Lưu ý khi mang phone, máy tính laptop từ Anh về Việt Nam

Nhiều Việt kiều, du học sinh khi về nước thăm thân nhân có đem theo các vật dụng như máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị điện tử... để sử dụng cá nhân. Trước khi về nước, họ thường tặng lại cho thân nhân trong nước như những món quà biếu. Các trường hợp này, khi nào phải đóng thuế nhập khẩu, khi nào không phải đóng thuế,
 
Ông Nguyễn Hoàng Nhựt, Chi cục phó Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết: Theo quy định, các vật dụng như máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động có giá trị lớn thì hành khách nhập cảnh phải khai báo trên tờ khai hải quan theo loại hình tạm nhập, tái xuất hoặc phải nộp thuế nếu trị giá vượt quá 5 triệu đồng Việt Nam. Nhưng đây thường là những vật dụng được hành khách sử dụng phục vụ mục đích cá nhân trong quá trình về nước chơi, đi du lịch, nên nhân viên hải quan thường không buộc hành khách phải khai báo với điều kiện họ chỉ đem theo 1 cái. Riêng máy tính xách tay thì hành khách phải khai báo.
* Với máy tính xách tay, trường hợp nào phải đóng thuế nhập khẩu, trường hợp nào không? -
Ông Nguyễn Hoàng Nhựt: Nếu hành khách nhập cảnh đem theo máy tính xách tay để sử dụng như là hành lý cá nhân thì phải khai báo là hàng tạm nhập, tái xuất (tương tự nếu hành khách xuất cảnh đi công tác, du lịch có mang theo máy tính xách tay thì phải khai báo hàng tạm xuất, tái nhập). Trường hợp hành khách nhập cảnh đem theo máy tính xách tay muốn để lại cho thân nhân trong nước sử dụng thì phải đóng thuế nhập khẩu nếu trị giá máy tính vượt quá 5 triệu đồng. Hành khách chỉ phải đóng thuế trên trị giá phần vượt quá 5 triệu đồng
------------
Theo Viet Bao