Thị trưởng London kêu gọi chính phủ nới lỏng biên giới với thanh niên EU

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan đang kêu gọi chính phủ nới lỏng luật visa hậu Brexit. Ông cảnh báo rằng sự khắt khe của luật này đang ngăn cản người trẻ châu Âu đến thăm và làm việc tại London.

Trong một bài phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp vào ngày hôm nay, ông Khan kêu gọi các bộ trưởng đưa ra luật visa du lịch mới được thiết kế riêng cho nhóm người trẻ, nhằm giúp UK cởi mở hơn trong mắt các học sinh quốc tế. 

hoc sinh du lich chau au
Ảnh minh họa: PA

Một cuộc khảo sát gần đây do Cơ quan du lịch Anh quốc - Tourism Alliance - tiến hành cho thấy các nhà điều hành tour ở châu Âu đã giảm số lượng tour dành cho sinh viên đến UK. Cụ thể, số tour nhiều khả năng sẽ chỉ bằng 42% so với năm 2019. Trong khi đó, họ vẫn duy trì tour ở mức gần 100% đối với Cộng hòa Ireland và các nước EU. 

Ông Khan lo ngại những chính sách visa quá cứng nhắc sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và khả năng tăng trưởng của nước Anh. 

Mặc dù chi phí du lịch tăng cao cũng là nguyên nhân khiến khách du lịch châu Âu ngại đến Anh, nhưng những luật biên giới hậu Brexit cũng góp phần gây ra hậu quả này. Hiện nay, luật yêu cầu học sinh thuộc các trường tại EU phải có hộ chiếu mới được đến Anh quốc. Điều này đã khiến số lượng du khách học sinh sụt giảm nghiêm trọng.

Trước Brexit, học sinh tại EU có thể sử dụng thẻ căn cước European Economic Area (EEA) để nhập cảnh Anh quốc, nhưng từ tháng 10-2021, mọi học sinh đến Anh đều phải có hộ chiếu. Học sinh sở hữu hộ chiếu khác không phải công dân EU (bao gồm người tị nạn), thì phải tốn thêm £95 xin visa. 

Hộ chiếu không phổ biến ở các nước EU, vì người dân đi trong EU chỉ sử dụng thẻ căn nước của nước họ là được. Chưa tới 50% dân số Pháp và Đức có hộ chiếu. Luật biên giới mới của Anh đã khiến cho các chuyến du lịch trường học trở nên khó tổ chức và cũng đắt đỏ hơn. 

Ông Sadiq Khan cũng kêu gọi gia hạn chính sách visa Youth Mobility Scheme đối với các quốc gia ngoài châu Âu. Theo chính sách này, người từ 18-30 tuổi đến từ Úc, Canada, New Zealand và một số quốc gia khác được phép sống và làm việc ở UK trong tối đa 2 năm. 

Ông Khan tin rằng việc kéo dài loại visa này sẽ giúp tăng cường trao đổi văn hóa, đồng thời hỗ trợ các ngành công nghiệp thường xuyên thiếu hụt lao động thời vụ, chẳng hạn ngành du lịch và ăn uống. 

"Tương lai của chúng ta không nên cách ly khỏi những người bạn EU", ông Khan nói. 

Viethome (theo Evening Standard)