Lưu Vũ Hân thiêu đốt khán giả với phong cách tomboy

Lưu Vũ Hân là 1 trong những nghệ sĩ bận rộn nhất Trung Quốc hiện nay. Trong show tuyển tú “Thanh xuân có bạn 2”, cô đã gây ấn tượng sâu sắc nhờ phong thái điềm đạm, khả năng dẫn dắt nhóm tài tình và quan trọng là năng lực trình diễn sân khấu xuất sắc, đồng thời cũng mở rộng nhận thức của mọi người về “hình tượng nữ tính” điển hình.

Năm 2020, Lưu Vũ Hân đã giành được vị trí quân quân của chương trình và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ The9, nhưng kỳ thực là cô ấy đã trải qua 1 chặng đường sự nghiệp rất dài. Kể từ lúc nhận ra sức hút mãnh liệt của vũ đạo đối với mình vào thời điểm mới mười mấy tuổi, cô ấy đã làm việc chăm chỉ từng ngày để theo đuổi ước mơ với một ý chí vô cùng mạnh mẽ, mới có thể giành được thành tích vang dội như ngày hôm nay. Với sự kiên định cả trong lời nói và thái độ, Lưu Vũ Hân - người có thể gây tiếng vang lớn trong thế hệ thần tượng TQ hiện đại, là kiểu nghệ sĩ như thế nào đây?

luu vu han phong cach tomboy

Dưới đây là bài phỏng vấn LƯU VŨ HÂN của tạp chí mạng Nhật Bản CINRA

(Giới thiệu: CINRA là một cơ quan sáng tạo đa ngôn ngữ có trụ sở tại Tokyo dựa trên tạp chí web CINRA.NET. CINRA là trung tâm văn hóa sáng tạo của Nhật Bản, bao gồm hầu hết các lĩnh vực liên quan đến văn hóa và giải trí: từ âm nhạc, nghệ thuật, thiết kế, văn học, sân khấu, điện ảnh và truyền hình.)

Từ cuộc phỏng vấn qua email, những gì tôi thấy được ở cô ấy là 1 thái độ ngay thẳng, nỗ lực học hỏi không biết mỏi mệt. Tại đây, ký giả sẽ giới thiệu về ngôi sao thế hệ mới Lưu Vũ Hân dựa trên kinh nghiệm tích luỹ được của bản thân người viết.

Ra mắt với số phiếu vote vượt trội trong show nhân khí và giành được hạng nhất, là đại diện/ đại sứ của 15 thương hiệu

Tháng 5/2021, nhiều lễ hội âm nhạc được tổ chức đồng loạt trên khắp TQ, xua tan bầu không khí ngột ngạt của kỷ nguyên sau đại dịch Covid. Lễ hội âm nhạc Quốc Triều kéo dài 4 ngày được tổ chức ở ngoại ô Thượng Hải là 1 trong số đó.

Trên sân khấu cuối cùng của ngày thứ 2, tiếng reo hò gọi tên nữ thần tượng vang lên không ngớt, những banner, bảng đèn, lightstick màu xanh sáng lấp lánh hiện chữ “Vũ” và “Hân” tràn ngập khắp không gian. Hầu hết những tiếng reo hò và ánh mắt mong đợi từ khu vực khán đài đến từ các fan nữ. Họ nghiêm túc dõi theo từng nhịp hát, từng nụ cười của nữ ca sĩ trên sân khấu, điều này khiến mọi người cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa thần tượng và fan hâm mộ. Ngay lúc đó, tôi đã cảm nhận được sức hút mãnh liệt lạ thường của nữ ngôi sao này.

Sau khi ra mắt với vai trò Center của nhóm nhạc nữ The9, Lưu Vũ Hân không chỉ tích cực hoạt động nhóm mà còn song song với đó là hoạt động solo. Cô ấy có hơn 16,5 triệu người follow trên Weibo (tại thời điểm viết bài này vào tháng 6/2021). Trong dịp sinh nhật ngày 20/4 của mình, cô ấy đã phát hành EP “EPSILON” gồm 3 bài hát. Trong vòng chưa đầy 24h đã lập kỷ lục thu về 42 triệu NDT (tương đương 714 triệu yên) trên nền tảng âm nhạc QQ Music tại TQ.

Ngoài ra, kể từ khi ra mắt nhóm vào năm 2020, cá nhân Lưu Vũ Hân đã trở thành người đại diện/ đại sứ của 15 thương hiệu. Trong vòng 1 năm, cô ấy cũng lên trang bìa của 13 tạp chí thời trang, trung bình cứ mỗi tháng lên 1 tạp chí. Bằng cách này, Lưu Vũ Hân - nữ ngôi sao rất được mong đợi đã đồng ý phỏng vấn qua email với chúng tôi. Sau khi ra mắt nhóm The9, đây là cuộc phỏng vấn độc lập đầu tiên của cô ấy với giới truyền thông nước ngoài.

Trong bài viết này, tôi muốn nhìn lại chặng đường trưởng thành của cô ấy dựa trên nội dung của cuộc phỏng vấn và cố gắng khắc hoạ 1 cách chân thực nhất hình ảnh của ngôi sao mang tên Lưu Vũ Hân.

- 14 tuổi đặt bước chân đầu tiên vào showbiz, cô ấy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nhờ khả năng vũ đạo tuyệt vời của mình

luu vu han phong cach tomboy

Tôi biết Lưu Vũ Hân khi xem chương trình về streetdance của Trung Quốc là “Vũ đoàn nhiệt huyết” được phát sóng vào năm 2018. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn, trang phục fashion và đôg tác vũ đạo linh hoạt đã thu hút sự chú ý của tôi. Sau đó người ta phát hiện ra cô là thành viên của nhóm nhạc nữ "Lady Bees". Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết rằng có một người như vậy trong làng giải trí Trung Quốc. Nhắc đến các nữ nghệ sĩ Trung Quốc, nhiều người để tóc dài, tạo hình dễ thương trong chiếc váy ngắn, cô nàng này lại có tóc ngắn kết hợp với quần đùi và biểu cảm cực cool ngầu, sự tồn tại của 1 hình ảnh đối lập hoàn toàn với số đông ấy là vô cùng đặc biệt.

Con đường đến với làng giải trí của Lưu Vũ Hân bắt đầu từ vũ đạo. Sinh năm 1997 tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, cô ấy đến Bắc Kinh một mình khi mới 12 tuổi để học streetdance mà bản thân yêu thích. Cô ấy từng theo học chuyên ngành âm nhạc ở trường cấp 2 và cấp 3, nhưng lại bị mê hoặc bởi vũ đạo Popping do các vũ công nam ngày đó thống trị, để học được thể loại này thì cần phải chăm chỉ mỗi ngày lên lớp học và tập luyện kỹ năng.

Năm 14 tuổi, cô ấy xuất hiện lần đầu trên chương trình truyền hình “Tiến lên nào! Thiếu niên”. Đây là chương trình mà các bạn nhỏ đa tài trên 12 tuổi tranh tài thông qua các màn thể hiện tài năng như nhảy, hát, chơi nhạc cụ. Cuối cùng, Lưu Vũ Hân đã giành được giải thưởng “Thiếu niên tài năng nhất”, bước đầu tiên đặt chân vào làng giải trí. Năm sau, ở tuổi 15, cô ấy tham gia cuộc thi dance tiếp theo là “Vũ lâm tranh bá”.

Xem lại đoạn video lúc đó mặc áo sát nách với quần đùi, cô ấy xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ của một thiếu niên vận động mạnh khoẻ. “Nhìn tên của em thì có vẻ em là con trai?” Khi giám khảo đặt câu hỏi, Lưu Vũ Hân đã trả lời: “Em là 1 cô gái ạ”. Khi âm nhạc vang lên, cô bắt đầu điệu nhảy popping mạnh mẽ của mình, thỉnh thoảng lại nở 1 nụ cười vô cùng vui vẻ. Cô đã giành được sự đánh giá cực cao và sự công nhận từ tất cả các giám khảo.

Như lời của giám khảo dancer Kim Tinh: “Ở tuổi 15, em có thể lật đổ khái niệm “popping là thể loại nhảy của nam giới” ngay lập tức. Trình độ dance của bạn đơn giản là quá đỉnh rồi”. Kim Tinh còn nói: “Tuy rằng trước đây một cô gái có cá tính như vậy không dễ dàng được chấp nhận, nhưng bây giờ Trung Quốc cũng đã đang bước vào thời đại của phong cách trung tính rồi (được quần chúng chấp nhận)”. Sau đó, cô ấy vào làm thực tập sinh trong một công ty quản lý. Sau ba tháng đào tạo, Lưu Vũ Hân đã tham gia vào cuộc thi tìm kiếm tài năng thần tượng nữ vào năm 2016 và ra mắt thành công với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ 7 thành viên “Lady Bees”.

luu vu han phong cach tomboy

- Cũng có lúc đánh mất chính mình, nhưng vì đam mê vẫn vững, sơ tâm vẫn bền, cô ấy vẫn kiên trì tiếp tục

Nhìn lại, mặc dù có vẻ như sự nghiệp của Lưu Vũ Hân lúc đó đang tiến triển tốt, nhưng sau khi ra mắt với tư cách là thành viên của Lady Bees, cô ấy cũng đã trải qua 1 khoảng thời gian đánh mất chính mình. Lưu Vũ Hân ở trong nhóm được yêu cầu tập múa bụng, cosplay mèo và ong mật, thực hiện các cử chỉ, tư thế dễ thương. Biểu diễn các bài hát lặp đi lặp lại trong các chương trình âm nhạc suốt 2-3 tháng liên tiếp, rồi các cuộc phỏng vấn chỉ nói về những nội dung tương tự như nhau. Những điều đó không phải là sở trường của cô ấy, những hoạt động không cách nào làm khác được mỗi lúc 1 gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn trước đây, cô ấy cũng biểu đạt rằng: “Bởi vì vốn dĩ trang phục và phong cách của em khác với các thành viên khác, dần dần em cảm thấy nhận không ra chính mình nữa rồi”.

Q: Trong 1 cuộc phỏng vấn của nhóm Lady Bees, bạn có đề cập đến việc “từng trải qua việc đánh mất bản thân mình”, vậy lý do gì khiến bạn không hề bỏ cuộc mà vẫn kiên trì đến tận bây giờ?
H: Tựu trung lại chính là 2 chữ đam mê. Nếu như không tiếp tục kiên trì, tiếp tục thử thách, tôi cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Khi không được người khác công nhận hay khi thấy buồn, tôi thường nghĩ: “Phải làm thế nào mới tốt đây... phải làm thế nào mới có thể làm những chuyện không phù hợp với mình theo cách của riêng mình thật tốt đây?...” Từ nhỏ đã muốn học piano thành thạo, muốn từng bước từng bước tiếp thu sâu hơn về vũ đạo, mục tiêu của tôi chính là đứng trên sân khấu lớn hơn.

Lưu Vũ Hân trong 1 cuộc phỏng vấn cũng chia sẻ rằng: “Có lẽ vận may của tôi từ trước tới nay đều không tồi, chỉ có điều là lần nào cũng thiếu 1 chút. Dù là chương trình idol tuyển tú năm 2016 hay là streetdance 2018 đều không được công chúng đón nhận và yêu thích như bây giờ”. Năm 2018, các chương trình idol tuyển tú được phát sóng trên mạng bắt đầu hot, so với Lady Bees - nhóm ra mắt sớm hơn trong “năm đầu tiên của các thần tượng” thì mức độ nhận diện của công chúng đối với họ là rất thấp.

“3 kiểu tiếng lòng” biểu đạt trong EP cá nhân đối với Lưu Vũ Hân mà nói thì kiên trì chính là yếu tố đầu tiên. Sinh nhật 24 tuổi của Lưu Vũ Hân ngày 20/4/2021, cô ấy đã phát hành EP “EPSILON” gồm 3 bài hát mà cô ấy đã chuẩn bị trước đó. Tham gia “Thanh 2” năm 2020 và debut cùng năm ấy, có thể nói EPSILON đã thực hiện được lời hứa của cô ấy với người hâm mộ trong đêm chung kết thành đoàn. “Cảm ơn UMs của mình, Vũ Tản của mình, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Mình cũng hy vọng mình có thể dùng từng sân khấu, từng tác phẩm để hồi đáp lại sự vất vả của mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau, từng bước 1 tiến tới sân khấu lớn hơn, cảm ơn rất nhiều”.

Trong EPSILON còn có bài tình ca “Khúc luyện” mà Lưu Vũ Hân đã tham gia viết lời. Trong đó có câu: “Mỗi ngày tôi đều không ngừng luyện tập, luyện tập để trở thành một tôi tốt đẹp hơn”. Bản thân Lưu Vũ Hân cũng chia sẻ rằng lời bài hát chứa đựng những cảm xúc và trải nghiệm trong suốt chặng đường dài của cô ấy từ trước cho tới nay, nhiều người cũng có trải nghiệm tương tự như thế. Cô ấy đã thấy trên mạng có rất nhiều bình luận rằng: “Không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt rồi”, “vô cùng đồng cảm”.

"EPSILON" được phát hành lần này bao gồm ba phong cách và giai điệu khác nhau gồm: Of Course- giai điệu chính R&B, U&I - bài hát trữ tình tiết tấu nhanh, và bản tình ca piano "Khúc luyện" đầy trải nghiệm khó quên. Từ lời bài hát có thể thấy, dù là bài nào đi nữa cũng có thể thể hiện hết được tâm trạng hiện tại của Lưu Vũ Hân: "Ba bài hát này là ba màu sắc nói lên nỗi lòng của tôi. Đó là giọng ca quyến rũ “Of course”, giọng ca dũng cảm “U&I” và giọng ca kiên trì “Khúc luyện”, cho dù là màu sắc nào cũng đều là con người chân thật của tôi”. “Dũng cảm, Kiên trì”. Dù người khác nói gì, hãy hãy cứ là chính mình. Thái độ này khiến tôi nhớ đến "sự cố gắng" mà các thần tượng Trung Quốc thường nói. Đằng sau sự “dũng cảm” và “kiên trì” là những nỗ lực không biết mỏi mệt.

Q: Đối với bạn, ý nghĩa của việc nỗ lực là gì?
H: Nỗ lực không nhất thiết dẫn đến kết quả tốt. Nhưng nếu bạn không nỗ lực, bạn thậm chí sẽ không thể chạm tới mục tiêu và lý tưởng của mình. Đối với tôi, nỗ lực là điều chúng ta phải làm hàng ngày. Đặc biệt là không nên chỉ nói về nó mà hãy biến nó thành thói quen của riêng bạn ngày này qua ngày khác.

Q: Vậy trong vô thức, bạn có làm gì để kiên trì với phong cách của mình không?
H: Tôi không cố ý tuân theo phong cách của chính mình, chỉ là không ngừng tiến lên, không quên sơ tâm mới là quan trọng nhất. Bao gồm tất cả các phương diện.

“Tôi chưa từng nghĩ thần tượng chỉ là những người biểu diễn biết hát và nhảy”. Thái độ của Lưu Vũ Hân dường như phản ánh triết lý của riêng cô ấy với tư cách là một thần tượng. Năm 2019, Lưu Vũ Hân hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm Lady Bees. Cũng trong năm ấy, cô tham gia chương trình streetdance “Đây là nhảy đường phố 2”. 400 vũ công streetdance từ khắp Trung Quốc đã tụ tập để biểu diễn các điệu nhảy của họ trước các vị đội trưởng. Tập đầu tiên của chương trình là 400 người chơi bị loại xuống còn 100 người. “Em là Lưu Vũ Hân, đến từ nhóm Lady Bees. Hiện tại là ca sĩ, nhưng đối vói vũ đạo vẫn luôn kiên trì. Em xin phép nhảy 1 đoạn popping”. Khi Lưu Vũ Hân giới thiệu bản thân trước đội trưởng, mọi người xung quanh đã truyền tai nhau: “Ở đây cao thủ có rất nhiều, thần tượng căn bản không có cửa so sánh với các đại thần”, “Thần tượng chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, căn bản không có năng lực gì cả”. Những nhận xét nghiêm khắc như vậy. “Tôi nghĩ không sao cả, vì thân phận hiện tại của tôi không phải là dancer. Tôi chỉ muốn làm những gì mình muốn và cứ làm thôi”. Lưu Vũ Hân liền biểu diễn vũ đạo popping đã chuẩn bị trước. Sau khi nhìn thấy cô ấy nhảy, các dancer lập tức thay đổi thái độ. “Cô ấy được đó, thú vị ghê", “Rất cool nha”. Vì vậy, Lưu Vũ Hân đương nhiên tiến vào vòng tiếp theo.

Q: Bạn nghĩ gì về sự tồn tại của “thần tượng”? Lưu Vũ Hân: “Thần tượng” dùng để chỉ idol trong tiếng Trung. Thần tượng dùng để chỉ mẫu người mà được mọi người hâm mộ và dõi theo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thần tượng chỉ là những người biểu diễn có thể hát và nhảy. Cứ thẳng thắn với bản thân, tiếp tục học hỏi và kiên trì hướng tới mục tiêu. Từ những trải nghiệm của chính người đó sẽ có thể truyền cảm hứng được cho nhiều người khác. Tôi nghĩ đây mới là thần tượng thực sự.

⭐️Một người bạn quen biết Lưu Vũ Hân từ năm 15 tuổi cho biết: "Như mong đợi, cô ấy đã trở thành ngôi sao thế hệ mới”

Là một thần tượng có kỷ luật nghiêm khắc, Lưu Vũ Hân cũng đã để lại một số câu châm ngôn trên show truyền hình. Những câu châm ngôn này là phù hợp với những gì cô ấy mô tả về “thần tượng”. Lời nói của cô ấy đã chạm đến trái tim của người hâm mộ. Sau đây tôi cũng sẽ giới thiệu một số câu với mọi người:

“Từ trước đến nay tôi vẫn cô đơn. Nhưng chính vì cô đơn nên tôi mới rõ mình là ai và mình nên làm gì”.

“Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà bạn không thể làm được, nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”.

“Đừng nghi ngờ bản thân, đôi khi chỉ là sai thời điểm”.

“Đầu tiên hãy làm những gì bạn chưa giỏi. Vì sau đó, bạn có thể làm những gì bạn giỏi”.

“Không phải lúc nào cũng có người tới cổ vũ, động viên bạn. Đôi khi chúng ta phải bắt kịp được chính bản thân mình”.

“Tôi biết Lưu Vũ Hân trong show so tài streetdance năm 2018. Kể từ đó, tôi luôn theo dõi các chương trình và các cuộc phỏng vấn mà cô ấy tham gia. Điều cô ấy thu hút tôi không chỉ là năng lực trình diễn mà còn là thái độ không quên ý định ban đầu, không bao giờ bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn. Bản thân Lưu Vũ Hân cũng ý thức được sự chú ý từ phía công chúng”.

Q: Theo bạn, đâu là lý do khiến nhiều người ủng hộ bạn?
H: Có lẽ họ đã nhìn thấy chính mình từ những trải nghiệm của tôi.

Q: Tương tự như Nhật Bản, ở Trung Quốc cũng có định kiến ​​về tuổi tác. Nhiều người cho rằng "tuổi tác" cản trở sự phát triển của các nữ thần tượng, và quan điểm này đã trở thành vấn đề cần bàn. Bạn đã tham gia vào con đường thần tượng từ khi còn là một thiếu niên, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?
H: Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, miễn rằng đó là 1 cuộc đời kiên định, có ý nghĩa, tôi nghĩ đều có giá trị. Tình hình của mỗi độ tuổi là khác nhau, miễn là bạn làm việc theo cách phù hợp với hiện trạng. Đừng quên nhận thức và khám phá, đồng thời kiên trì học hỏi. Miễn là có việc gì đó để làm, không liên quan gì đến tuổi tác, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

Q: Đối với bạn, có điều gì chưa đạt được mà bạn muốn thử thách sau này không?
H: Tôi thực sự vẫn còn rất nhiều việc muốn làm. Tôi muốn làm mọi thứ 1 cách từ từ. Một trong số đó là tôi muốn tạo ra một thương hiệu thời trang của riêng mình.

Khi tôi lần đầu nhìn thấy cô ấy và xem cô ấy nhảy, tôi đã dự đoán rằng cô ấy là một đứa trẻ tuyệt vời. Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Sau đó, cô ấy thực sự đã trở thành một ngôi sao thế hệ mới...”Tuy nhiên, thành công của cô ấy không phải ngẫu nhiên mà có, đó là kết quả của quá trình nỗ lực từng bước không ngừng nghỉ của bản thân. Thay đổi lớn nhất của cô ấy là trưởng thành hơn. Dù đã đạt được vị trí cao nhưng cô ấy vẫn như thuở mới vào nghề, lúc nào nghiêm túc với nghệ thuật và vũ đạo. Tôi nghĩ điều này vô cùng uyệt vời. Cô ấy có thể còn tuyệt vời hơn trước. Có rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi nhiều lời nói khác nhau từ thế giới bên ngoài sau khi trở nên nổi tiếng, nhưng trong con người cô ấy không bao giờ nhìn ra được tình trạng kiểu như vậy. Lưu Vũ Hân là người mê cún có tiếng luôn đó.

Khi tôi hỏi cô ấy có thể giới thiệu những điểm tham quan nào của Trung Quốc cho độc giả Nhật Bản, cô ấy nói: "Đây là một con phố lịch sử ở quê hương Quý Dương của tôi. Nghề thêu thủ công của địa phương cũng rất tốt. Tôi rất thích các sản phẩm thêu tay và các đồ vật làm bằng bạc”.

Năm Lưu Vũ Hân 14 tuổi, chương trình truyền hình đầu tiên "Tiến lên nào! Thiếu niên" có đoạn video phỏng vấn mẹ của cô ấy, bà không tán thành việc con gái mình cắt tóc ngắn giống con trai và nhảy cùng đám con trai. “Con gái phải giống con gái, và con trai cũng phải cho ra con trai. Vũ Hân trở thành như thế này, tôi thậm chí còn không nhận ra đó là con gái của mình”. Về vấn đề này, Lưu Vũ Hân từng nói: “Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng con gái thì phải để tóc dài. Tôi nghĩ rằng cứ thành thật với bản thân mình là được. Không quan trọng nếu bạn trông giống con trai”. Dù vậy, đối mặt với người mẹ không thể chấp nhận được ngoại hình của mình, cô bé vẫn trào nước mắt nói: “Em rất lo lắng cho mẹ, nên từ nay em sẽ cố gắng trở nên giống con gái hơn”. Và đã 10 năm trôi qua kể từ đó, Lưu Vũ Hân, 24 tuổi, vẫn thành thật với bản thân, đứng trên sân khấu với mái tóc ngắn và chiếc quần tây. Điều nhất quán là cô ấy vẫn luôn là chính mình.

Cho đến nay, dù trải qua bao nhiêu chông gai, trải qua bao nhiêu ánh mắt định kiến, cô ấy vẫn trở thành thần tượng mà nhiều bạn trẻ khao khát. Một thế hệ thần tượng mới cần có của thời đại này đã ra đời.

Q: Năm nay là năm thứ 12 kể từ khi bạn rời quê hương Quý Dương của mình. Bạn có nghĩ rằng bạn đã trở thành người mà bạn muốn trở thành vào thời điểm đó?
H: Chà, tôi nghĩ mình đang trở thành người mà tôi muốn trở thành. Tôi đã làm việc chăm chỉ để tiến về phía trước. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều “lý tưởng” mà tôi hy vọng có thể dần dần thực hiện.

刘雨昕_HMTOverseas·UM
Trans: Hutra 

Nguồn: Lưu Vũ Hân - 刘雨昕 Vietnam Fanpage