Nhà chức trách liên bang Mỹ vừa thực hiện một chiến dịch truy quét người di cư quy mô lớn tại hai trang trại cần sa ở Nam California, bắt giữ trên 360 người. Đây là đợt truy quét lớn nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.
Cuối tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã tiến hành khám xét hình sự tại các cơ sở của Glass House Farms ở Camarillo và Carpinteria, Tây Bắc Los Angeles. Ban đầu, chính quyền liên bang báo cáo khoảng 200 người bị tình nghi nhập cảnh bất hợp pháp bị bắt.
Ngày 12/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem thông báo 319 người đã bị bắt, đồng thời nhấn mạnh đây là “một trong những chiến dịch lớn nhất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức”. Một ngày sau đó, Bộ An ninh Nội địa cập nhật số người bị bắt giữ tại 2 địa điểm này đã lên tới 361 người. Trong số này có 4 người có tiền án. Một công nhân ở trang trại đã tử vong trong cuộc truy quét do ngã từ mái kính.
Cuộc truy quét trên diễn ra hơn 1 tháng sau khi nhà chức trách liên bang tiến hành chiến dịch truy quét mở rộng trên khắp Nam California, ban đầu tập trung vào Los Angeles. Ngày 11/7, một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết buộc chính quyền Tổng thống Trump ngừng các vụ ngăn chặn và bắt giữ người nhập cư tại 7 hạt của California, trong đó có Los Angeles.
Tuy nhiên, ngày 14/7, Bộ Tư pháp Mỹ đã nhanh chóng kháng cáo. Chính phủ Mỹ cho đang điều tra các nghi vấn về lao động trẻ em, buôn người và hành vi lạm dụng tại các trang trại, dù chưa công bố lệnh khám xét hay cung cấp bằng chứng cụ thể.
Để đối phó với tình hình căng thẳng liên quan đến chiến dịch truy quét người di cư, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã đề xuất hỗ trợ tiền mặt cho cư dân nhập cư bị ảnh hưởng, những người quá sợ hãi không dám đi làm. Kế hoạch này là một phần trong sắc lệnh hành pháp của thị trưởng nhằm tăng cường chuẩn bị và hỗ trợ cộng đồng trước các hoạt động di trú liên bang. Nguồn quỹ hỗ trợ sẽ đến từ các đối tác từ thiện, được phân phối dưới dạng thẻ tiền mặt, nhằm giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và công việc.
Binh sĩ Mỹ giám sát tại khu vực biên giới với Mexico ở Eagle Pass, bang Texas. Ảnh minh họa: The Washington Post/TTXVN
Mỹ bắt đầu rút lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles
Lầu Năm Góc ngày 15/7 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Pete Hegseth đã ra lệnh rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia, chiếm 1/2 số lượng binh lính được điều động đến Los Angeles, để bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang trong làn sóng biểu tình hồi tháng trước.
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, quyết định này được đưa ra do nhiệm vụ đã thành công. Tuy nhiên, vẫn sẽ có 2.000 lính Vệ binh Quốc gia ở lại thành phố Los Angeles, cùng khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến.
Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles, bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang Gavin Newsom, nhằm dập tắt các cuộc biểu tình nổ ra sau những cuộc truy quét người nhập cư do Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành.
Quyết định triển khai quân đội đến Los Angeles đã làm dấy lên tranh cãi trên toàn quốc về việc sử dụng quân đội trên lãnh thổ Mỹ và làm gia tăng căng thẳng chính trị tại thành phố đông dân thứ hai của nước này. Lầu Năm Góc bảo vệ quyết định triển khai, cho rằng việc bảo vệ các nhân viên ICE là cần thiết để họ có thể thực hiện nhiệm vụ.
Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump ngày càng dựa vào quân đội trong chiến dịch trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp. Ngoài việc triển khai quân đến Los Angeles, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ, cũng như thiết lập các khu vực quân sự tại biên giới với Mexico.
Theo TTXVN