Mỹ xem xét lại hơn 200 ngàn người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Biden

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ra lệnh xem xét lại tất cả những người tị nạn vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quyết định này có thể làm ảnh hưởng tới hơn 200 ngàn người nhập cư hợp pháp, thậm chí có cả thẻ xanh.

Tất cả những người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ từ ngày 20/1/2021 tới ngày 20/2/2025 sẽ được xem xét toàn diện và phỏng vấn lại, bao gồm cả những người đã được cấp quy chế thường trú (thẻ xanh). Lệnh này được chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi tới Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ với lý do chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden có khả năng đã ưu tiên việc xem xét nhanh chóng, số lượng và tiếp nhận hơn là chất lượng phỏng vấn, sàng lọc và thẩm tra chi tiết.

Theo lệnh được chính quyền ông Trump phát ra, những người nộp đơn không đáp ứng được quy chế xin tị nạn theo quy trình sẽ không có quyền kháng cáo, các thành viên khác trong gia đình sẽ mất tư cách nhập cư. Tuy nhiên, những người này có quyền được bào chữa trước tòa.

xem xet thuong tru nhan
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ra lệnh xem xét lại tất cả những người tị nạn vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu của của Sở Di trú, chính quyền Tổng thống Biden tổng cộng cho vào Mỹ 185.640 dân tị nạn từ tháng 10/2021 – 9/2024. Số người tị nạn nhập cảnh Mỹ trong năm ngoái đã vượt mốc 100.000, với những nhóm lớn nhất đến từ CHDC Congo, Afghanistan, Venezuela và Syria.

Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đình chỉ toàn bộ Chương trình tiếp nhận người tị nạn cho đến khi việc tiếp nhận này "phù hợp với lợi ích của Mỹ". Sắc lệnh này cũng nhấn mạnh đến nhu cầu "đảm bảo an toàn công cộng và an ninh quốc gia" và "chỉ tiếp nhận những người tị nạn có thể hòa nhập hoàn toàn và phù hợp vào Mỹ". Sau đó, chính quyền Mỹ giới hạn tiếp nhận chỉ 7.500 người tị nạn mỗi năm, chủ yếu là người Nam Phi da trắng. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi chương trình được thành lập năm 1980.

"USCIS sẵn sàng thực thi pháp luật và đảm bảo rằng chương trình tị nạn không bị lạm dụng", Giám đốc USCIS Edlow viết trong bản ghi nhớ. Tài liệu nêu rõ trong vòng 3 tháng USCIS sẽ công bố danh sách những người cần phải phỏng vấn lại.

USCIS được dự báo sẽ đối mặt những thách thức pháp lý đến từ nhóm bảo vệ cho quyền lợi của người tị nạn. Một số tổ chức đã lên tiếng chỉ trích thái độ của Washington đối với những người đang nỗ lực xây dựng một cuộc đời mới ở Mỹ.

Ông Sharif Aly, Chủ tịch Dự án hỗ trợ người tị nạn quốc tế (trụ sở tại TP.New York, bang New York, Mỹ), chỉ ra người tị nạn thuộc nhóm "dân nhập cư đã được kiểm tra nghiêm ngặt nhất ở Mỹ". Họ thường phải chờ đợi nhiều năm mới có thể nhập cảnh Mỹ. Sau 1 năm ở nước này, dân tị nạn được yêu cầu nộp đơn xin thẻ xanh và phải thêm 5 năm nữa mới được đăng ký thi quốc tịch. Cũng theo ông Aly, việc rà soát lại những người đã sinh sống hòa bình tại Mỹ trong những năm qua là hành vi lãng phí tài nguyên chính phủ ở mức độ khổng lồ.

Ông Mark Hetfield - Chủ tịch HIAS - cho hay, việc tái thẩm tra là “vô ích và tàn nhẫn”, nhắc lại rằng người tị nạn đã trải qua quy trình kiểm tra chặt chẽ nhất trong hệ thống nhập cư.

Theo VOV