Đơn xin visa thăm thân ở Anh sẽ không có quyền kháng kiện lại

Bộ Trưởng nhập cư Damian Green vừa công bố thay đổi mới nhất về luật xin visa thăm thân ( Family Visitor). Những người xin loại visa này mà bị từ chối sẽ không có quyền kiện lại. Điều này sẽ tiết kiệm cho chính phủ tới chục triệu Bảng Anh.

Thay vào đó, những đơn bị từ chối sẽ phải xin lại từ đầu, thay vì đâm đơn kiện để Bộ Nội Vụ xem xét lại.

Ông Damian Green cho biết: "Chúng tôi sẽ không ngăn cấm mọi người vào Anh để thăm gia đình mình với điều kiện họ cung cấp đủ giấy tờ và làm đúng luật. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chỉ vì đưa thiếu giấy tờ mà bị từ chối sẽ không có quyền kiện lại nữa vì sẽ tốn thời gian, tiền bạc của chính phủ, người dân Anh. Sự thay đổi này sẽ chấm dứt tình trạng thưa kiện tốn thời gian, và tiết kiệm hàng chục triệu Bảng cho người dân."

Số lượng đơn kháng kiện tăng đột biến kể từ năm 2000, mỗi năm có khoảng 20,000 đơn, nhưng đến 2010-2011, con số này tăng lên 50,000.

Chi phí để xử lý các bộ hồ sơ kháng kiện này lên tới 29 triệu Bảng hàng năm.

Những đơn xin mà muốn cung cấp thêm giấy tờ bổ sung thì có thể làm lại đơn xin, thay vì gửi đơn kháng cáo. Vì làm vậy cũng nhanh hơn là thưa kiện lại. Trung bình việc xử lý hồ sơ mới mất 15 ngày, trong khi xử lý các vụ kiện có thể mất tới 8 tháng mới có kết quả.

Những đơn bị từ chối vẫn có quyền khiếu nại dựa theo quyền nhân đạo hoặc phân biệt chủng tộc. Nếu bạn xin thăm người thân ở Anh (người mà được chấp nhận ở Anh vĩnh viễn, chấp nhận ở Anh theo diện tị nạn, bảo vệ nhân đạo) mà bị từ chối thì bạn vẫn có quyền khiếu nại.

Còn những trường hợp đến thăm người thân chỉ được ở Anh tạm thời ( ví dụ: 2-3 năm ..) thì sẽ không có nhiều quyền kháng kiện như những người khác.

Theo Bộ Nội Vụ.