Thông tin hồi hương về Việt Nam

VietHome xin chia sẻ với cộng đồng thông tin Hồi Hương cung cấp bởi  tổ chức Refugee Action. Nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm dịch vụ này, xin hãy liên hệ trực tiếp với họ.

 

Minh đã làm người giúp việc tại London trong gần 10 năm qua. Khi đơn xin cấp thị thực của cô bị từ chối, cô nhận ra rằng cô sẽ không thể có một ngôi nhà và gia đình nếu cứ ở lại Anh Quốc. Bạn bè tại Việt Nam khuyên cô nên trở về bởi ở nhà có rất nhiều việc làm. Rồi một người bạn đã nói chuyện với cô về Tổ chức Refugee Action’s Choices.

“Dịch Vụ Choices thật tuyệt vời,” Minh nói. “Họ làm việc rất tốt.” Họ đã giúp tôi lên kế hoạch cho cuộc sống tại Việt Nam. Họ gặp tôi và giúp đỡ tôi tại sân bay của Anh Quốc. Và khi tôi trở về Việt Nam họ liên hệ với tôi để xem cuộc sống của tôi như thế nào”

Hòi Huong Vietnam

Refugee Action đã đưa ra những tư vấn miễn phí (và hoàn toàn riêng tư) cho hàng ngàn người đang cân nhắc việc hồi hương về đất nước họ trong hơn mười năm qua. Là một tổ chức từ thiện, họ tách biệt với chính quyền. Dịch vụ Choices mở cửa với tất cả những người xin tị nạn, những người được cư trú tạm thời, và những người không có địa vị pháp lý tại Anh Quốc, kể cả các gia đình. Họ giúp quý vị xem xét những lựa chọn và không gây sức ép để quý vị hồi hương. Tất cả những trao đổi đều được giữ bí mật tuyệt đối và nếu quý vị quyết định hồi hương Choices cung cấp một chuyến bay miễn phí, và trong một số trường hợp, có giúp đỡ tài chính.

Minh đã về đến Việt Nam vào tháng Mười Một, 2012. “Mọi thứ đã thay đổi và tôi rất ngạc nhiên,” cô nói. “Các điều kiện sống đã được nâng cao và tốt hơn mười năm trước. Hồi hương thực sự là một quyết định đúng đắn.” Trong tuần đầu tiên cô đã xum họp với gia đình. “Tôi rất vui được gặp lại gia đình mình. Đã mười năm nay tôi chưa được gặp mẹ. Thật khó để miêu tả cảm xúc nhưng đó là thời khắc kỳ diệu khi tôi nhìn thấy bố mẹ tôi tại sân bay.”

Khi đơn xin tị nạn của Jian bị từ chối, anh đã nghĩ tới việc trở về Trung Quốc. Anh trò chuyện với nhân viên tổ chức Refugee Action’s Choices để tìm hiểu các lựa chọn. Khi Jian quyết định trở về Trung Quốc, Choices đã giúp anh nộp đơn tham gia Chương trình Tự nguyện Hồi Hương (Assisted Voluntary Return Programme). Anh được cấp £1500 để giúp tái định cư và Choices đã tổ chức và chi trả cho toàn bộ chuyến hồi hương của anh. Choices đã giúp anh lập kế hoạch cho tương lai và Jian rất hạnh phúc khi được sum họp với gia đình, nhất là được gặp lại con. “Cả gia đình đã được đoàn tụ, thế này thật là tốt”, anh nói.

Refugee Action đã đưa ra những tư vấn miễn phí và bảo mật cho hàng ngàn người đang cân nhắc việc hồi hương về đất nước họ trong hơn mười năm qua. Là một tổ chức từ thiện, Refugee Action tách biệt với chính quyền. Tổ chức Choices mở cửa với tất cả những người xin tị nạn, những người được cư trú tạm thời, và những người không có địa vị pháp lý tại Anh Quốc, kể cả các gia đình. Họ giúp mọi người xem xét những lựa chọn – không chỉ dành cho những người muốn hồi hương. Nhân viên Choices sẽ không gây sức ép để mọi người hồi hương, hay không hồi hương, và sẽ giữ bí mật tất cả những trao đổi.

Với sự giúp đỡ của số tiền Choices cấp, Jian đã mở một cửa hàng quần áo và anh cũng nhận còn được trợ cấp từ đối tác QZC của Choices tại Trung Quốc. “Tôi rất hài lòng với quá trình hồi hương … tất cả đều tốt”, anh nói.

Để tìm hiểu thêm xin gọi tới số điện thoại miễn phí của Choices 0808 800 0191 hoặc truy cập www.choices-avr.org.uk