Visa vĩnh viễn (leave to remain) chỉ cấp cho những người đáp ứng các tiêu chí nhất định.
Trong bài diễn văn sắp tới ở Liverpool, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood sẽ công bố những thay đổi đối với visa vĩnh viễn (leave to remain). Hiện tại, loại visa này đang được cấp cho người đã sống và làm việc tại UK ít nhất 5 năm.
Theo luật mới sắp công bố của chính phủ, người nhập cư chỉ được phép xin visa vĩnh viễn nếu họ:
- Đóng Bảo hiểm Quốc gia
- Không xin trợ cấp
- Chưa từng có tiền án tiền sự
- Trình độ tiếng Anh đạt tiêu chuẩn cao
- Tình nguyện tham gia hoạt động cộng đồng
Những thay đổi này khiến hệ thống nhập cư trở nên khó khăn hơn so với những phương pháp từng được công bố trong sách trắng hồi tháng 5. Theo đó, chính phủ sẽ tăng gấp đôi thời gian chờ đợi để được xin visa vĩnh viễn, từ 5 năm lên 10 năm. Tuy nhiên, nếu người nhập cư có kĩ năng tốt đặc biệt hoặc có cống hiến cho cộng đồng thì khoảng thời gian chờ đợi có thể được rút ngắn.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood
Chính sách nhập cư của Đảng Lao Động xem ra vẫn còn "vị tha" hơn so với chính sách của Đảng Cải Cách. Tuần trước, Đảng Cải Cách cho biết nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, đảng sẽ bỏ quyền được định cư vĩnh viễn sau 5 năm của người nhập cư.
Theo kế hoạch của Đảng Cải Cách, người nhập cư sẽ phải nộp đơn xin visa mới với những quy định khắc khe hơn. Và đảng này cũng sẽ bỏ visa định cư vĩnh viễn Indefinite Leave to Remain (ILR). Đây là loại visa giúp người nhập cư được tiếp cận trợ cấp.
Đảng này cũng sẽ cấm người nhập cư nhận trợ cấp, chỉ công dân Anh mới được hưởng trợ cấp mà thôi. Theo Đảng Cải Cách thì những kế hoạch này sẽ giúp tiết kiệm 234 tỉ bảng trong những thập kỷ tới.
Lãnh đạo Đảng Cải Cách, ông Nigel Farage nói rằng UK không nên là "ngân hàng lương thực của thế giới". Trong chính sách mới của đảng mình, ông nói: "Chúng ta không có trách nhiệm phải trợ cấp cho những người tứ xứ tìm đến đây".
Đảng Cải Cách nói họ sẽ thay thế ILR bằng những loại visa khác, mà trong đó yêu cầu người nhập cư phải nộp đơn xin visa mới sau mỗi 5 năm. Điều này sẽ áp dụng cho hàng trăm ngàn người nhập cư đang sống ở UK.
Người nộp đơn phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định, bao gồm ngưỡng lương cao hơn và trình độ tiếng Anh tốt hơn.
Lãnh đạo Đảng Cải Cách, ông Nigel Farage
Đảng Cải Cách cũng chỉ trích chính sách dễ dãi của cựu Thủ tướng Boris Johnson đã giúp 3.8 triệu người đến UK sau Brexit. Nhờ đó mà hàng trăm ngàn người nhập cư đã đến UK từ năm 2021, sẽ sớm được xin visa vĩnh viễn.
Vào tháng 7/2025, có 213,666 người sở hữu visa vĩnh viễn đã xin trợ cấp Universal Credit. 1/3 những người xin Universal Credit đều có công ăn việc làm.
Tính đến cuối năm 2024, tổng số người không phải công dân EU sở hữu visa vĩnh viễn là 430,000 người.
Khi được hỏi làm vậy có công bằng đối với những người nhập cư hợp pháp hay không, ông Farage cho rằng "công dân Anh cũng đang phải gánh chịu bất công, họ bị gạt khỏi thị trường bởi những lao động nhập cư giá rẻ".
Ông đồng ý rằng chính sách mới sẽ chia cắt các gia đình và "bứng" người nhập cư khỏi cộng đồng mà họ đã gắn bó. "Đó là lý do chúng tôi thông báo sớm chuyện gì đang chờ đợi họ ở phía trước", ông nói.
Đảng Cải Cách sẽ thay IRL bằng cách tăng cường visa cho doanh nhân và những nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời giới thiệu chính sách visa mới Acute Skills Shortage Visas (ASSV) cho những ngành thiếu hụt lao động. Theo đó, doanh nghiệp có thể thuê 1 lao động từ nước ngoài, với điều kiện họ phải đào tạo một lao động trong nước.
Đảng Cải Cách cũng sẽ nâng thời gian chờ đợi để xin quốc tịch Anh từ 6 năm lên 7 năm.
Hiện tại, người nhập cư có thể nộp đơn xin quốc tịch 12 tháng sau khi có visa vĩnh viễn.
Viethome (theo Metro)