Anh hỗ trợ 12 triệu bảng cho Pháp chống nhập cư trái phép tại Calais

Calais-migrants-12-millio-011

Chính phủ Anh mới đây đã cam kết dành ra 12 triệu bảng nhằm phụ trợ Pháp giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp vào Anh thông qua Calais.

Thỏa thuận này được công bố vào ngày 20/9 vừa qua bởi Bộ trưởng nội vụ Anh Theresa May và Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, cũng giúp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hành pháp hai nước.

Cụ thể, Anh quốc sẽ đóng góp vào quỹ chung số tiền 5 triệu franc (~ 4 triệu Bảng) mỗi năm trong vòng 3 năm tới. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống hàng rào giúp tăng cường an ninh tại khu vực đậu xe của cảng, nơi mà những người di cư vẫn sử dụng như một trạm nghỉ trong khi vượt biên.

Kế hoạch cũng bao gồm khả năng lắp đặt thiết bị công nghệ để giải quyết các mối nguy hiểm khi những người di cư trốn trong tàu chở dầu và xe tải đông lạnh. Tình hình nhập cư tại Calais trong năm vừa qua đã diễn biến hết sức căng thẳng, và các nhà chức trách đã phải lên tiếng yêu cầu giúp đỡ. Chính quyền Pháp tin rằng, có tới 1.500 người nhập cư bất hợp pháp tại Calais, tăng 50% so với năm ngoái. Nhiều người đã chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở châu Phi và Trung Đông.

Trong  tuyên bố chung, hai Bộ trưởng cho biết: “Các nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm củng cố sự hợp tác bằng cách thiết lập cơ chế chung lâu dài để cung cấp những kế hoạch hành động toàn diện. Đồng thời, sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Anh và Pháp ở biên giới, bao gồm việc hỗ trợ xác định các biện pháp đảm bảo di cư hợp pháp và an toàn.”

Bộ trưởng An ninh và xuất nhập cảnh James Brokenshire nói thêm rằng, các cơ quan thực thi pháp luật của Anh và Pháp cũng sẽ chú ý tới những băng nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các vụ buôn người và buôn lậu.

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay là hiện thực hoá các giải pháp đã được thoả thuận.”

Chiến dịch truyền thông sẽ bắt đầu vào tháng tới, nhằm giải thích thực trạng của việc di cư bất hợp pháp và hậu quả của nó ở Anh, cũng như đưa ra thông tin về tình hình tị nạn ở Pháp hay các khoản hỗ trợ tự nguyện hoàn trả.

(Theo Guardian)