Hai phụ nữ ẩu đả dữ dội trong tiệm làm đẹp

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa hai người phụ nữ trong một cửa hàng làm đẹp.

Một đoạn video được quay lại cho thấy sự cố diễn ra tại tiệm làm móng và làm đẹp Ai to Ai ở chợ Aberdeen, Scotland.

Đoạn clip được đăng lên Snapchat, trong đó có cảnh ba người phụ nữ tranh cãi dữ dội trước khi hai người lao vào đánh nhau.

Nhân viên cho biết họ đã hết sức sợ hãi khi cuộc cãi vã nổ ra giữa hai người phụ nữ, những người mà họ cho rằng dường như có quen biết nhau.

Một người đến cửa hàng trước và đang sửa sang lông mày thì người còn lại tới cùng với mẹ của mình và một em bé lúc khoảng giữa trưa.

Chủ sở hữu cửa hàng, cô Uzma Naz, cho biết sau đó đột nhiên hai người phụ nữ bắt đầu tranh cãi.

Cô kể lại: "Một khách hàng chuẩn bị làm xong lông mày thì một người phụ nữ khác cùng mẹ và một em bé trong xe nôi đi vào.

"Cô ấy vừa định rời đi thì họ bắt đầu tranh cãi - tôi không biết tại sao!

"Trông như thể họ biết nhau từ trước và có một số mâu thuẫn. Các nhân viên bảo vệ ở chợ đã được gọi tới.

"Họ cũng đã bị cấm không được tới chợ nữa."

Trong clip, không khí vô cùng căng thẳng khi một trong những phụ nữ, mặc áo khoác đen, chỉ ngón tay vào mặt một người khác và bắt đầu la hét.

Sau đó, cặp đôi lao vào nhau khi một phụ nữ lớn tuổi - được cư dân mạng gọi với cái tên "nữ hiệp áo khoác trắng"  - cố gắng can ngăn bằng cách xen vào giữa họ.

Bà xoay sở giúp hai bên bình tĩnh lại sau khi hai người phụ nữ hung hăng được tách ra.

Nhân viên an ninh được gọi tới và cặp đôi đã bị cấm đến khu chợ Aberdeen ở trung tâm thành phố.

Nhận xét về video trên Twitter, @byshannonc nói: "Lý do thứ 816282 để không đi chợ."

Giờ đây, cửa hàng làm đẹp cho biết họ lo ngại cơ sở kinh doanh nhỏ của họ sẽ bị mang “tiếng xấu" sau vụ việc.

Uzma nói thêm: "Cuộc ẩu đả không liên quan gì đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn để hoạt động và những thứ như thế này chỉ mang đến cho chúng tôi tiếng xấu.

"Vụ việc gây ồn ào lớn và nhiều người nghe tin đã đến cửa hàng của chúng tôi, bao gồm cả chủ các cửa hàng khác, hỏi chúng tôi về sự việc như thể đó là lỗi của chúng tôi.

"Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để mời gọi khách hàng đến cửa hàng và điều đó làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi không muốn mọi người lan truyền video và nghĩ rằng sự cố xảy ra vì chúng tôi đã làm gì đó."

Cảnh sát Scotland cho biết họ không nhận được trình báo về vụ việc.

VietHome (Theo Mirror)