Quyền tự do di chuyển hậu Brexit: EU có hành động pháp lý chống lại UK

Brussels đã đưa ra hành động pháp lý chống lại Vương quốc Anh với cáo buộc "không tuân thủ" các quy tắc tự do di chuyển của EU.

EU đã gửi cho chính phủ UK một thông báo chính thức – bước đầu tiên của thủ tục tố tụng vi phạm – và cho nước Anh bốn tháng để "giải quyết những thiếu sót".

Mặc dù Brexit đã diễn ra từ cuối tháng 1, Vương quốc Anh hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp, trong đó Anh vẫn phải tuân theo các quy tắc của EU cho đến cuối năm 2020 trong khi các nhà đàm phán cố gắng thống nhất các thỏa thuận thương mại.

skynews brexit eu flag 4560244

Ủy ban Châu Âu tuyên bố luật pháp của Anh "giới hạn phạm vi" của các công dân EU sống ở nước này, những người vốn có thể đi lại giữa các khu vực mà không cần thị thực.

EU đưa ra một số ví dụ trong nhiều năm trở lại đây, chẳng hạn như các giới hạn tiền trợ cấp Jobseekers’ Allowance đối với công dân EU và các lệnh cấm tái nhập cảnh trọn đời "không chính đáng".

Thủ tục tố tụng được tiến hành khi một quốc gia EU không thực thi luật pháp EU và có thể dẫn đến hình phạt tài chính từ Tòa án Công lý Châu Âu.

Người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson nói: "Chúng tôi sẽ xem xét những gì EU nói và chúng tôi sẽ trả lời đúng hạn."

VietHome (Theo Sky News)