại lắt léo gấp bội. Ai muốn ăn dưa Cbiz nuốt cả vỏ thì đừng bỏ qua danh sách tổng hợp các thuật ngữ ăn dưa Cbiz, đu Cbiz dưới đây nhé:

*Nhiệt sưu: hotsearch (HS) hay tìm kiếm nóng trên weibo.

*Siêu thoại: cách thức gần như 1 cái group trên Weibo, siêu thoại về ai, minh tinh, nhân vật, CP gì thì bài đăng trong đấy chỉ liên quan đến những người này. Trên weibo cũng có bảng xếp hạng siêu thoại (nhưng năm 2021 đã bị dẹp bỏ)

*V lam hay tích xanh: các tài khoản chính thống,được hệ thống mạng chứng thực chính chủ,có sức ảnh hưởng lớn.

Tương tự như những tài khoản chính thống ở Việt Nam được tích xanh trên facebook như VTV,VTC,…Ở Trung Quốc là những trang/tài khoản như CCTV, CCTV4, Nhật báo nhân dân, Ngũ đại tạp chí, các trang nhạc QQ music, Võng Dịch Vân….

*Quảng Trường: mỗi idol có một #hashtag riêng,gồm các bài viết và thông tin của idol/cp/tin tức liên quan/đề xuất,có xấu lẫn tốt.Những tin tức xấu đa phần do anti đẩy,fan phải đi tẩy bằng cách post bài tốt vào quảng trường. Vote/share bài cũng giúp tẩy quảng trường, khi vote/share sẽ cập nhật bài viết mới.

*Cue: nhắc đến,bóng gió,bẻ lái,dẫn dắt một người/một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận,tranh luận.

*Stream: tập trung xem 1 video/chương trình qua mạng nhằm tạo số liệu người xem cao hơn thực tế.

*Vote: bình chọn.

*View: lượt xem.

*Truy tinh: người hâm mộ theo đuổi minh tinh.

*Dưa: rumor,tin đồn

*Bạo > hồng: hot,đại loại là trở nên nổi tiếng hoặc cực kỳ nổi tiếng.

*Bị hắc: bị công kích,bôi xấu,...

*Phong sát: một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ,không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng,ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.

*Xé: fans xé nhau,tương tự như fanwar.

Sau vụ việc phong sát Triệu Vy ngày 26/8/2021 Weibo huỷ bỏ BXH Siêu Thoại Minh Tinh và BXH Siêu Thoại Couple. Ngoài ra còn có tin huỷ bỏ hoạt động khống bình, cày số liệu và các hoạt động tiếp ứng của các vòng fans.

*Thủy quân: những tài khoản trên internet,được mua chuộc và kiểm soát để giúp đỡ nghệ sĩ.Ví dụ như tăng follow cho weibo nghệ sĩ,cãi thay,bảo vệ cho nghệ sĩ,hắc đối thủ của nghệ sĩ…

Dùng nick clone/blogger để tạo nhiệt độ/tẩy trắng cho mình,thổi phồng giá trị thật của bản thân.Bên cạnh đó cũng có những nghệ sĩ dùng nước bọt của cư dân mạng để dìm đối thủ thông qua những bài viết định hướng dư luận.

*Bơm nước: dùng tiền để mua số liệu,thổi phồng giá trị của bên mua.Ví dụ như bảng rating ấy,này toàn gọi là "toàn nước" vì nó thổi phồng lên so với thực tích.

*Doanh tiêu hào hay yxh: Yxh là doanh tiêu hào mà bên mình thường gọi là blogger.Ở Trung Quốc yxh — doanh tiêu hào thường được hiểu là những tài khoản,những blogger lên tin bài bát quái để phục vụ PR,marketing cho một ca sĩ/diễn viên nào đó cần được tẩy trắng/bơm nước hoặc hắc một minh tinh nào đó.

*Hắc hồng : tự bêu xấu,nổi tiếng bằng scandal

*Tống nghệ: các show truyền hình.

*Tuyết tàng: nghệ sĩ bị chính công ty chủ quản ghét bỏ,đóng băng mọi hoạt động.

*Khuê mật: bạn thân chí cốt.

*Thanh y: người diễn xuất tốt,là những minh tinh dùng thực lực và tác phẩm để nói chuyện.

*Tiểu thịt tươi: cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi,rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

*Tuyến 18: diễn viên kém nổi,thường đóng vai phụ hoặc web drama mì ăn liền.

*Sao tác: cố ý tung hint,tung đường để tăng hiệu ứng CP,tạo ra những cặp đôi yêu nhau ảo để tăng sức hút cho chương trình/một bộ phim.

*Kim chủ: người hoặc tổ chức đứng sau làm bệ đỡ,chống lưng cho minh tinh bằng tiền hoặc quyền lực trong giới giải trí.

-Đằng Tấn,cũng gọi là kim chủ,ví dụ như Puma tài trợ cho Sáng Tạo Doanh 2020 cũng có thể gọi là Kim chủ.Như Đằng Tấn sẽ bỏ tiền ra để sản xuất phim,làm show,sau đó cho minh tinh A đi diễn,đi tham gia,để minh tinh đó thu hút người xem,mang lại nguồn lợi lớn hơn.

-Puma tài trợ cũng vậy,nó tài trợ là nhìn thấy "tương lai" STD có thể mang lại nguồn lợi lớn hơn cho nó nên nó mới đầu tư.Đó là đối với tổ chức,còn cá nhân cũng có người,chỉ đơn thuần là đầu tư để kiếm nguồn lợi lớn hơn.

-Về khía cạnh tiêu cực,vẫn tồn tại,ví dụ như nhà đầu tư A đầu tư vào một bộ phim nọ,để cho một diễn viên B tuyến 18 hay 81 gì đấy diễn xuất trong phim đó,giữa diễn viên B đó và nhà đầu tư A kia sẽ có "giao dịch",nhà đầu tư A cũng sẽ là kim chủ của diễn viên đó.

*Trà xanh (Hán Việt: Lục trà biểu): từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc,ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng,ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính.

*Tra nam: một danh từ dùng để chỉ thể loại nam giới có nhân cách xấu xa,lưu manh,những gã đàn ông yêu râu xanh tồi tệ bỉ bổi chuyên lừa gạt hiếp bức phụ nữ.

*Cao phú soái: những người cao,giàu và đẹp trai.

*Phú nhị đại: kẻ lắm tiền, nhà giàu đời thứ 2.

*Quan nhị đại: Con ông cháu cha

*Tinh nhị đại: Con cái của ngôi sao, đạo diễn lớn

*Bạch liên hoa/hoa sen trắng/tiểu bạch thỏ: dùng để chỉ những người tâm cơ nhưng luôn bày ra dáng vẻ vô tội,ngây thơ,không biết gì.

*Tẩy trắng: dùng nhiều nick nhân danh người qua đường/có cái nhìn khách quan để che mờ,làm mất những vết nhơ,những hành động kém văn hóa cho 1 ngôi sao nào đó,

Dùng để ám chỉ những minh tinh,diễn viên có quá khứ,tư liệu vô cùng “đen” thế nhưng lại được “làm sạch” ở hiện tại.Một số người thì dùng thực lực qua các tác phẩm,một số người thì bỏ tiền ra nhờ một tài khoản tiêu thụ nào đó quảng bá,đạt đến khi “thì ra họ đáng yêu đến vậy,làm thế nào mà bắt đầu cảm thấy yêu thích họ rồi…” thì xem như đã thu được kết quả,thậm chí còn có cả chương trình giúp minh tinh tẩy trắng như “Đại hội thổ tào” và đây cũng là một trong những chiêu thức thường dùng hiện nay.Và Viên San San là một trong những ví dụ xuất hiện sớm nhất cho hiện tượng tẩy trắng này.

Ngoài ra,tẩy trắng còn được đặt dưới hình thức là một nhân vật trong bộ phim nào đó.Khi bắt đầu,đạo diễn sẽ cố tình xây dựng,dùng các loại thủ pháp khác nhau để người xem hiểu lầm một nhân vật chính diện nào đó là nhân vật phản diện trong phim.Sau đó dựa theo những sự phát triển trong tình tiết của bộ phim,xây dựng cho nhân vật đó những hành vi của kẻ xấu đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ dần dần được sáng tỏ - chính điều này đã giải thích cho việc những biểu hiện “màu đen” của nhân vật dần dần bị “rửa đi”,để lộ ra “màu trắng” bên ngoài,biện bạch chân tướng.Đây chính là ý nghĩa của “tẩy trắng”.Vì vậy khi nhân vật “tẩy trắng” này xuất hiện,thường sẽ dùng bộ mặt của những băng đảng cực kỳ gian ác để thể hiện,sau khi được “tẩy trắng”,khán giả sẽ đột nhiên phát hiện,thì ra mọi chuyện phát sinh trong những tình tiết trước đây của người cầm đầm băng nhóm này chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi.Vì thế “tẩy trẳng” cũng chính là chỉ quá trình trước đen sau trắng của một người.Tẩy trắng thực ra trước đây là ngôn ngữ địa phương của khu vực Tây Nam Trung Quốc,chủ yếu nghĩa của nó là “tiêu đời rồi”,thế nhưng,đến nay khi trở thành ngôn ngữ trên mạng thì hàm ý của nó cũng đã bị thay đổi.

*Giang cư mận: cách nói lái của cư dân mạng — netizen.

*Đại ngôn: đại diện quảng bá cho một thương hiệu nào đó.

*Tuyên quan: xác nhận = confirm.

*Nữ hán tử: chỉ những cô gái mạnh mẽ,tính cách sảng khoái.

*Nhân mạch: mối quan hệ,quen biết trong giới.Nhân mạch càng rộng thì sức ảnh hưởng và địa vị của nghệ sĩ càng cao.

*Đại chế tác,đại IP: những tác phẩm có đầu tư và quy mô lớn.

*Khống bình: khống chế,kiểm soát bình luận,đẩy comment tốt lên đầu để tạo hiệu ứng tốt cho nghệ sĩ,bộ phim.

*Nhan phấn: chỉ bộ phận fan thích nhan sắc của thần tượng (fan nhan khống).

*Quảng Điện

-Đơn vị có thẩm quyền: Cục Quản lý Nhà nước về Báo chí,Xuất bản,Phát thanh,Điện ảnh và Truyền hình TQ.

-Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Báo chí,Điện ảnh và Phát thanh Trung Quốc;Tin tức Quốc Gia của TQ.

*Ung thư thẳng nữ: chỉ những cô gái có tư tưởng cổ hủ,tôn sùng nam giới,cho rằng cử chỉ của nữ giới phải đúng mực với nam giới,bài xích nữ giới độc lập tự chủ,thông minh mạnh mẽ.Họ còn cho rằng “nữ cường” ăn cơm lại muốn bản thân trả tiền,là nỗi nhục của nữ giới.

*Kịch bản âm dương: tức là 1 bộ phim sẽ có 1 quyển kịch bản buff nam chủ - dùng để đàm phán với nam chính và 1 quyển buff nữ chủ - để đi chèo kéo mời chào nữ chính,ai cũng tưởng mình là nhất phiên.Vào đoàn,2 bên đa phần là không có tương tác gì với nhau,nam nữ chính hầu như không bao giờ tám chuyện về kịch bản.Vì cơ bản đều là lưu lượng tiểu hoa,đỉnh lưu,không ai muốn lộ kịch bản của mình ra sợ đối phương thêm thắt cảnh cả.

*Sina: công ty mẹ của Weibo,tiếng Trung là Tân Lãng,vì “tra” quá nên được thăng cấp lên Tra Lãng.

*Xương cừu: chỉ các thủ đoạn phổ biến dùng để ngăn chặn độ nổi tiếng của một minh tinh nào đó trong giới giải trí.

Điều đó có nghĩa là ở trên mạng sẽ tuyên dương um sùm một minh tinh nào đó sẽ giành được một số tài nguyên rất tốt như đóng phim của đại đạo diễn,làm đại diện thương hiệu lớn...từ đó để nâng cao sự kỳ vọng của fan hâm mộ dành cho minh tinh đó nhưng sau đó fan hâm mộ sẽ phát hiện ra không có những tài nguyên này,họ sẽ bị tấn công,giảm sự nhiệt tình tích cực và sẽ thất vọng với chính minh tinh này.

Loại hành vi này ban đầu được gọi là nuôi "độc" (phổ biến ở Quảng Đông và Quảng Tây.Phương pháp là bắt rết,rắn,giun,kiến,ong độc,ve sầu,giun đất,...sau đó thêm tóc sau khi sấy khô sẽ nghiền thành bột và thờ cúng trước Ôn Thần (vị thần dịch hạch - kẻ hung ác,gieo tai hoạ cho người).Sau một thời gian dài sẽ bỏ nó vào trong thức ăn để đầu độc người và nó đồng âm với xương cừu - yáng gǔ.

*Mặt nha hoàn (mặt nữ phụ): diễn vai nữ chính nhưng gương mặt quá nhạt nhòa,không có nét thu hút,đứng cùng nữ phụ bị dìm thê thảm.

*Hoàng tộc: diễn viên/ca sĩ được công ty push quá đà so với tuyến trên,cũng chỉ những người có gia thế/thương hiệu dán nhãn từ lúc debut,được gọi thái tử,công chúa thương hiệu/cty X,Y...

*YYDS: vĩnh viễn là thần, từ dùng để diễn tả một idol/vai diễn kinh điển khó có thể thay thế, nhưng dần đang bị lạm dụng bởi các fans.

*Găng Tay Xanh: một tên đàn ông có tiền sau khi khiến một nữ minh tinh có thai thì tìm một người đàn ông khác kết hôn với cô gái này rồi sinh đứa bé ra, người này chỉ có danh nghĩa là chồng cô ấy vậy thôi.

*Tuyển tú: Show tuyển chọn (đến năm 2021 thì hình thức tuyển chọn này đã bị cấm)

*Xuất đạo: Ra mắt, debut

*C vị: Center, vị trí trung tâm

*Đoạn tầng: Có xếp hạng cao vượt bậc so với người đứng dưới

*Screentime: Thời lượng lên hình

*Chia line: Các phần, part hát/rap mà các thành viên trong một nhóm được chia trong một bài hát/video

*Thố khu/Bát tổ: Những nhóm ăn dưa, chia sẻ tin đồn

*Phủng sát: Cố ý thổi phồng, tâng bốc một đối tượng để người đó bị khán giả và công chúng ác cảm

*Lật xe: Sụp đổ hình tượng

*Sập nhà: Thần tượng hẹn hò, quen bạn gái, dính vào scandal tai tiếng

*Thoát vòng: Độ nổi tiếng vượt ra khỏi fandom, được nhiều người biết đến

*Đổi đầu: Phẫu thuật thẩm mỹ

thuat ngu an dua cbiz

Nguồn: Diệp Hách Na Lạp Ý An