5 xe cứu hoả được điều tới sân bay vì mùi sơn móng tay

“Mùi lạ” bốc ra trên phi cơ tại phi trường ở North Carolina (Mỹ) sáng Thứ Tư, 31 Tháng Tám, khiến năm chiếc xe cứu hỏa được điều đến để giải quyết, hóa ra là chai nước sơn móng tay, giới chức loan báo, theo hãng tin UPI.

Chuyến bay 563 American Airlines từ Philadelphia đáp xuống Phi Trường Quốc Tế Charlotte Douglas lúc 7 giờ 50 phút sáng Thứ Tư, và phát ngôn viên hãng này cho hay hành khách xuống phi cơ bình thường.

TS linh cuu hoa tim thay 1068x706

Chai nước sơn móng tay bị bể làm bốc “mùi lạ” trên chuyến bay American Airlines tại phi trường ở North Carolina. (Hình minh họa: Joshua Hanson/Unsplash)

Phát ngôn viên này cho Queen City News hay khi mở khoang hành lý khoảng 8 giờ 15 phút sáng, nhân viên phi trường lập tức ngửi thấy “mùi lạ.” 

Sở Cứu Hỏa Charlotte phải điều năm chiếc xe cứu hỏa đến điều tra. “Sau khi đến kiểm tra khoang hành lý, lính cứu hỏa tìm thấy một trong số thùng hành lý chứa chai nước sơn móng tay bị bể,” phát ngôn viên American Airlines cho biết. “Mùi đó từ chai nước sơn này bốc ra. Không ai bị thương, và chiếc phi cơ trở lại hoạt động bình thường.”  

TÁC HẠI CỦA SƠN MÓNG TAY

Trên thế giới đã có không ít các công trình nghiên cứu về tác hại của sơn móng tay. Điển hình là nghiên cứu được thực hiện bởi trường Đại học Duke và các Nhóm hoạt động vì môi trường (EWG) tại Hoa Kỳ. Trong quá trình nghiên cứu, các tác giả đã tìm thấy hóa chất độc hại có thể xâm nhập vào trong máu chỉ sau 2 giờ sử dụng. Một nghiên cứu khác của EWG’s Skin Deep cho thấy hầu hết các loại sơn móng tay đều chứa rất nhiều các hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cụ thể như sau:

1. Chất Aceton

Aceton (C3H6O) còn được gọi là Dimethyl formaldehyde, Dimethyl ketone, Finger nail polish removers, Rubber cement. Chất này có chứa nhiều trong không khí, nước uống, ruộng đất, tuy nhiên, chúng không tích tụ lâu mà được chuyển hóa nên không gây hại. Khi có mặt trong sơn móng tay, chất này kết hợp với các chất khác như hydogen peroxide, chloroform thì trở thành có hại. Khi aceton thâm nhập vào trong cơ thể con người thông qua hệ hô hấp. Nếu lượng chất này quá nhỏ sẽ được gan biến hóa thành các sản phẩm vô hại nhưng khi lượng chất quá nhiều sẽ không được thải hết ra ngoài mà tồn đọng lại trong cơ thể, khiến nồng độ acid của máu lên cao, gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như: ói mửa, ngất xỉu, ói ra máu, giảm huyết áp, khó thở, nhịp thở chậm, ngứa phế quản; gây cay mắt, tổn thương giác mạc, đục giác mạc, kích thích niêm mạc mũi, sưng niêm mạc họng.

2. Chất methyl methacrylate monomer (MMA)

Chất methyl methacrylate monomer xuất hiện nhiều trong sơn móng tay, xi măng trám răng, bộ phận cơ thể giả, keo dán móng tay nhựa. Chất này có mùi trái cây, nồng. Theo nghiên cứu, khi hít phải bụi hoặc hơi của khí này, chúng sẽ gây viêm da, chảy nước mắt, nước mũi, kích thích niêm mạc họng, gây chóng mặt, tay run rẩy, cảm giác ở đầu ngón tay lâm châm như kim chích. Với phụ nữ mang thai, khi hít phải chất này, chúng gây ảnh hưởng xấu cho thai nhi.

3. Chất ethyl methacrylate

Chất ethyl methacrylate cũng là một chất có trong sơn móng tay. Chất này có công thức hóa học là C6H10O2. Đây là một chất độc hại, khi tiếp xúc quá lâu sẽ gây ra những tác hại như dị ứng mắt,  giác mạc bị đỏ ngứa, mắt sưng, chảy nước mắt; da dễ bị kích ứng, ngứa, nổi mề đay. Nếu nhiễm lâu, da sẽ trở nên khô, nứt, viêm đỏ, người hít phải khí sẽ thấy khó thở, nặng ngực, choáng váng, chóng mặt, rối loạn các cử động, mệt mỏi.

4. Các hóa chất khác

Ngoài các hóa chất trên, người ta còn tìm thấy những hóa chất khác có trong sơn móng tay như Acetonitrile, Benzen, Benzoil peroxide, Camphor, DN-butylphthalate, Ethyl acetate, Formaldehyde, … Đây đều là những chất độc hại, có thể gây nguy hiểm cho con người. Cụ thể như sau:

  • Acetonitrile (C2H3N): Đây được biết đến là dạng của dung môi hữu cơ có thể gây kích thích mũi, niêm mạc họng gây nhức đầu, đau bụng, ói mửa; khó thở, nặng ngực; rối loạn nhịp tim; lên cơn động kinh; bất tỉnh.
  • Benzen (C6H6): Chất hóa học này luôn được khuyến cáo là gây nguy hiểm cho con người khi hít phải chúng. Khi đó, cơ thể bị rối loạn hô hấp, đỏ da, giảm chức năng thần kinh, ung thư máu.
  • Benzoil peroxide (C14H10O4): Chất hóa học này được tìm thấy trong bột đắp móng. Khi hít mùi hoặc tiếp xúc trực tiếp, con người sẽ bị dị ứng da, kích thích đường hô hấp, ho, đau họng khi hít nhiều.
  • Camphor (C10H16), DN-butylphthalate: Đây là 2 chất được tìm thấy trong thuốc làm bóng, có thể gây viêm da, kích thích mũi, mắt, họng.
  • Ethyl acetate (C4H8O2): Chất hóa học này được dùng để làm bóng và keo gắn móng tay. Khi hít phải chúng, con người có thể bị ngứa mũi, chảy nước mắt, viêm họng, viêm da với nồng độ cao, có thể gây tổn thương gan và thận.
  • Formaldehyde (CH2O): Đây là chất làm bóng móng tay, khi hít phải chúng, Formaldehyde có thể gây dị ứng da, hen suyễn, làm chảy nước mắt, nước mũi …

Theo Người Việt