Người dân bắt đầu bị thu phí £5,48 khi gửi email tới Cơ quan thị thực Anh quốc

Mới đây, Bộ Nội vụ Anh đã đưa ra quy định mới về vấn đề thị thực đó là: kể từ ngày mùng một tháng Sáu năm 2017, đối với tất cả những người không mang quốc tịch Anh, khi gửi bất kỳ một thư điện tử (email) nào tới tới cơ quan phụ trách vấn đề Visa của nước này sẽ đều phải trả một khoản phí là £5,48.

rtx37yly.jpg

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd

Được biết, quy định mới này được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ Anh quyết định thuê một công ty chuyên làm việc về lĩnh vực thị thực có tên Sitel UK (một chi nhánh của tập đoàn Acticall Sitel Pháp) để phụ trách một số công việc trong quá trình thị thực cho mình.
Trang web chính thức của Bộ Nội vụ cũng đã đăng tải một thông báo đầy đủ về quy định mới này. Bài đăng có nêu rõ “tất cả những ai muốn liên lạc với Cơ quan thị thực và nhập cư Anh quốc (UK Visas and Immigration) thông qua hệ thống thư điện tử đều sẽ phải nộp một khoản phí là £5,48 bằng thẻ tín dụng (credit card) hoặc thẻ ghi nợ (debit card)”.
Theo một số nguồn tin cho biết thì có thể quy định mới này được đưa ra nhằm giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính cho chính phủ Anh trong việc vận hành hệ thống thị thực tại nước này.
Trước thời điểm mùng một tháng Sáu vừa qua, việc gửi thư điện tử tới Cơ quan thị thực và nhập cư Anh quốc (UK Visas and Immigration) từ các nước khác vốn được xem là một hình thức liên lạc không mất phí, chỉ có hình thức liên lạc bằng điện thoại trực tiếp tới cơ quan này là bị thu phí. Hiện tại, Bộ Nội vụ Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ một thông báo nào về việc có thu phí những lá thư điện tử tới từ chính nội tại lãnh thổ nước này hay không. Ngoài ra, kể từ ngày mùng một tháng Sáu, số lượng ngôn ngữ mà người đệ đơn thị thực được sử dụng sẽ giảm từ 20 xuống chỉ còn 8 (trong đó đã bao gồm tiếng Anh). Một nguồn tin cho biết những loại ngôn ngữ bị Bộ Nội vụ loại bỏ khỏi danh sách này là những ngôn ngữ chỉ được sử dụng ở khoảng 4% trong tổng số các cuộc gọi và thư từ mà Cơ quan thị thực và nhập cư Anh quốc nhận được hàng năm.

screen_shot_2017-05-30_at_165426.png

Thông báo về quy định mới này đã được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Nội vụ

Bên cạnh đó, Thủ tướng Theresa May mới đây cũng đã đưa ra lời cam kết sẽ cắt giảm số lượng người nhập cư tại Anh xuống còn dưới 100,000 người nếu bà chiến thắng cuộc tổng tuyển cử tới đây. Theo một báo cáo thì tính cho tới tháng Chín năm 2016, số lượng người nhập cư tại Anh quốc đang ở vào khoảng 273,000 người.


VietHome (Theo Business Insider)