Thông tin từ chính phủ cho biết, hàng ngàn người nộp đơn xin visa đến Anh đã bị tính phí trái phép cho bài thi tiếng Anh, nhưng Bộ Nội Vụ sẽ tiếp tục thu loại phí này vì Bộ cần tiền.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anh, bà Seema Malhotra đã thú nhận với Ủy ban Thượng viện về vấn đề này. Một công ty tên là Ecctis Ltd đã thu phí bài thi tiếng Anh và bài đánh giá trình độ chuyên môn từ năm 2008 mặc dù họ không có thẩm quyền. Phải đến khi chính phủ định gia hạn hợp đồng với công ty này thì sự việc mới lộ ra.
Khoản phí này được bổ sung vào dịch vụ visa của Bộ Nội Vụ. Do đó Bộ Nội Vụ đang chạy luật để hợp thức hóa khoản phí £400/người này.
Hiện tại Bộ Nội Vụ đối mặt với 2 giải pháp:
- Hoặc bồi thường hàng triệu bảng tiền phí bài thi tiếng Anh cho những người nộp đơn xin visa.
- Hoặc áp dụng luật hồi tố để tránh phải trả tiền bồi thường. (hồi tố nghĩa là dùng luật mới để điều chỉnh hành vi xảy ra lúc chưa có luật).
Ủy ban giám sát pháp luật thứ cấp của Thượng Viện cho biết họ bị sốc khi Bộ Nội Vụ vẫn tiếp tục thu phí dù hành vi phi pháp này đã bị phanh phui.
Bà Seema Malhotra nói rằng nếu ngừng thu phí thì ngân sách công sẽ bị ảnh hưởng. Do đó trong lúc chờ "làm luật" thì Bộ vẫn phải thu.
Chính phủ cũng báo cáo Thượng Viện rằng chính phủ không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi khoản phí, cũng không biết nếu phải bồi thường cho họ thì sẽ tốn kém bao nhiêu. Nhưng công ty Ecctis đã kiếm được 50 triệu bảng từ khoản phí này trong 3 năm qua.
Những người nộp đơn xin visa đến Anh đều phải chứng minh họ thông thạo tiếng Anh, hoặc họ có bằng cấp phù hợp để làm việc cho một công ty ở Vương quốc Anh.
Ecctis là một công ty phi lợi nhuận quản lý khá nhiều đơn vị hành chính của nhà nước. Họ tính phí £140 để kiểm tra trình độ tiếng Anh, và £210 để kiểm tra trình độ bằng cấp của người nộp đơn.
Luật sư Naga Kandiah, thuộc Công ty luật MTC Solicitors, cho rằng chính phủ đã lạm thu người nộp đơn vì họ đã phải trả một khoản phí lớn khi xin visa.
Ông nói: "Trong tình hình khủng hoảng tài chính hiện nay, thật bất công khi chính phủ lại đẻ ra thêm các khoản phí bất hợp lý. Chưa kể Bộ Nội Vụ đã tăng phí visa, hiện Anh quốc là một trong những quốc gia có phí xin visa cao nhất châu Âu".
Bộ Nội Vụ cho biết họ đang cân nhắc các lựa chọn để giải quyết vấn đề và trình lên quốc hội.
Viethome (theo Guardian)