Vì sao vợ của Lý Liên Kiệt bị các bà vợ của Hà Hồng Sân ''truy cùng đuổi tận''

loi tri ly lien kiet ha hong san

Sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á, Lợi Trí từng có giai đoạn qua lại với Hà Hồng Sân. Bà bị vợ "trùm sòng bạc" đánh ghen, cấm cửa trở lại Hong Kong.

Ngày 26/5, tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium, hưởng thọ 98 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại câu chuyện về một biểu tượng “truyền kỳ” của ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau.

Lúc sinh thời, Hà Hồng Sân không chỉ được biết đến là "trùm casino" với sự nghiệp lẫy lừng, mà tên tuổi còn gắn liền với lịch sử tình trường tiêu tốn nhiều giấy mực báo giới.

Mặc dù đã có 4 bà vợ xinh đẹp, lần lượt là bà cả Lê Uyển Hoa, bà hai Lam Quỳnh Anh, bà ba Trần Uyển Trân và bà tư Lương An Kỳ, song Hà Hồng Sân vẫn có không ít hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài. Trong đó mối tình ồn ào nhất không thể không nhắc tới Hoa hậu châu Á Lợi Trí - người hiện tại là bà xã của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt.

loi tri 2

loi tri 2
Vẻ đẹp kiều diễm, nóng bỏng của Lợi Trí khiến Hà Hồng Sân một thời si mê.

Lợi Trí sinh năm 1961, là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Hong Kong những năm 1990. Bà đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV năm 1986. khuôn miệng trái anh đào cùng cặp mày ngài mắt phượng và số đo 3 vòng nổi bật 91-56-91cm giúp Lợi Trí giành vương miện hoa hậu kèm số tiền thưởng 1,2 triệu HKD.

Nhan sắc mỹ miều, vóc dáng quyến rũ của Lợi Trí khiến bao "ông lớn" say mê. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Nghê Khuông từng miêu tả vợ của Lý Liên Kiệt là “giai nhân 50 năm khó gặp”.

Bước chân vào showbiz không bao lâu, Lợi Trí đã được "trùm sòng bạc" ra sức theo đuổi. Họ quen nhau sau vài lần khiêu vũ. Khi đó, nữ diễn viên không chỉ khiến Hà Hồng Sân say mê, mà ông còn có ý định cưới bà về làm vợ.

loi tri 2

loi tri 2
Người đẹp sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng.

Chính điều này đã khiến "chốn hậu cung" của tỷ phú dậy sóng. Bà hai Lam Quỳnh Anh đã quyết định hợp tác với 3 bà vợ khác chống lại "tình địch" mới. Lam Quỳnh Anh đã cho xã hội đen đến đánh hội đồng và tuyên bố sẽ "đuổi cùng diệt tận" Lợi Trí. Mãi đến khi tỷ phú họ Hà đứng ra dàn xếp, người đẹp này mới thoát nạn.

Thực ra, còn có thông tin cho biết, sở dĩ Lợi Trí bị "đuổi cùng giết tận" như vậy không chỉ vì cô chiếm được sự "độc sủng" của "trùm sòng bạc" mà còn vì người đẹp này có dã tâm, không chịu an phận thủ thường. Hơn nữa, Lợi Trí lại có tướng khắc phu, dễ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của gia tộc họ Hà nên mới bị các bà vợ của Hà Hồng Sân "xử" mạnh tay như vậy.

Truyền thông Hong Kong cho hay, điều kiện để Lợi Trí có lại sự bình yên chính là bà phải chấm dứt quan hệ với Hà Hồng Sân, vĩnh viễn rời khỏi đất Hong Kong. Giữ đúng lời hứa, Lợi Trí ra nước ngoài định cư, sau này kết hôn với Lý Liên Kiệt vào năm 1999.

Theo một số nguồn tin, kết quả cho mối tình của Hà Hồng Sân - Lợi Trí chính là tiểu thư Hà Siêu Vân, người sau này được vợ thứ 3 của ông trùm chăm sóc. Cư dân mạng từng so sánh ảnh chụp và nhận thấy Hà Siêu Vân và Lợi Trí có nhiều nét giống nhau, không hề giống với bà ba Trần Uyển Trân và em gái Hà Siêu Liên.

loi tri 2
Gia đình hạnh phúc của Lý Liên Kiệt.

Về phía Lý Liên Kiệt, anh luôn thể hiện tâm trạng khó chịu mỗi khi nhìn thấy ảnh chụp khiêu vũ thân mật của Lợi Trí và Hà Hồng Sân, hay bị hỏi về quan hệ lằng nhằng của cả ba năm xưa. Hiện tại, sau bao sóng gió và thị phi, Lợi Trí đang có một cuộc sống gia đình êm ấm, giàu sang bên Lý Liên Kiệt và hai cô con gái tài giỏi tại Singapore.

Mối duyên trời định với Lý Liên Kiệt

Năm 20 tuổi, Lợi Trí có duyên gặp gỡ Lý Liên Kiệt trên phim trường Long tại thiên nhai (1989). 

Mặc dù khi đó ngôi sao võ thuật đã kết hôn với minh tinh Hong Kong Hoàng Thu Yến và có hai cô con gái nhưng anh vẫn không cưỡng lại được sức hút từ người đẹp Lợi Trí.

Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và bí mật hẹn hò 10 năm, sau đó kết hôn năm 1999 tại Las Vegas (Mỹ).

loi tri 2
Chuyện tình Lý Liên Kiệt - Lợi Trí.

Khi đó Lý từng nói với Lợi Trí: "Nếu sau 10 năm tình cảm dành cho nhau vẫn không thay đổi thì chúng ta sẽ cưới nhau". 

Để người tình vững lòng hơn, anh còn hứa không tham gia bất kỳ một bộ phim nào suốt thai kỳ của vợ, cho đến khi cô sinh con. 

Lý Liên Kiệt đã giữ lời hứa đó khi từ chối vai diễn Lý Mộ Bạch trong Ngọa hổ tàng long ( sau này do Châu Nhuận Phát đóng).

Chính nhờ vậy là chuyện tình cảm của cả hai càng thêm sâu đậm. 

Sau này trong một chương trình truyền hình, ngôi sao Thiếu Lâm tự tiết lộ bí quyết chinh phục trái tim người đẹp chỉ bằng một lời hứa chân thật: "Từ nay về sau, anh sẽ đưa cho em tất cả số tiền anh kiếm được" 

Có thể so với quan điểm về sự lãng mạn ngày nay, đây là một lời hứa quá vật chất. Song, vào thời kỳ đó, đây là một câu nói đầy sự thật lòng, là minh chứng cho sự chung thủy và gắn kết. Có lẽ nhờ vậy mà "chàng trai nghèo" họ Lý chiếm được trái tim người đẹp.

Theo Zing