'Thành phố nổi' hình cá đuối có thể chứa 7.000 người

Một kiến trúc sư người Pháp giới thiệu thiết kế tàu hình cá đuối manta dài 900 m chuyên phục vụ nghiên cứu hải dương.

thanh pho ca duoi
Thiết kế thành phố nổi Meriens. Ảnh: Jacques Rougerie

Con tàu hình cá đuối manta mang tên Thành phố Meriens trông giống hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng, được thiết kế để di chuyển vòng quanh thế giới với hàng nghìn người sống trên boong, Sun hôm 18/12 đưa tin. Mẫu tàu này có thể chứa 7.000 người với nhiều cơ sở khoa học và nghiên cứu.

Kiến trúc sư người Pháp Jacques Rougerie cho biết ông thiết kế Thành phố Meriens theo hình cá đuối manta bởi đây là hình dáng tốt nhất có thể chứa một cộng đồng lớn như vậy. Phương tiện sẽ phục vụ các nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên muốn khám phá đời sống hải dương. "Con tàu sẽ cách mạng hóa nghiên cứu dưới nước do mọi người có thể tiếp xúc vĩnh viễn với đại dương", Rougerie nhấn mạnh.

Sau khi chế tạo, Thành phố Meriens sẽ dài 900 m, rộng 500 m, đồng thời có thể chứa nhiều tàu nghiên cứu nhỏ dài 90 m. Rougerie cũng lên kế hoạch cho các giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm, khu vực sinh hoạt, giải trí và thể thao trên tàu. Ngoài ra, ông còn cân nhắc môi trường sống và lựa chọn năng lượng biển tái tạo theo nguyên tắc phát triển bền vững. Con tàu sẽ không tạo ra rác thải. Ngoài ra, ở cuối phần cánh cá đuối đặt những nhà kính thủy canh.

Thành phố Meriens đang được UNESCO đánh giá thông qua Hội đồng Hải dương Liên chính phủ. Rougerie bắt đầu lên kế hoạch thiết kế cách đây 13 năm và tin chắc con tàu có thể đi vào hoạt động năm 2050. Trước đó, thiết kế tương tự bao gồm thành phố nổi ở ngoài khơi Maldives với sức chứa 5.000 hộ gia đình, 20.000 cư dân cùng với nhà cửa, khách sạn, quán bar và cửa hàng.

Bài liên quan: Thiết kế thành phố nổi ngoài khơi Trung Quốc

Công ty AT Design Office chia sẻ những hình ảnh của thành phố nổi rộng 10 km2 trên mặt biển.

thanh pho noi trung quoc
Thành phố nổi sẽ được ghép từ các module đúc sẵn. Ảnh: AT Design Office

Đơn vị thiết kế AT Design Office lần đầu tiên giới thiệu kế hoạch xây dựng thành phố nổi năm 2015, dự kiến đặt tại quận Dawan của Quảng Đông, Hong Kong, và Macau, Sun hôm 3/12 đưa tin. Theo thiết kế, thành phố sẽ bao gồm phần trụ đúc sẵn bằng bê tông dài 150 m và rộng 30 m. Do ở xa đất liền, thành phố sẽ có cảng cho tàu chở khách lớn, bến du thuyền và bãi đỗ cho tàu ngầm dân sự. Các đường cao tốc ở bên trên và dưới mặt nước sẽ nối liền các khoang khác nhau của thành phố nổi.

AT Design Office với trụ sở ở Anh và Trung Quốc, được thiết kế thành phố nổi với diện tích 10 km2 bởi công ty xây dựng Trung Quốc CCCC-FHDI. CCCC-FHDI từng sử dụng công nghệ tương tự để xây cầu dài 50 km nối liền Hong Kong, Châu Hải, Macau. Một phần của cây cầu là đường hầm dưới nước, nối với trụ bê tông đúc sẵn dài 150 m, theo kiến trúc sư Slavomir Siska. Phần trụ được đúc trên một hòn đảo gần đó và trôi nổi tới khu thi công trước khi được nối liền. Siska đang làm việc với các kỹ sư để lên kế hoạch xây thành phố nổi bằng công nghệ tương tự.

Đề xuất thiết kế ban đầu dành cho thành phố nổi gồm hàng loạt module hình lục giác nối liền với nhau để tạo thành một tổ hợp, cấu trúc nổi lớn nhất từng được xây, Ngoài mạng lưới giao thông gồm du thuyền và tàu ngầm, thành phố còn có một khách sạn nổi và tổ hợp giải trí. Ý tưởng của các kiến trúc sư là tạo ra thành phố chủ yếu tự cung tự cấp với những trang trại, lồng nuôi cá và cơ sở thu thập rác thải, cho phép tự sản xuất thức ăn đồng thời xử lý rác bền vững.

Các module sẽ được đúc sẵn trong nhà máy trước khi trôi nổi ra biển. Nhóm thiết kế hứa hẹn tạo ra hai "vành đai xanh công cộng" phục vụ thể thao và giải trí, một ở trên và một ở dưới nước. Thông khí tự nhiên và ánh sáng sẽ được cung cấp qua ống khói ở trung tâm khu vườn thẳng đứng trong thành phố. Theo AT Design Office, thiết kế sẽ mang đến ảnh hưởng tích cực cho xã hội và kinh tế, đáp ứng các nhu cầu của cơ sở hạ tầng dài hạn và phát triển bền vững, đồng thời đem đến cơ hội mới về mặt giáo dục, giải trí, việc làm, kinh doanh. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ khi nào dự án sẽ được thi công và hoàn thành.

Với mực nước biển ngày càng tăng, nhiều quốc gia đang dự định xây thành phố nổi để đối phó nguy cơ ở vùng thấp. Chẳng hạn, Maldives giới thiệu kế hoạch xây thành phố nổi ở Ấn Độ Dương với sức chứa 5.000 ngôi nhà. Chỉ cách 15 phút lái xe bằng từ thủ đô Male, thành phố này có thể chứa 20.000 người cùng không gian cho khách sạn, quán bar và cửa hàng lưu niệm.

 

VnExpress (theo The Sun)