Nhét cá sống vào móng giả để làm móng ‘”thủy cung”

Tiệm làm móng ở Nga Nail Sunny luôn có những ý tưởng gây tranh cãi.

6nailsunny

Nail Sunny đã bị chỉ trích rất nhiều ngay cả trong những "tác phẩm" cũ của họ

Trước đó, họ đã tạo móng tay kiểu ... Covid-19. Một lần khác, Nail Sunny cho kiến ​​sống vào móng?

Ý tưởng mới nhất của họ cũng đang vấp phải chỉ trích gay gắt vì một lần nữa nhân vật chính lại là động vật sống: những chú cá nhỏ bị cho vào trong móng tay giả.

Trong một video trên Instagram, Nail Sunny cho biết một kỹ thuật làm móng mà họ gọi là “thủy cung”.

Một đoạn clip cho thấy họ chuẩn bị móng và sơn thêm lớp ánh bạc trước khi gắn một “bể cá” acrylic dài sơn màu xanh bạc.

Trong 5 con cá ở một chiếc thùng, một con sẽ bị bắt và thả vào đầu móng tay giả.

Chú cá dài gần bằng "chiếc bể nhỏ" chứa đầy nước và dường như không thể di chuyển trong không gian chật chội.

Sau khi được chụp ảnh, con cá được rút ra và đưa trở lại bể.

Thẩm mỹ viện tuyên bố rằng con cá được sử dụng không bị tổn hại và đã được trả lại cho một cửa hàng thú cưng.

Đây có vẻ không phải  là cách làm móng tay thực sự cho khách hàng thông thường, mà chỉ là một chiêu quảng cáo được thực hiện đơn thuần để chụp ảnh, nhưng video vẫn khiến nhiều người tức giận.

 

 

Một người bình luận: “Vậy là các người mua cá về chỉ làm tổn thương chúng sau đó trả lại vì chúng không còn ích lợi gì nữa. Nếu các người nghĩ rằng việc này ổn, các người mất trí rồi”.

Giám đốc PETA Elisa Allen cũng chỉ trích hành động của Nail Sunny và bình luận: “Sử dụng động vật như thể chúng chỉ là phụ kiện làm đẹp là thật đáng buồn và ngu ngốc. Không có lý do gì để tách những con cá nhạy cảm ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng và nhốt chúng trong những chiếc vỏ nhỏ xíu, nhân tạo - chứ đừng nói đến những chiếc gắn vào móng tay của con người. Hầu hết mọi người sẽ kinh hoàng khi nhìn thấy những con vật nhỏ bé này trôi nổi bất lực trong dòng nước tù đọng. Vì không có cách nào để cho cá ăn và không có cách nào để chúng có oxy, chúng chắc chắn sẽ chết trong vài ngày, nếu không phải vài giờ. Cơ sở này phải bị báo cáo với chính quyền địa phương vì hành vi tàn ác với động vật và tài khoản mạng xã hội của họ cần bị đình chỉ trong điều tra”.

Viethome (Theo Metro)