
Quy định này sẽ áp dụng cho các tuyến phà của Stena Line và Irish Ferries nối liền Vương quốc Anh và Ireland (Ảnh: Getty Images).
Trong tuần này, hành khách di chuyển bằng phà giữa Ireland và Vương quốc Anh được yêu cầu xuất trình hộ chiếu – một điều chưa từng có tiền lệ trong hơn một thế kỷ qua – do một quy định mới vừa được áp dụng.
Kể từ thứ Hai, việc xuất trình hộ chiếu đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hành khách khi lên phà tại các cảng Holyhead, Fishguard, Pembroke, Dublin và Rosslare, áp dụng cho các hãng vận hành như Stena Line và Irish Ferries. Trước đây, hành khách có thể sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác như bằng lái xe hay thẻ căn cước quốc gia, nhờ vào việc cả hai quốc gia đều thuộc Khu vực Đi lại Chung (Common Travel Area - CTA).
Thỏa thuận này — có từ năm 1922 — giữa Vương quốc Anh, Quần đảo Channel, Đảo Man và Cộng hòa Ireland cho phép công dân tự do đi lại và cư trú tại bất kỳ khu vực nào trong số đó, đồng thời được hưởng các quyền và đặc quyền tương ứng. Tuy nhiên, dù quy định pháp lý này vẫn còn hiệu lực, một số hãng hàng không gần đây đã bắt đầu yêu cầu hành khách xuất trình hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân duy nhất, khởi đầu là hãng Ryanair vào năm 2023.
Hiện nay, các hãng phà cũng đang áp dụng những thay đổi tương tự nhằm tuân thủ các yêu cầu của Lực lượng Biên phòng Vương quốc Anh về "tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu hành khách".
Trong một thông báo trên trang web, Stena Line cho biết tất cả hành khách – bất kể độ tuổi hay quốc tịch – sẽ phải xuất trình hộ chiếu khi làm thủ tục, tuy nhiên công dân Ireland được phép sử dụng thẻ hộ chiếu (passport card). Hãng cũng lưu ý rằng: "Rất tiếc, quý khách sẽ không thể thực hiện chuyến đi nếu không xuất trình được hộ chiếu."
Dù vậy, hãng vận hành xác nhận sẽ không có thay đổi nào về quy định giấy tờ tùy thân đối với hành khách sử dụng các tuyến dịch vụ tại Bắc Ireland, kết nối Belfast với Liverpool, Cairnryan hoặc Heysham.
Trong một bài đăng trên Instagram, Bộ Ngoại giao Ireland khuyến cáo: "Du khách nên kiểm tra các yêu cầu của hãng vận chuyển trước khi khởi hành và đảm bảo mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết."
Một số người tỏ ra không hài lòng với thông tin này, chẳng hạn tài khoản nic_nicthirtynine bình luận: "Chắc chắn điều này vi phạm các thỏa thuận CTA."
"Chuyện này là tất yếu kể từ sau Brexit," người dùng toniewalsh nói thêm, "Vĩnh biệt CTA."
Những ý kiến tương tự cũng xuất hiện trên một nhóm Facebook không chính thức của Stena Line. Matthew Campbell đã viết: "Cá nhân tôi thấy điều này thật thiếu chu đáo, nhất là khi danh sách chờ cấp hộ chiếu tại Ireland đang dài dằng dặc."
Theo BBC, một công ty lữ hành đã bắt đầu nhận được các yêu cầu hủy chuyến do chính sách mới của các hãng phà. Ông Elfyn Thomas, người tổ chức các chuyến xe buýt giữa xứ Wales và Ireland, chia sẻ với chương trình Dros Frecwast của đài Radio Cymru rằng: "Điều bất công đối với du khách là các quy định mới này chỉ được công bố cách đây một tháng, trong khi lẽ ra chúng cần được thông báo từ ba hoặc sáu tháng trước để mọi người có thời gian làm hộ chiếu."
"Một số khách hàng của chúng tôi đã hủy chuyến đi vì không có hộ chiếu, trong đó có cả những người lớn tuổi ít khi đi du lịch — điều này sẽ gây thiệt hại cho chúng tôi cũng như các công ty khác."
Tuy nhiên, một số người dùng mạng lại không coi đây là vấn đề lớn. "Chẳng có gì thay đổi cả," người dùng Instagram có tên beaver_diva viết. "Bạn chỉ cần nhớ mang theo hộ chiếu để làm giấy tờ tùy thân. Không cần thị thực, không tốn thêm phí. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là giờ đây hộ chiếu trở thành giấy tờ tùy thân bắt buộc thay vì chỉ dùng bằng lái xe hay giấy tờ tương đương."
Người dùng Facebook HumbleKale9927 bình luận thêm: ‘Việc này lẽ ra phải được áp dụng từ lâu rồi. Khi rời một quốc gia để đến thăm nước khác, bạn cần có hộ chiếu, vậy tại sao việc đến Ireland lại là ngoại lệ? Quy định ở đâu cũng như nhau cả thôi.’
Viethome (theo Metro)
