Người nhập cư EU phải kiếm được 30,000 bảng trước khi được phép làm việc ở Anh

Theo kế hoạch sắp được chính thức công bố, người nhập cư EU muốn đến Anh hậu Brexit sẽ phải kiếm được ít nhất 30,000 bảng trước khi được phép làm việc.

Theo dự thảo Giấy trắng về vấn đề Nhập cư (Immigration White Paper), những người nhập cư có tay nghề sẽ phải nhận được đề nghị công việc với mức lương thấp nhất là 30,000 bảng/năm nếu muốn được cấp visa lưu lại Anh trong thời hạn 5 năm.

Người nhập cư tay nghề thấp có thể đến Anh theo diện visa tạm thời 1 năm nếu họ có việc làm. Khi visa hết hạn, họ sẽ được yêu cầu rời khỏi Anh và không thể xin visa quay lại cho đến khi thời hạn một năm gián đoạn kết thúc.

Thủ tướng phát biểu trước G20 rằng ngưỡng quy định mức lương là cần thiết.

Được biết, kế hoạch này đã gây tranh cãi trong quốc hội, trong đó Bộ trưởng Nội vụ Sajid David mong muốn một cách tiếp cận cởi mở hơn đối với thị trường lao động nước ngoài giá rẻ.

Hồi đầu tháng này, ông Javid cho biết ông không muốn “cứng nhắc” trong việc đặt ngưỡng lương quy định là 30,000 bảng.

Thông tin vừa được tiết lộ kể trên đánh dấu chiến thắng dành cho bà Theresa May, người trình bày tại hội nghị G20 ở Argentina rằng Hội đồng Cố vấn Nhập cư nhấn mạnh việc đặt ngưỡng quy định mức lương là cần thiết.

Lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom phát biểu trong tuần này rằng bà “hy vọng” Giấy trắng về Nhập cư sẽ được công bố trước khi quốc hội nghỉ lễ Giáng sinh từ thứ Năm tới.

Nguồn tin từ phố Downing cho biết: “Thủ tướng chẳng đạt được gì từ Brussels và đây là chút thắng lợi của bà.

“Bà ấy cần nó nhưng Nghị viện lại không ủng hộ.”

VietHome (Theo Metro)