Cách kết hợp nail xanh với màu da

Việc kết hợp màu sắc sơn móng tay ra sao để phù hợp với từng nước da khác nhau thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng tham khảo ý kiến của chuyên gia làm móng nổi tiếng cho các minh tinh màn bạc (điển hình là Jenifer Lopez), và Deborah Lippmann (người tạo mẫu nail cho Sarah Jessica Parker và Reese Witherspoon) để chọn cho mình màu sơn hoàn hảo.
1 Đối với làn da trắng sáng

hoabtt201247115420281 0

Nếu bạn sở hữu làn da trắng sáng như ngôi sao Amanda Seyfried thì nên lựa chọn tông màu baby blue (xanh sáng) hoặc màu xanh nước biển. Còn Deborah thì gợi ý, sau khi phủ một lớp bóng son, bạn hãy so sánh với màu sắc của da tay. Nếu nó có vẻ làm tối hoặc xạm da thì bạn nên chuyển hướng sang một loại khác phù hợp hơn.
2 Đối với làn da trung bình

Một nguyên tắc mà các bạn nên nhớ là hãy chọn cho mình màu sơn cùng tông màu với làn da của bạn. "Phụ nữ có làn da này nên lựa chọn sơn móng màu xanh da trời pha chút tông màu ấm. "Tôi thích lựa chọn màu xanh da trời pha chút tím, vì nó có xu hướng làm tôn màu của da hơn", chuyên gia chia sẻ.

3 Đối với làn da bánh mật

Chính xác là sơn màu xanh nước biển! Nếu bạn sơn thêm chút nhũ, đây sẽ là sự lựa chọn số 1 cho đôi tay của bạn. "Màu xanh xám đậm cũng khá thích hợp cho bạn", Deborah nói. Còn theo chia sẻ của chuyên gia: "Các bạn nên tránh sử dụng sơn có các màu xanh nhạt, vì nó làm cho da của bạn trở nên nhợt nhạt hơn, và không được tươi tắn".
Theo làm sao