Du khách bị tạm giam và trục xuất ngay sân bay vì hộ chiếu rách

Vụ việc liên quan đến Marcus Haavik, một thanh niên Na Uy 26 tuổi, xảy ra tại sân bay quốc tế Phuket (Thái Lan) vào khoảng ngày 27/2/2026.

Diễn biến chi tiết

Haavik bay đến Phuket cùng một người bạn để nghỉ dưỡng 2 tuần. Khi qua cửa kiểm soát hộ chiếu (passport control), nhân viên xuất nhập cảnh Thái Lan kiểm tra và phát hiện một trang ở phía sau hộ chiếu của anh đã bị xé rách (torn out). Trang này thường là các trang trắng hoặc trang dành cho visa/dấu nhập cảnh.

Haavik chia sẻ với báo VG (Na Uy) rằng anh không hề nhận ra trang bị mất trước đó và không biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Anh khẳng định: “Tôi không hề thấy trang đó bị thiếu trước đây, và tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào.”

Nhân viên Thái Lan thông báo hộ chiếu của anh không hợp lệ (invalid) theo quy định, nên từ chối cho nhập cảnh vào Thái Lan. Đây là quy định nghiêm ngặt của hầu hết các quốc gia: hộ chiếu bị hư hỏng, xé rách hoặc thiếu trang có thể bị coi là bị can thiệp, dẫn đến từ chối nhập cảnh ngay lập tức.

truc xuat ho chieu 1
Marcus Haavik

Haavik được đưa đến một văn phòng tại sân bay. Tại đây:

- Hộ chiếu được chụp ảnh.

- Các giấy tờ thủ tục được chuẩn bị.

- Nhân viên yêu cầu anh ký tên vào các tài liệu liên quan đến vụ việc.

Ban đầu, Haavik từ chối ký vì lo ngại không hiểu rõ nội dung giấy tờ, sợ ký sẽ làm tình hình xấu đi, và muốn liên hệ tư vấn trước (có thể là đại sứ quán hoặc luật sư). Anh bày tỏ sự bối rối về hậu quả pháp lý chính xác.

Sau đó, anh bị chuyển đến phòng tạm giam (detention cell/holding cell) ngay tại sân bay Phuket để chờ xử lý.

Cơ quan chức năng Thái Lan thông báo sẽ trục xuất (deport) anh về Stockholm (Thụy Điển) bằng chính chuyến bay của hãng hàng không đã đưa anh đến Phuket (có thể là chuyến bay khứ hồi hoặc sắp xếp chuyến bay hồi hương sớm nhất).

truc xuat ho chieu 1
Hình ảnh và tình trạng phòng tạm giam

Bài báo gốc từ VG kèm theo ảnh Haavik chụp trong phòng tạm giam tại sân bay Phuket.

Phòng tạm giam được một số người từng trải qua mô tả là điều kiện kém: chật chội (ví dụ 8 người chỉ có 2 giường và 2 ghế sofa bẩn), không được cung cấp thức ăn/nước uống miễn phí (phải tự mua), và có người bị giữ vài ngày đến hơn một tuần trong các trường hợp tương tự.

Bối cảnh pháp lý

Thái Lan (và hầu hết các nước) áp dụng quy định nghiêm ngặt với hộ chiếu bị hư hỏng để ngăn chặn gian lận, giả mạo hoặc xóa dấu visa/overstay.

Việc xé trang (dù vô ý) thường dẫn đến từ chối nhập cảnh và trục xuất, không cho phép sửa chữa tại chỗ.

Haavik có thể phải liên hệ Đại sứ quán Na Uy tại Bangkok để được hỗ trợ cấp hộ chiếu tạm thời hoặc giấy thông hành nếu cần, nhưng trong trường hợp này, anh được đưa về ngay mà không nhập cảnh.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên báo chí Na Uy (VG), truyền thông Thái Lan (Khaosod English) và các diễn đàn du lịch quốc tế vào đầu tháng 3/2026, với nhiều ý kiến cho rằng đây là rủi ro phổ biến khi hộ chiếu bị hư hỏng dù nhỏ.

Cre: Cuong Nguyen (nguồn: Asian Now Thailand)