Năm 2021: Người da màu trong ngành nail ngày càng gia tăng

Trong một ngành công nghiệp đã có lịch sử và phần lớn do cộng đồng người Châu Á thống trị, người Mỹ da đen hiện đang bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nail trị giá hàng tỷ đô la.

Arthur Harris là chủ sở hữu của Textures Institute of Cosmetology cho biết ông đã không cung cấp dịch vụ đào tạo làm nail từ năm 2011 nhưng đến năm 2017, ông bắt đầu nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng trong cộng đồng người da đen đối với thợ làm nail. Đặc biệt sự gia tăng trong những năm gần đây ngày càng rõ rệt.

nail da den 1

nail da den 1

Bây giờ, ông nói rằng chỉ có sáu trong số các học sinh của ông đang theo học trường tóc, 20 người người còn lại đang học nail. Tất cả là người da đen.

Một số người chỉ muốn làm móng tay. Họ chỉ muốn chuyên về nail và chỉ mất 450 giờ đào tạo, đó là điều mà bang yêu cầu, ”chủ sở hữu của viện thẩm mỹ ở West 86th Street và Michigan Road cho biết, công việc kinh doanh móng tay dễ dàng hơn một chút so với 1.500 giờ để được chứng nhận về tạo mẫu tóc.

Một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Lao động tại Đại học California, Los Angeles, cho thấy chỉ có 2% thợ làm móng là người da đen trên toàn quốc trong khi 76% là người châu Á. Nhưng con số đó đang nhanh chóng thay đổi trong lĩnh vực nail của Indy.và của nước Mỹ nói chung.

Bryanna Fentress, chủ sở hữu của Polish Bar Indy Nail Salon ở Pendleton Pike và North Franklin Road ở phía đông bắc cho biết:

Là một phụ nữ da đen, đó là điều cần được lưu giữ. “Màu sắc là một ví dụ về cách chúng ta thể hiện bản thân.

Theo Trung tâm Tăng trưởng Kinh tế Selig của Đại học Georgia, tiền luân chuyển từ 0 đến một lần trong cộng đồng da đen, so với hơn sáu lần nó lưu hành trong cộng đồng Latino, chín lần trong cộng đồng châu Á và số lượng không giới hạn lần trong cộng đồng da trắng.

Đồng đô la đen không tồn tại lâu trong cộng đồng của chúng tôi,” Fentress nói. “Điều quan trọng là phải giữ tiền của bạn ở đây và lý do mà nhiều người trong chúng ta không biết rằng chúng ta nên làm thế là vì chúng ta không được dạy.

Fentress nói rằng khách hàng da đen có thể liên hệ và nói về những trải nghiệm hàng ngày với các nghệ nhân cùng màu da làm nail của họ. Nếu tôi cần một dịch vụ, tôi muốn nó đến từ văn hóa của tôi. Và nó đang giữ cho sự lưu thông tài chính của chúng ta tồn tại.

Theo wishtv