Chủ tiệm nail Việt ở California biểu tình đòi tái mở cửa

Các chủ tiệm nail Việt biểu tình ở thành phố Westminster, bày tỏ tức giận khi bang California tiếp tục cấm họ hoạt động do lo ngại Covid-19.

Cuộc biểu tình diễn ra hôm 8/6 trước thương xá Phước Lộc Thọ, một trung tâm mua sắm do người Việt điều hành ở trung tâm thành phố Westminster, quận Cam, bang California, Mỹ, trong đó những người tham gia cầm biểu ngữ và hô "Mở lại tiệm nail".

Biểu tình diễn ra sau khi Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 5/6 thông báo các trường học, phòng gym, trung tâm thể thao chuyên nghiệp, tiệm làm tóc và quán bar được phép tái mở cửa từ tuần này. Tuy nhiên, các tiệm làm móng vẫn tiếp tục phải đóng cửa.

nail viet biti
Người gốc Việt biểu tình hôm 8/6 trước thương xá Phước Lộc Thọ ở trung tâm thành phố Westminster, quận Cam, bang California với biểu ngữ "Hãy công bằng với các tiệm nail". Ảnh: AP

11.000 tiệm nail ở California, trong đó 80% thuộc sở hữu của người gốc Việt, đã ngừng hoạt động gần 3 tháng nay theo lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế Covid-19. Toàn bang có hơn 110.000 thợ làm móng được cấp giấy phép hành nghề và 300.000 chuyên gia thẩm mỹ, Lisa Fu, giám đốc điều hành Hiệp hội Nail Salon Lành mạnh California, cho hay.

"Việc mở cửa trở lại các tiệm nail bị trì hoãn rất lâu", Christie Nguyen, chủ của tiệm Studio 18 ở Tustin, đồng sáng lập tổ chức "Nailing it for America", nói. "Kể từ khi bắt đầu làm nghề và trước khi Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã chuẩn bị các thiết bị bảo hộ cá nhân và hiện mua thêm tấm chắn, khẩu trang để phòng ngừa. Chúng tôi cảm thấy đã đến lúc để tái mở cửa và chúng tôi không biết tại sao mình không được làm như thế. Chúng tôi muốn mở cửa càng sớm càng tốt. Mỗi ngày chúng tôi lại đóng cửa thêm một tiệm nail vì không thể duy trì hoạt động".

"Công việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng rất lớn", một chủ tiệm khác nói, thêm rằng cô đã nợ tiền thuê mặt bằng 3 tháng nay vì không có thu nhập.

Thống đốc Newsom tháng trước gây phẫn nộ khi phát biểu rằng nguồn gốc lây nhiễm nCoV trong cộng đồng ở California xuất phát từ một tiệm nail. Tuy nhiên, Christie Nguyen cho hay giới chức y tế bang tuần trước đã nói rằng họ không thể chứng minh điều này. "Họ đã không rút lại phát ngôn đó", cô nói.

Theo Christie, một số chủ tiệm lo ngại phát ngôn của ông Newsom thổi bùng ngọn lửa chống lại người châu Á vì nCoV bắt nguồn từ Trung Quốc và hầu hết các tiệm nail đều thuộc sở hữu của người gốc Việt.

Jesse Melgar, phát ngôn viên của thống đốc California, cho hay chính quyền đang tiếp tục làm việc với các đại diện của ngành nail để thu thập ý kiến và trao đổi về việc tái mở cửa, đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng. 

Mỹ hiện ghi nhận hơn 2 triệu người nhiễm nCoV, trong đó hơn 114.000 người chết. Số ca nhiễm nCoV ở bang California là hơn 131.000, gồm hơn 4.650 ca tử vong. Giám sát viên quận Cam Lisa Bartlett cho biết bà đã trao đổi với giới chức y tế bang để các tiệm nail sớm được phép mở cửa lại. Theo bà, các tiệm làm móng đặt ra nhiều thách thức về giãn cách xã hội hơn salon tóc. 

"Chúng khá khác biệt vì ở salon tóc, bạn quay lưng với thợ trong hầu hết thời gian", Bartlett nói. "Còn ở tiệm làm móng, bạn chỉ ngồi cách một bước chân, đối diện với thợ suốt một tiếng rưỡi đến hai tiếng, tiếp xúc quá gần, mặt đối mặt. Thợ nail chạm vào tay và sơn móng cho khách hàng, dù toàn bộ dụng cụ đã được khử trùng".

Bartlett cho hay giới chức có thể sẽ bắt buộc các tiệm nail lắp đặt tấm chắn giữa thợ và khách hàng.

Cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyen, người đang tranh cử vào cơ quan lập pháp bang, cho hay đã lập đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi tái mở cửa các tiệm nail cùng những cơ sở kinh doanh khác trong tuần này.

"Tôi kêu gọi thống đốc làm điều đúng đắn, cho phép các tiệm nail mở cửa ngay lập tức và bắt đầu quá trình hồi phục", bà nói. "Việc tiếp tục trừng phạt các tiệm nail sẽ tàn phá cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở California, vốn phụ thuộc vào các cơ sở kinh doanh nhỏ để nuôi sống gia đình". 

Tham khảo https://www.nbclosangeles.com/news/local/nail-salon-owners-organize-protest-push-for-reopening/2376917/

Theo NBC News