Tháng 4 này, VISA Anh Quốc - thay đổi những gì?

visa

Vào tháng 4 này, chính sách về VISA của Anh sẽ có nhiều thay đổi, phần nhiều trong số đó sẽ ảnh hưởng đến nhóm người Nam Phi. Chính phủ Anh cho biết, những cải cách này nhằm hướng tới đảm bảo Anh là một nước "mở cửa với giao thương, đồng thời thắt chặt một số tuyến VISA thường bị lợi dụng lách luật trước đây".

*Thay đổi về khách du lịch và người tham quan ngắn hạn

Từ tháng 4, hệ thống VISA của Anh dành cho người muốn ghé thăm ngắn hạn sẽ được giảm tải. Thay vì 15 loại VISA tham quan như trước thì nay, con số này sẽ rút xuống chỉ còn 4. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp khách du lịch dễ dàng hiểu được mình cần đăng ký nhóm thị thực nào. Ngoài ra, Luật Di trú cũng sẽ được chỉnh sửa, rút ngắn lại để trở nên tiện lợi hơn, rõ ràng hơn cho khách ghé thăm. Cần chú ý là những yêu cầu để nhập cảnh Anh Quốc vẫn không thay đổi, chỉ có quy định và hướng dẫn là được đơn giản hóa, nhằm tránh việc vi phạm luật di trú.

Nhóm thị thực học sinh, sinh viên cũng được xếp lại thành 1 tuyến học tập ngắn hạn mới, dành cho những ai muốn đến Anh học những khóa ngắn hạn. Tuy nhiên, những yêu cầu thì vẫn giữ nguyên như cũ.

*Chứng nhận Sinh trắc Cư trú (BRP)

Anh Quốc sẽ giới thiệu một loại chứng nhận sinh trắc mới cho những ai đăng ký cư trú tại đây, cũng như học sinh và người lao động muốn ở dài ngày. Thay đổi này được dựa trên luật định của các nước khác trong khu vực châu Âu.

Người nộp đơn sẽ nhận một "thẻ dính in chìm" 30 ngày dán trên hộ chiếu thay vì một tấm phiếu riêng biệt. Họ sẽ phải đi lấy Chứng nhận Sinh trắc Cư trú tại bưu điện trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt chân tới Anh. Chứng nhận này sẽ được dùng làm minh chứng cho quyền lao động, học tập và sử dụng dịch vụ công cộng của Anh Quốc.

Dù không bắt buộc luôn phải mang chứng nhận này theo, song bạn sẽ cần nó để ra - vào Anh khi xuất trình kèm các giấy tờ tùy thân khác.

Mọi người nộp đơn từ 5 tuổi trở lên đều cần kết quả sinh trắc này. Chúng sẽ bao gồm quét vân tay 10 ngón và ảnh kĩ thuật số của người đưa đơn. Các em dười 6 tuổi không cần cung cấp dấu vân tay những vẫn phải nộp ảnh chụp lên.

Việc triển khai Chứng nhận này sẽ diễn ra theo 4 giai đoạn, song song với khi Nam Phi bước vào giai đoạn cuối của ‘Rest of World’ vào khoảng 31/07 tới.

*Nhà cung cấp Kiểm tra Năng lực tiếng

Từ ngày hôm nay (6/4), những đối tượng được yêu cầu thi bài kiểm tra năng lực tiếng Anh đảm bảo (SELT) sẽ phải tìm một đơn vị cung cấp thi mới.

Hai đơn vị kiểm tra được chọn tổ chức SELT sẽ thay thế đơn vị cũ từ ngày hôm nay, 6/4, là:
    - IELTS Secure English Language Testing Consortia (cho khách xin VISA trong và ngoài Anh Quốc);
    - Trinity College London (cho đối tượng chỉ xin VISA tại Anh Quốc).

Nếu bạn ở ngoài Anh Quốc và muốn làm bài kiểm tra, lên trang chủ của IELTS tầm giữa tháng 4 này để cập nhật thông tin nhé.

*Thay đổi cho thương mại và lao động

Tuyến 1 và 2 của VISA nhóm thương mại và lao động sẽ có nhiều thay đổi. Đầu tiên, khoảng chờ trong tuyến 2 khi xin cấp phép ngắn hạn từ 3 tháng trở xuống sẽ được loại bỏ, cho phép các công ty tài trợ thực tập sinh đi học và đưa họ về lại Anh để làm việc chính thức trong năm. Ngoài ra các công ty toàn cầu khi muốn đưa nhân viên đến chi nhánh Anh trong thời gian ngắn hàng năm cũng sẽ trải qua thủ tục đơn giản, tiện lợi hơn.

Từ mùng 6/4, người Nam Phi (và công dân các nước ngoài vùng Kinh tế Châu Âu) khi muốn xin vào Anh làm việc, học tập hoặc đoàn tụ với gia đình trong quãng thời gian hơn 6 tháng sẽ phải trả phí sức khỏe. Mức phí này là 150 bảng/năm với sinh viên và 200 bảng/năm với những thị thực tạm thời, đơn di trú khác. Những người đã trả khoản phí này hoặc được miễn phí này sẽ được sử dụng dịch vụ của Dịch vụ Sức khỏe Quốc gia (NHS) như công dân chính gốc.

(Theo SAPeople)