Ngày 1-7 (giờ Việt Nam), truyền thông Italia cho biết, chính phủ nước này sẽ cấp thị thực lao động số lượng lớn cho người ngoài Liên minh châu Âu nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động.
Ngành nông nghiệp của Italia sẽ được hưởng lợi từ chính sách thị thực mới. Ảnh: The Economist.
Cụ thể, Italia sẽ cấp gần 500.000 thị thực lao động mới cho người ngoài EU trong thời gian từ năm 2026 đến 2028, như một phần trong chiến lược mở rộng các kênh nhập cư hợp pháp nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động tại đất nước hình chiếc ủng.
Tuyên bố của Nội các Italia nêu rõ: “Các hạn ngạch đã được xác định dựa trên nhu cầu do các đối tác xã hội đề xuất và số đơn xin giấy phép lao động thực tế trong các năm trước, nhằm xây dựng một chương trình khả thi, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp".
Theo đó, năm 2026 sẽ có 164.850 người được nhập cư, hướng tới mục tiêu đạt tổng cộng 497.550 người nhập cư theo chương trình thị thực mới vào năm 2028.
Đây là lần thứ hai Thủ tướng Giorgia Meloni - lãnh đạo liên minh cánh hữu - triển khai chính sách này kể từ khi nhậm chức gần 3 năm trước.
Trước đó, chính phủ của nữ chính trị gia này cũng đã cấp hơn 450.000 giấy phép lao động cho người nhập cư trong giai đoạn 2023-2025.
Song song với việc mở rộng các kênh lao động hợp pháp, Thủ tướng Giorgia Meloni vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có tăng tốc trục xuất và hạn chế hoạt động của các tổ chức từ thiện cứu hộ người di cư ở Địa Trung Hải.
Với dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm, nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro (Eurozone) đang đứng trước nhu cầu cấp thiết phải thu hút lao động nước ngoài.
Năm 2024, số người tử vong tại Italia vượt số trẻ sinh ra khoảng 281.000 người, khiến dân số nước này giảm thêm 37.000, chỉ còn 58,93 triệu, kéo dài xu hướng suy giảm đã diễn ra suốt một thập kỷ qua.
Theo Viện nghiên cứu Osservatorio Conti Pubblici, để bù đắp cho tình trạng dân số giảm và duy trì mức dân số hiện tại, Italia cần tiếp nhận ít nhất 10 triệu người nhập cư từ nay đến năm 2050.
Trước diễn biến mới, Hiệp hội nông nghiệp Coldiretti (Italia) đã bày tỏ hoan nghênh kế hoạch của chính phủ, cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo lực lượng lao động cho ngành nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm của đất nước.
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Piantedosi cũng khẳng định: “Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định trong việc mở rộng các kênh nhập cư hợp pháp, mang lại lợi ích cho những lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế".
Hanoimoi (theo The Guardian, Global Banking)