Phát hiện thợ nail không giấy tờ sống trong tầng hầm của tiệm

Sáng ngày 21/4/2026, các nhân viên hải quan đã tiến hành khám xét một số tiệm làm móng ở Köln, nước Đức. Họ đã tìm thấy thứ mình cần ngay lập tức tại quận 1.

Nghi ngờ về việc làm không khai báo đã được xác nhận ngay trong lần kiểm tra đầu tiên tại quận Porz. Hai trong số ba nhân viên phục vụ khách hàng ở đó không có hộ chiếu cũng như giấy phép cư trú. Các nhân viên hải quan đã phát hiện một khu vực chứa nệm tạm bợ trong tầng hầm của tiệm nail. Rõ ràng, các nhân viên này đang sống trong một căn phòng ở tầng hầm.

"Khu vực ngủ nghỉ nằm ngay cạnh khu vực chứa hóa chất ," Jens Ahland, người phát ngôn của Văn phòng Hải quan chính Köln, nói với WDR . " Đây không phải là trường hợp cá biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên phát hiện điều kiện làm việc vô nhân đạo tại các tiệm làm móng, và chúng tôi cũng thường xuyên chứng kiến ​​việc sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam".

Trong các cuộc tìm kiếm và kiểm tra trước đây, nhiều lao động không có giấy tờ và người nhập cư bất hợp pháp từ Đông Nam Á đã được phát hiện trong các tiệm làm móng. Họ được cho là bị ép buộc làm việc ở đó với mức lương thấp. Các quan chức hải quan đã nhận được thông tin rằng lao động bất hợp pháp lại đang được tuyển dụng tại nhiều tiệm làm móng ở Köln.

song trong tang ham
Nhân viên không giấy tờ bị cảnh sát bắt.

Một cuộc khảo sát do WDR thực hiện vào đầu năm 2025 tại mười thành phố lớn nhất ở Bắc Rhine-Westphalia cho thấy hầu hết các tiệm làm móng đều do người Đức điều hành. Đứng thứ hai là các tiệm làm móng do người Việt Nam làm chủ.

Thợ nail thường phải làm việc nhiều giờ liền mà không có thời gian nghỉ – đôi khi còn bị giám sát bằng camera. Thậm chí cả trẻ vị thành niên cũng được tuyển dụng vào các studio này. Mức lương dao động từ không lương đến 12 euro một giờ.

Ngoài ra, thợ nail đôi khi phải sống chung với nhiều người khác trong những căn hộ nhỏ với giá thuê cắt cổ, hoặc ngủ ngay tại tiệm làm móng.

Nhiều người Việt Nam không biết thế nào là giờ làm việc hợp lý ở Đức. Thêm vào đó là rào cản ngôn ngữ và nỗi sợ bị trục xuất. Nhiều người trong số họ không có giấy phép cư trú tại Đức, vì đã phải giao hộ chiếu cho đường dây buôn người. Họ cũng sợ làm gia đình thất vọng hoặc thậm chí gặp nguy hiểm, vì các gia đình thường phải vay nợ để đưa người thân sang châu Âu.

Năm 2024, các quan chức hải quan đã tiến hành 348 cuộc kiểm tra trên toàn bộ ngành công nghiệp mỹ phẩm và làm tóc ở Bắc Rhine-Westphalia . Nhưng lĩnh vực này rất rộng lớn: chỉ riêng Bắc Rhine-Westphalia đã có khoảng 40.000 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và làm tóc – bao gồm gần 6.500 tiệm làm móng. Điều này có nghĩa là, giả sử các cuộc kiểm tra được phân bổ đều, một cơ sở kinh doanh riêng lẻ sẽ chỉ bị kiểm tra một lần trong vòng 115 năm.

Tại các tiệm làm móng thiếu chuyên nghiệp, móng gel thường được bán với giá rẻ bèo – đôi khi dưới 30 euro. Hiệp hội Thiết kế Móng Đức ( VNDD ) cho rằng mức giá từ 50 đến 65 euro cho một bộ móng mới là hợp lý. Mức giá này bao gồm chi phí nhân công, vật liệu và các chi phí khác như bảo hiểm, điện, sưởi ấm và tiền thuê nhà. Giá quá thấp có thể là dấu hiệu ban đầu của việc bóc lột lao động.

Viethome (theo wdr.de)