Nga mở rộng danh sách trừng phạt đáp trả Anh trong vụ Navalny

Ngày 30/12, Nga tuyên bố mở rộng danh sách cấm nhập cảnh với công dân Anh để đáp trả việc nước này áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức Nga trong vụ Navalny.

6000

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, đây là hành động đáp trả cho các bước đi “không thân thiện và không xây dựng” của Anh khi áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức nước này. Tuyên bố nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt này của Anh là “phi lý và không thể chấp nhận”.

Hiện danh sách mở rộng cấm nhập cảnh của Nga chưa được tiết lộ cụ thể.

Trước đó hồi tháng 10, Anh và Liên minh Châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt quan chức Nga với cáo buộc có liên quan tới vụ chính khách đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc, đồng thời kêu gọi Nga làm sáng tỏ vụ việc.  

Phản ứng trước cáo buộc này, Nga tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Alexei Navalny bị đầu độc và cho rằng đây là một trong những âm mưu của các nước phương Tây nhằm hạ bệ uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin.