Shop nails Việt bắt tay để tăng giá - một ý tưởng quá tồi tệ

Bài viết theo quan điểm của một chủ shop nails lâu năm tại Anh. 

Thời gian gần đây cộng đồng làm nails của người Việt đang rất quan tâm tới vấn đề phá giá nails và giải pháp để cùng nhau tăng giá. Đã từng là một "nạn nhân" của việc hạ giá và cũng là một người có thâm niên trong ngành nails mấy chục năm nay, tôi xin được chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về vấn đề này.

(Ảnh minh họa)

Các shop bắt tay, tạo hội nhóm để cùng nhau tăng giá là một ý tưởng tồi. Rất tồi vì nó sẽ là con dao 2 lưỡi quay lại giết chết sự phát triển của người Việt ở Anh nói chung, sau 5-10 năm có thể nó sẽ chia rẽ cộng đồng và làm tình hình tồi tệ hơn bây giờ. Tôi có 3 lý do muốn nói dưới đây:

1. Lập hội tăng giá nails là bất hợp pháp

Luật cạnh tranh ở Anh không cho phép các công ty, người buôn bán bắt tay nhau để cùng tăng giá, gây thiệt thòi cho người tiêu dùng. Điều này là hoàn toàn trái với pháp luật. Chính vì thế bạn sẽ không bao giờ tìm được một hiệp hội nào ở Anh Quốc làm điều này. Thậm chí khi 2 công ty sát nhập vào với nhau họ cũng sẽ bị điều tra để đảm bảo thị trường cạnh tranh một cách lành mạnh và trong sạch .

Tôi thấy đã có vài shop nails họ bắt tay với nhau, nhưng lại còn viết rõ thông báo ở shop là: Chúng tôi gồm Shop A, Shop B, Shop C đã bàn bạc và thống nhất tăng giá XXXX . Tôi không biết liệu các shop này sẽ để tờ thông báo này được bao lâu. Bằng chứng dưới đây, mọi người tự vào đọc nhé, vì tôi không có thời gian dịch hết.

- Tesco bị điều tra sau khi hợp nhất với công ty bán buôn Booker ( http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/30/competition-watchdog-launches-probe-tescos-booker-takeover/)

- JustEat mua Hungry House và bị điều tra liên quan tới cạnh tranh ( http://www.bbc.co.uk/news/business-39972317)

- 6 công ty năng lượng ở Anh bị điều tra vì muốn giữ giá ( http://www.cityam.com/236422/competition-markets-authority-investigation-into-the-uks-big-six-energy-companies-cma-unveils-sweeping-energy-market-changes)

Ừ thì bạn có thể bảo tôi vớ vấn, mấy shop nails Việt bé mà, ai thèm để ý. Nhưng bạn lưu ý: hội muốn hoạt động lâu dài thì phải làm đúng pháp luật.

2. Đừng áp dụng lối phát triển đường mòn kiểu Việt Nam

Bắt tất cả các shop nails trong vùng (10- 20 shop) cùng theo một giá, theo một cách làm ăn ư ? Những ai đã từng học từ lớp 1 cho tới đại học ở Việt Nam thì sẽ hiểu cái việc ép 40 học sinh vào một lớp, học theo một giáo trình, đi theo một con đường định sẵn là như thế nào. Kết quả ra sao tôi nghĩ chúng ta là người hiểu rõ nhất. Chính điều này sẽ giết chết tính thông minh, sáng tạo của người Việt chúng ta.

3. Con dao 2 lưỡi quay lại chia rẽ người Việt

Đây là lý do chính mà tôi muốn truyền tải tới các bạn. Tôi cũng đã từng cố gắng kêu gọi mọi người đoàn kết, nâng giá, nhưng tôi thấy càng cố bao nhiêu, người Việt chúng ta càng mất lòng tin, càng bị chia rẽ bấy nhiêu.

Lý do ư, hãy lấy ví dụ điển hình như này: Hiện nay người Việt chúng ta rất mất uy tín từ việc bé cho đến việc to: hẹn hò luôn đến muộn, nói một đằng làm một nẻo. Việc thuyết phục được mọi người theo hội tăng giá đã là một đều khó rồi, nhưng tôi cứ cho là mọi người thống nhất tăng đi, nhưng:

- Sẽ có shop A đổi bảng giá xong, shop B họ không tăng. Tôi đã gặp và tôi nghĩ rất nhiều shop đã từng gặp trường hợp này.

- Các shop trong vùng cùng tăng, sau 1-2 năm có shop mới mở ra - họ vào làm, họ không muốn theo đường lối đó. Lúc này các shop khác sẽ nản lòng và sẽ tự tan rã, đường ai nấy đi.

- Các shop cùng tăng, nhưng có shop họ yếu kém về tay nghề, về dịch vụ, họ mất dần khách, lúc đó liệu có shop nào chia sẻ khách và thu nhập cho họ? hay là đến lúc đó "sống chết mặc bay", thân ai người ấy lo.

Cả 3 ví dụ trên sẽ kéo cái ý tưởng cùng nhau đoàn kết tăng giá trở về con số 0. Nhưng kết quả sẽ làm thiệt hại nặng hơn, các shop thua thiệt sẽ cay cú, sẽ càng săm soi và căm ghét các shop khác (và người Việt nói chung).

Hãy lập hội nhóm để chia sẻ: Theo cá nhân tôi, chúng ta nên và phải lập hội nhóm , nhưng không phải để cùng nhau thống nhất giá cả. Chúng ta nên lập hội nhóm để cùng nhau phát triển và tăng thu nhập. Cách nào để phát triển và tăng thu nhập? Đó là sự chia sẻ . Nước Anh và các nước phương Tây họ lớn mạnh vì họ chia sẻ, không phải vì họ làm giá thấp hay cao.

Hãy giảm giá và cạnh tranh (Phần thêm nếu có bạn nào muốn đọc tiếp): Cạnh tranh và giảm giá chính là cách để thúc đẩy con người phát triển. Hãy nhìn vào Grab hay Uber ở Việt Nam. Con người Việt Nam mấy chục năm nay không chịu tìm tòi, củng cố. Nhưng khi có 2 đại gia công nghệ này họ nhảy vào, giá cả rẻ hơn nhiều so với taxi, xe ôm truyền thống. Người tiêu dùng được lợi hơn vì nó nhanh, rẻ. Đồng thời, các công ty trong nước phải vận não, học hỏi thêm, để phát triển và theo kịp thời đại. Những người xoay quanh đó cũng phải tiến lên cùng nếu không muốn bị đào thải. Về lâu về dài, chúng ta sẽ lớn mạnh và có khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Nhìn lại cộng đồng nails Việt, trước đây làm ăn dễ lắm, mở mắt ra tiền vào như nước. Tại sao họ phải đi học nails, họ phải lập website, học công nghệ khi mà họ vẫn có thu nhập đều đặn? Nhưng khi có sự cạnh tranh và đòi hỏi đổi mới, họ sẽ tự vươn mình lên, để theo kịp thời đại. Các dịch vụ khác của người Việt cũng phát triển hơn như du lịch, làm website, học tiếng Anh, dạy làm bằng Nails ..v...v Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mọi ý kiến, bình luận xin trân trọng tiếp nhận.

Viethome