EU thống nhất lập trường về quy định tị nạn và hồi hương mới

Liên minh châu Âu đang tiến gần hơn tới việc siết chặt chính sách nhập cư sau khi các nước thành viên thống nhất lập trường đàm phán cuối cùng cho loạt quy định mới về tị nạn, danh sách quốc gia an toàn và hồi hương người di cư.

bien dong dia chinh tri
Số người di cư tới châu Âu đang tăng mạnh do những biến động địa chính trị trên toàn cầu. Ảnh: InfoMigrants

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thống nhất lập trường đàm phán cuối cùng đối với loạt quy định di cư mới, gồm quy tắc tị nạn sửa đổi, danh sách chung các “quốc gia an toàn” và khung hồi hương trên toàn EU, theo thông báo của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Dù hơn 200 tổ chức phản đối, các nội dung chính trong đề xuất của Ủy ban châu Âu nhiều khả năng sẽ thành luật. Hội đồng sẽ tiếp tục đàm phán với Nghị viện châu Âu để hoàn thiện văn bản cuối cùng, trong bối cảnh các dự thảo gần đây cho thấy Nghị viện vẫn giữ những điểm tương tự.

EU cũng thống nhất cơ chế hỗ trợ chung cho năm 2026. Theo đó, các nước thành viên có thể lựa chọn giúp đỡ các quốc gia Địa Trung Hải bằng 21.000 suất tái phân bổ người di cư hoặc sử dụng quỹ hỗ trợ trị giá 420 triệu USD, cùng với các hình thức hỗ trợ khác.

Một điểm đáng chú ý trong bộ quy định mới là việc cho phép quốc gia thành viên bác đơn tị nạn nếu người nộp đơn có thể được bảo vệ ở một quốc gia mà EU đánh giá là an toàn. Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Rasmus Stoklund cho biết nhiều nước ủng hộ cách tiếp cận này vì giúp giảm những hành trình nguy hiểm vào châu Âu. Ông nói việc điều chỉnh khái niệm “quốc gia thứ ba an toàn” sẽ tạo điều kiện để các thỏa thuận xử lý hồ sơ tị nạn bên ngoài châu Âu được thiết lập.

EU cũng thống nhất đưa các ứng viên gia nhập EU vào danh sách quốc gia an toàn, cùng với Bangladesh, Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Kosovo, Morocco và Tunisia.

Bên cạnh đó, Hội đồng thông qua lập trường về quy định mới liên quan đến hồi hương người di cư. Quy định đặt ra nghĩa vụ đối với những người lần đầu nhận lệnh rời khỏi EU và cho phép áp dụng án tù với trường hợp không hợp tác. Các nước thành viên có thể thành lập trung tâm hồi hương để triển khai chính sách này.

VnExpress (theo Euractiv, Modern Diplomacy)