Gần 2.000 người Mỹ nộp đơn xin quốc tịch Anh đầu năm 2025, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với lý do nhiều người muốn tìm kiếm sự ổn định ngoài nước Mỹ dưới thời ông Trump.
Có nhiều người Mỹ nộp đơn xin quốc tịch Anh trong quý đầu tiên của năm nay hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2004. Ảnh: Reuters.
Số công dân Mỹ nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh đã đạt mức cao kỷ lục trong quý I/2025 - thời điểm khởi đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, theo dữ liệu mới công bố từ Bộ Nội vụ Anh.
Cụ thể, có 1.931 người Mỹ nộp đơn xin trở thành công dân Vương quốc Anh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2025, tăng 12% so với quý trước và là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 2004, CNN cho biết. Trước đó, số đơn nộp trong quý IV/2024 cũng đã tăng vọt, trùng với thời điểm ông Trump tái đắc cử.
Không chỉ vậy, số công dân Mỹ xin định cư vĩnh viễn tại Anh - bước đệm để xin quốc tịch cũng lập kỷ lục mới trong năm 2024, theo số liệu chính thức mới nhất. Với quy chế "định cư", người được cấp phép có quyền sinh sống, làm việc và học tập tại Anh không thời hạn. Hơn 5.500 người Mỹ đã được cấp tình trạng định cư trong năm 2024, tăng 20% so với năm 2023.
Lần gần nhất số đơn xin nhập tịch Anh của người Mỹ tăng vọt là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và giữa cao điểm đại dịch Covid-19.
Một thống kê khác từ Công ty kế toán Bambridge, đơn vị chuyên về thuế xuyên biên giới có văn phòng tại New York và London, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, hơn 5.800 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch, gần gấp ba lần so với cả năm 2019.
“Đa số những người này đã rời Mỹ từ trước và đơn giản là họ cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa”, ông Alistair Bambridge, đối tác tại Bambridge Accountants, chia sẻ với CNN vào tháng 8/2020.
Theo ông Bambridge, nhiều người từ bỏ quốc tịch Mỹ vì không hài lòng với môi trường chính trị trong nước và cách chính phủ xử lý đại dịch. Tuy nhiên, lý do sâu xa thường bắt nguồn từ hệ thống thuế phức tạp.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Mỹ tìm cách xây dựng cuộc sống mới tại Anh và châu Âu, việc tiếp cận quốc tịch tại các nước này lại đang trở nên khó khăn hơn.
Thủ tướng Anh Keir Starmer tuần trước tuyên bố sẽ siết chặt điều kiện dành cho người nhập cư hợp pháp, đồng thời kéo dài thời gian chờ để được cấp quốc tịch.
Còn tại Italy, luật mới được thông qua trong tuần này đã xóa bỏ con đường xin quốc tịch thông qua cụ kỵ - vốn là hình thức được nhiều người gốc Ý tại Mỹ và châu Mỹ Latinh tận dụng. Trước đó, nước này cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế visa nghiêm ngặt hơn với công dân ngoài khối EU.
Theo ZNews