Người Việt muốn đi chui sang Hungary: Đừng qua nữa, ở đây thảm lắm rồi

Bài đăng của bạn Loan Phan trên nhóm CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY - VIETNAMESI KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGON về tình hình hiện nay của người Việt. Bài đăng vào ngày 3/3/2024.

Vài lời cho các anh chị em có ý định qua Hungary. Em xin phép cùng làn sóng tẩy chay bọn buôn người và lên tiếng nói ra sự việc đang xảy ra.

Tình hình châu Âu nói riêng, Hungary nói chung. Môi giới/cò họ ở Việt Nam có khi còn chưa bao giờ bước qua bên châu Âu này hết và có thể nói những lời bạn muốn nghe nhất. Lừa lọc dối trá cả... Được 50% như họ nói thì ace bên này cũng đỡ…

Sự thật là hiện tại bên châu Âu đang có rất nhiều người Việt Nam thất nghiệp. Tuần nào cũng có vài trăm người sang. Dân châu Âu họ thấy lao động VN họ cũng ngán lắm vì sang nhiều quá mà không làm gì cả vì không có việc.

Nhiều vụ bên này như nhà máy Samsung Hungary bị lao động dân bản địa báo công an vì Việt Nam ta làm chui thay họ (không làm trong giờ) vì lương thấp (không đến 10 triệu VNĐ). Vụ việc bê bối đã được lên báo vì luật Hungary là lao động nước ngoài chỉ được cấp việc khi không tìm được dân bản địa. Tháng 3 tới sẽ còn khó khăn hơn khi luật mới ra sẽ chặt chẽ hơn rất nhiều.

nguoi viet lam chui o hungary

Nhiều bạn đi theo đơn sang bên này toàn là đi theo công ty ma. Sang tưởng là có việc nhưng thưa là không có. Nằm nhà hoặc tự đi tìm việc.

Còn những trường hợp sang có việc thật thì bị quản lý cùng môi giới bòn tới đồng xu cuối cùng. Tiền lương thấp hơn ghi trong hợp đồng. Chỉ nhận từng ít một. Có khi quản lý nó không trả luôn.

Các bạn đó sẽ bị cò cho vào trại ở 10-30 người ở chung. Môi giới sẽ thu vài chục nghìn tiền nhà. Mỗi bạn sẽ nộp thêm vài chục tiền điện nước... Điện nước không đáng là bao nó thu vài ba người đã đủ rồi. Phần tiền còn lại chúng sẽ đút túi. Chưa kể là chúng sẽ tìm cách đuổi bạn nhanh nhất có thể để lừa lứa sau sang tiếp…

Đi tự do thì các bạn xác định là không thể nào có việc nữa … trừ khi bạn có người nhà (nhưng mà các cửa hàng cũng đã full nhân viên hết).

Vay mượn, nợ nần sang bên này muốn chịu khó làm cũng không có việc mà làm…Sẽ lại như cảnh vài nghìn người vất vưởng đi xin việc mà sẽ không có kết quả gì cả, nợ càng thêm nợ.

Các bạn đừng nghe lời láo toét của bọn môi giới nữa hối hận không kịp đâu. Còn bọn cò đừng lừa tiếp nữa để cho con cháu tí đức tí phúc.

Nguồn: Loan Phan trên nhóm CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY - VIETNAMESI KÖZÖSSÉG MAGYARORSZÁGON