Phát hiện người lao động nhập cư trái phép khi cảnh sát đột kích tại một nhà hàng Trung Quốc

Một người nhập cư bất hợp pháp đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc ở Leamington. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch bắt giữ những người lao động nhập cư trái phép của cảnh sát biên giới. Các cơ sở kinh doanh thuê mướn người nhập cư trái phép có nguy cơ sẽ phải chịu mức án phạt rất nặng.

JS74365078

Một người phụ nữ 20 tuổi người Trung Quốc đã bị bắt giữ sau hồi đầu tháng này khi cảnh sát tới kiểm tra giấy phép cư trú của các nhân viên tại nha hàng Ruby trên phố Park. Người phụ nữ này đã nhập cư vào Anh một cách bất hợp pháp.

Sĩ quan Carol Scarr thuộc đội Kiểm soát xuất nhập cảnh khu vực Tây Midlands, cho biết: "Chúng tôi là một đội các sĩ quan có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan tới vi phạm các luật về nhập cư tại Anh. Các cơ sở kinh doanh cần phải tuân thủ pháp luật và đảm bảo nhân viên của mình có quyền làm việc hợp pháp tại Anh bằng cách kiểm tra giấy tờ của họ cẩn thận trước khi nhận lao động vào làm. Những chủ doanh nghiệp không thực hiện đúng và nghiêm túc những quy định trên sẽ phải chịu một mức án phạt rất nặng.

"Sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp một việc làm là hoàn toàn sai trái. Việc làm này gây ra sự bất công với người đóng thuế, với các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng pháp luật và cướp đi cơ hội việc làm của những người lao động hợp pháp khác. Đây cũng được xem là hành vi trục lợi từ những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

"Tất cả hoạt động của chúng tôi đều dựa trên cơ sở các thông tin tình báo tới sở cảnh sát. Do đó, chúng tôi khuyến khích những người có thông tin chi tiết và cụ thể về người nhập cư bất hợp pháp hãy ngay lập tức liên hệ ngay tới sở cảnh sát."

Chủ nhân của nhà hàng Ruby rất có thể sẽ phải đối mặt với mức tiền phạt lên tới 20.000 £ nếu người này không thể đưa ra các giấy tờ lao động hợp pháp mà cảnh sát đã yêu cầu trước đó.

Người phụ nữ nhập cư trái phép đã bị bắt giữ và hiện đang trong quá trình bị trục xuất khỏi nước Anh.

 

VietHome (Theo Leamington Observer)